Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại Lào Cai

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai, tổ chức chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' tại 2 xã Nậm Chảy và Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam tặng 50 bộ quần áo dài cho chị em phụ nữ xã Nậm Chảy. Ảnh: Trung Dũng

Tại chương trình, bà Đồng Thị Ánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam cùng các thành viên đã trao tặng cho các chị em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các cháu học sinh nghèo tại 2 xã Tả Ngài Chồ và Nậm Chảy gồm: 10 cặp lợn giống, 10 cặp dê sinh sản, 200 chiếc áo rét, 100 bộ quần áo dài, nước mắm, dầu ăn, hạt nêm; tặng 1 bộ máy vi tính cho Đồn Biên phòng Nậm Chảy, ủng hộ kinh phí để các cháu học sinh mua sách vở, đồ dùng học tập gồm 100 suất mỗi suất 200 nghìn đồng tiền mặt, tặng chị em phụ nữ nghèo 100 suất, mỗi suất 500 nghìn đồng tiền mặt. Tổng trị giá gồm quà và tiền mặt trong đợt đồng hành này khoảng gần 300 triệu đồng.

Bà Đồng Thị Ánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam tặng quà cho hội viên phụ nữ xã Tả Ngài Chồ. Ảnh: Trung Dũng

Tặng quà cho chị em phụ nữ nghèo xã Nậm Chảy. Ảnh: Trung Dũng

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP Lào Cai tặng quà cho các cháu học sinh nghèo trên địa bàn xã Tả Ngài Chồ. Ảnh: Trung Dũng

Bà Đồng Thị Ánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam cho biết: Theo nhiệm vụ được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phân công thực hiện chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" tại huyện Mường Khương, từ năm 2018 đến nay, hàng năm, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam đồng hành cùng phụ nữ các xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Mường Khương. Gần đây nhất, năm 2022, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam đã trao tặng cho Hội Phụ nữ xã Nậm Chảy 1 loa kéo, 10 cái bàn và 100 chiếc ghế inox; năm 2021 trao tặng 100 bình lọc nước, 100 bếp đun tiết kiệm củi, 40 suất quà cho phụ nữ nghèo, 40 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn sinh sống trên địa bàn xã Nậm Chảy, xã Pha Long.

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam tặng 10 cặp dê sinh sản cho phụ nữ nghèo thôn Sín Chải, xã Nậm Chảy. Ảnh: Trung Dũng

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam tặng 10 cặp lợn đen sinh sản cho phụ nữ nghèo xã Tả Ngài Chồ. Ảnh: Trung Dũng

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức nhằm khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực của phụ nữ; huy động sự chung tay, góp sức của cộng đồng, trước hết là Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và các đơn vị BĐBP trong cả nước chia sẻ một phần những khó khăn của nhân dân các dân tộc, phụ nữ các xã biên giới, hải đảo. Chương trình có sự đồng hành, tài trợ của nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong cả nước.

Bà Đồng Thị Ánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam tặng quà và áo ấm cho các cháu học sinh nghèo nơi biên giới. Ảnh: Trung Dũng

Các hoạt động trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã thiết thực hỗ trợ chị em hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới, góp phần nâng cao hiệu quả nhiệm vụ giảm nghèo nhanh và bền vững. Thời gian tới, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, BĐBP tỉnh Lào Cai, triển khai, thực hiện các nội dung chương trình; đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt vai trò cầu nối, vận động, tiếp nhận hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp dành cho phụ nữ biên cương.

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam tặng máy tính và quà cho cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Chảy. Ảnh: Trung Dũng

Bằng những việc làm thiết thực của mình, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam đã và đang chung tay góp sức giúp chị em là đồng bào các dân tộc trên địa bàn biên giới huyện Mường Khương từng bước vươn lên thoát nghèo.

Trung Dũng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hiep-hoi-nu-doanh-nhan-viet-nam-dong-hanh-cung-phu-nu-bien-cuong-tai-lao-cai-post469444.html