Hình thái nào đã gây mưa đặc biệt nguy hiểm ở miền Bắc?

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, kết hợp với đới gió đông nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh từ phía đông, tạo ra vùng hội tụ gió kinh hướng ở Đông Bắc Bộ là hình thái gây đợt mưa nguy hiểm.

Từ sáng sớm 7/10, một đợt mưa rất lớn xuất hiện tại các tỉnh miền Bắc gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Ninh, trong đó Thái Nguyên và Hà Nội có mưa đặc biệt lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nguyên nhân của đợt mưa này, là do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 11, kết hợp với đới gió đông nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới lấn mạnh từ phía đông vào, tạo ra một vùng hội tụ gió kinh hướng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, chạy dọc các tỉnh trên.

Đây cũng là hình thái gây ra đợt mưa đặc biệt lớn ngày 30/9 ở miền Bắc mà trọng tâm là Hà Nội, dẫn đến ngập lụt diện rộng cho Thủ đô và nhiều tỉnh miền Bắc. Hình thái gây mưa này có đặc điểm là thời gian mưa rất lâu, mưa cường suất lớn kèm dông sét mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/hinh-thai-nao-da-gay-mua-dac-biet-nguy-hiem-o-mien-bac-post1068690.vnp