Hiến kế phát triển 'rừng vàng biển bạc' của tỉnh Lâm Đồng mới
Hội thảo khẳng định, sau sáp nhập, Lâm Đồng có dư địa, tiềm năng lớn và là cơ hội vàng để hình thành cực tăng trưởng mới, có quy mô đủ lớn, động lực đủ mạnh và tầm ảnh hưởng đủ sâu rộng, đảm bảo có sự bứt phá và toàn diện, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong nhiệm kỳ 2026-2030.
Ngày 10/6, tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông tổ chức Hội thảo định hướng phát triển KT-XH tỉnh Lâm Đồng mới giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo. Nhiều chuyên gia, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của ba tỉnh tham dự và đóng góp ý kiến.

Hội thảo đã dành nhiều thời gian thảo luận, nhận diện những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Lâm Đồng mới và đưa ra giải pháp, định hướng phát triển trong thời gian tới
Hội thảo nghe 11 tham luận cùng nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, góp ý thẳng thắn và thiết thực. Từ đó, tỉnh Lâm Đồng có thể định hình rõ hơn mô hình tăng trưởng, động lực phát triển, các trục kinh tế và định hướng phát triển sau sáp nhập.

Đại biểu tham gia ý kiến, góp ý tại hội thảo
Theo kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, định hướng phát triển tỉnh Lâm Đồng mới phải đảm bảo ba nguyên tắc nền tảng là đồng bộ - bền vững – liên kết vùng, trong đó cần xác định cho rõ lĩnh vực nào là quan trọng nhất.
“Khi hợp nhất lại thì chúng ta phải hướng vào kinh tế nào là quan trọng nhất. Kinh tế biển của tỉnh Lâm Đồng mới là hướng ưu tiên, tiếp đó là công nghệ cao của khu vực Đà Lạt và Đắk Nông là công nghiệp khai thác bauxite. Vậy thì việc kết nối giữa ba tỉnh này với việc phát triển đó thì sẽ liên quan đến hệ thống của đô thị. Tôi nghĩ có ba đô thị trọng tâm nhất vẫn là Đà Lạt, Gia Nghĩa và Phan Thiết, với mỗi đô thị thì có một chùm đô thị và chúng ta kết nối nó để có sự phát triển”. Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính góp ý.

Hội thảo thu hút hơn 300 đại biểu là những chuyên gia, nhà khoa học trong nước, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông
Hội thảo khẳng định, sau sáp nhập, Lâm Đồng mới sẽ có rừng, biển, cửa khẩu, cảng biển, trở thành “thủ phủ” của một số cây công nghiệp, cây ăn trái và công nghiệp bauxite. Đây là dư địa, tiềm năng lớn và là cơ hội vàng để Lâm Đồng hình thành cực tăng trưởng mới, có quy mô đủ lớn, động lực đủ mạnh và tầm ảnh hưởng đủ sâu rộng, đảm bảo có sự bứt phá và toàn diện, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong nhiệm kỳ 2026 – 2030.
Theo ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, hội thảo cũng chỉ ra những tiềm năng chưa được khai thác hiệu quả, cùng với những hạn chế đang cản trở sự phát triển, giúp nhìn rõ hơn bức tranh phát triển của tỉnh Lâm Đồng mới trong không gian mới. Đây là những ý kiến đóng góp rất quan trọng để Lâm Đồng định hình các nhiệm vụ trọng tâm trong văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh sắp tới.

Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, các tham luận, ý kiến tại hội thảo không chỉ phong phú về nội dung, sâu sắc về luận cứ khoa học mà còn rất thiết thực, giàu sức gợi mở
“Phát triển KT-XH của Lâm Đồng phải gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh, bền vững và toàn diện trên nền tảng kinh tế xanh, kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Việc phát triển đó phải đặt trong không gian liên kết đa vùng, đa cực. Phát huy tối đa lợi thế của một tỉnh có đủ cao nguyên, duyên hải, biên giới, tổ chức lại không gian phát triển theo hướng tích hợp, đa trung tâm và liên kết hiệu quả giữa các trục động lực. Phát triển bao trùm và lấy con người làm trung tâm phải là nền tảng, cần đặt người dân vào vị trí chủ thể, doanh nghiệp là động lực và chính quyền là kiến tạo, phục vụ. Ngay sau hội thảo hôm nay, tôi đề nghị Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng mới tiếp thu tối đa các ý kiến của các chuyên gia” - ông Trần Hồng Thái, nói.