Hỗ trợ hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk hơn 1.162 tấn gạo
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.162,08 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk để hỗ trợ cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2020.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.162,08 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk để hỗ trợ cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2020.
Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Đắk Nông 326,340 tấn gạo; tỉnh Đắk Lắk 835,740 tấn gạo. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. UBND các tỉnh: Đắk Nông và Đắk Lắk tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.
Huyện đầu tiên của tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn nông thôn mới
UBND huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị vừa cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 520/QĐ-TTg, công nhận huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Với quyết định này, Cam Lộ trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt hơn 38 triệu đồng/năm, tăng gấp gần hai lần so với 10 năm trước; tỷ lệ người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới đạt hơn 94%.
Thái Nguyên xây dựng khu tái định cư cho 55 hộ dân có nguy cơ sạt lở
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và địa phương, dự án khu tái định cư tập trung xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên đang được khẩn trương thi công để di dời 55 hộ dân vùng có nguy cơ sạt lở bờ sông và ngập úng trên địa bàn. Khu tái định cư này có diện tích 3,6 ha được xây dựng hạ tầng đồng bộ, gồm đường giao thông, cấp điện, cấp nước, mỗi hộ sẽ được cấp 300 m2 đất ở với vốn đầu tư gần 40 tỷ đồng, được hoàn thành thời gian tới để di dời các hộ dân hiện đang ở cạnh bờ sông Cầu, nhà cửa, ruộng vườn thường xuyên bị ngập úng và có nguy cơ sạt lở vào mùa mưa lũ.
Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư hai dự án sửa chữa đường băng
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, Bộ sẽ là chủ đầu tư hai dự án cải tạo, nâng cấp đường băng và đường lăn sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất để đẩy nhanh thủ tục. Bộ cũng thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án do Thứ trưởng GTVT Lê Anh Tuấn làm Trưởng ban. Bộ giao Ban quản lý dự án Thăng Long tổ chức quản lý dự án tại Nội Bài; Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông Cửu Long (Cuu Long CIPM) quản lý dự án tại Tân Sơn Nhất. Lãnh đạo hai đơn vị trực tiếp chỉ đạo thực hiện dự án và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng GTVT về chất lượng, tiến độ hoàn thành. Theo tính toán, nhu cầu vốn dự án sửa chữa, nâng cấp tại Nội Bài khoảng 2.276 tỷ đồng, còn ở Tân Sơn Nhất, nhu cầu vốn khoảng 1.876 tỷ đồng.