Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Sáng năng động, sáng tạo

Cô Khương Thị Thanh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Sáng, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) là người có nhiều sáng kiến, tác động tích cực đến công tác dạy và học trong ngành GD&ĐT tỉnh.

Cô Khương Thị Thanh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Sáng, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) là người có nhiều sáng kiến, tác động tích cực đến công tác dạy và học trong ngành GD&ĐT tỉnh.

Cô Khương Thị Thanh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Sáng, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) đón trẻ vào năm học 2024 - 2025.

Cô Khương Thị Thanh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Sáng, thị trấn Cao Phong (Cao Phong) đón trẻ vào năm học 2024 - 2025.

Là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô Nguyệt luôn nêu gương, phát huy vai trò người đứng đầu, tận tụy với công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Cô thực hiện đúng, đầy đủ Điều lệ trường mầm non và các văn bản hướng dẫn về đổi mới công tác quản lý của cấp trên, không ngừng học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể. Cô luôn đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, cải tiến lề lối làm việc; ngăn ngừa và đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Phát động cán bộ, giáo viên thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do ngành GD&ĐT phát động, đặc biệt là thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của nhà trường, cô Nguyệt luôn năng động, sáng tạo, đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu hiện nay. Cùng với việc bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cô Nguyệt tích cực nghiên cứu để tìm các biện pháp nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế trong các hoạt động của nhà trường, từ đó viết những sáng kiến kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế. Điển hình như các sáng kiến: "Biện pháp chỉ đạo giáo viên làm, khai thác sử dụng đồ dùng, đồ chơi từ phế liệu tại Trường mầm non Sao Sáng”, "Giải pháp chỉ đạo giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, "Giữ gìn bản sắc trang phục dân tộc Mường cho trẻ mầm non 5 tuổi”… Các sáng kiến đã giúp giáo viên khai thác và sử dụng đa dạng các loại đồ dùng, đồ chơi, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, cải tiến một số hoạt động của nhà trường; chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ được nâng cao; huy động được các nguồn lực xây dựng trường. Đồng thời, môi trường giáo dục tạo ra một không gian mở, thúc đẩy trẻ phát triển tư duy, thỏa mãn nhu cầu nhận thức, khám phá thế giới xung quanh và học cách ứng xử, giao tiếp, chia sẻ, hợp tác cùng bạn. Môi trường học tập phong phú, đa dạng giúp trẻ có cơ hội lựa chọn hoạt động phù hợp khả năng và ý thích, từ đó trẻ mạnh dạn, tự tin, sáng tạo, thích đi học.

Bên cạnh đó, cô Nguyệt thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên. Bố trí công việc phù hợp với từng người, giúp cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác đánh giá đảng viên được thực hiện nghiên túc, đúng hướng dẫn. Nhà trường thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên và có biện pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng dạy và học.

Với những nỗ lực trong sự nghiệp giáo dục mầm non, cô Khương Thị Thanh Nguyệt nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Đỗ Hà

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/246/199750/hieu-truong-truong-mam-n111n-sao-sangnang-dong,-sang-tao.htm