Hiệp Thiên Cung chính thức trở thành Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp quốc gia
Tối 31-7, tại quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đã diễn ra lễ đón nhận Bằng công nhận Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp quốc gia Hiệp Thiên Cung.
Bà Nguyễn Thị Mỹ, Trưởng ban Quản lý di tích TP Cần Thơ cho biết: Hiệp Thiên Cung (nghĩa là nơi ở của Quan Đế Quân), do những người Hoa di dân sang Việt Nam sinh sống tại vùng đất Cái Răng (Cần Thơ) xây dựng từ năm 1856, thờ Quan Thánh Đế - Quan Vân Trường để phù hộ cho bà con sản xuất được mùa, gia đạo bình an và là nơi sinh hoạt tín ngưỡng. Hiệp Thiên Cung có kiến trúc hình chữ “Quốc” với 4 dãy nhà khép kín vuông góc với nhau, giữa là thiên tỉnh (giếng trời). Gian chính của Hiệp Thiên Cung thờ Quan Thánh Đế Quân; gian bên phải thờ Phúc Đức Chính Thần; gian bên trái thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu. Nóc chùa chạm trổ hình lưỡng long tranh châu. Phía trên cổng chính treo khối tượng thuyền Bát Nhã. Nổi bật nhất ở Hiệp Thiên Cung là những bức phù điêu, được trang trí khắp nơi trong chùa kể cả các bao lam, hoành phi, liễn đối… bằng nghệ thuật điêu khắc chạm chìm, nổi với các đường nét chạm trổ tinh tế. Trong chùa hiện còn lưu giữ 12 bức hoành phi được chạm khắc rất tinh xảo với nội dung mong ước về cuộc sống thịnh vượng, sung túc, ca ngợi công đức của các bậc thánh thần… Kiến trúc Hiệp Thiên Cung mang đậm bản sắc của người Hoa ở Nam bộ.
Bên cạnh những giá trị về mỹ thuật, kiến trúc, di tích Hiệp Thiên Cung còn là nơi giao lưu sinh hoạt, tín ngưỡng, vui chơi giải trí, giữ gìn bản sắc dân tộc; là biểu tượng của tinh thần đoàn kết các dân tộc và khẳng định những đóng góp của cộng đồng người Hoa ở Cần Thơ; đồng thơi là một địa điểm tham quan du lịch hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.
Như vậy, tính đến thời điểm này, TP Cần Thơ có 30 di tích được xếp hạng, trong đó có 13 di tích cấp quốc gia.




![[INFOGRAPHIC] Sự nghiệp nghệ thuật của diễn viên Lê Giang](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_11_27_180_53870699/744af73d5474bd2ae465.jpg)



