Hiểm họa từ các loại ma túy dạng mới nhắm tới giới trẻ

Thời gian gần đây, lực lượng phòng, chống ma túy BĐBP, Công an thành phố Đà Nẵng liên tục triệt phá đường dây mua bán, sản xuất các loại ma túy dưới hình thức mới nhắm đến lứa tuổi học sinh, sinh viên. Với lợi thế giá thành rẻ, dễ sử dụng, khó bị phát hiện, bởi vậy, rất cần lực lượng chức năng kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, không cho loại ma túy nguy hiểm này phát triển ở thành phố Đà Nẵng.

“Nước nho” được đối tượng Dương Thị Thanh Phương livestream bán trên các nhóm kín mạng xã hội. Ảnh: Trúc Hà

Hồi chuông cảnh báo

Vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 6/4, tại địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Vân (BĐBP thành phố Đà Nẵng) bắt quả tang Ngô Văn Sang (31 tuổi, quê quán huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) vận chuyển 2kg thảo mộc khô. Ngô Văn Sang khai nhận, đây là thảo mộc khô được tẩm chất ma túy, đang trên đường đi gửi cho một người mua ở thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Mở rộng điều tra, lực lượng Biên phòng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi tạm trú của Sang tại tổ 78, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu. Kết quả, lực lượng chức năng thu giữ thêm hơn 28kg thảo mộc khô và nhiều chất bột các loại, gần 5 lít tinh dầu và hóa chất cùng nhiều trang thiết bị, dụng cụ khác. Bước đầu, Sang khai nhận dùng các nguyên liệu này để sản xuất thảo mộc có tẩm tinh dầu và ma túy, bán với giá 1,5 triệu đồng/kg.

Trước đó, Sang thấy dân chơi, nhất là giới trẻ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sử dụng và có nhu cầu tìm mua các loại ma túy như cần sa, cỏ Mỹ, ma túy “nước biển”... nên tìm cách sản xuất nhằm cung ứng cho thị trường.

Việc BĐBP thành phố Đà Nẵng bắt giữ Ngô Văn Sang cùng với lượng lớn nguyên liệu để sản xuất thảo mộc khô tẩm ma túy bán ra thị trường một lần nữa gióng lên hồi chương cảnh báo về loại ma túy mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đầu năm 2023, qua công tác nắm tình hình, thông tin liên quan đến ma túy trên địa bàn, lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện nổi lên trên thị trường “ngầm” các loại gói bột pha nước giải khát, có mùi thơm kích thích, được các “dân chơi” gọi là: “nước nho”, “nước dâu”, “nước xoài”, “đông trùng”…

Qua giám định thành phần, phát hiện mỗi gói có trọng lượng khoảng 7g, đều có chứa nhiều chất ma túy tổng hợp như MDMA, Methamphetamine, Nimetazepam…. Đây là loại ma túy được Bộ Công an cảnh báo trước đó.

Trong tháng 2/2023, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ lượng lớn ma túy dạng mới. Cụ thể: Trưa ngày 3/2/2023, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê tiếp nhận 6 học sinh của Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2 (trụ sở tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) bị ngộ độc do sử dụng dung dịch chứa chất màu vàng. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Khê đã tiếp cận hiện trường, qua đó, thu giữ chai “nước biển” với dung dịch màu vàng.

Qua điều tra, Công an quận Thanh Khê đã bắt giữ 5 nghi phạm, gồm: Mai Hà Quỳnh Chi (27 tuổi, trú tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu); Trần Thanh Hiền (29 tuổi); Võ Thái Huy, Lê Vinh Quang (cùng 19 tuổi), cùng trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu; Thân Hoàng Vĩnh Long (23 tuổi, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu) và 700ml dung dịch ma túy “nước biển”

Đúng 1 tuần sau, Công an quận Sơn Trà cũng tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Quang Sơn (23 tuổi, trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), cùng hàng trăm lọ tinh dầu chứa chất ma túy. Đối tượng Đặng Quang Sơn khai nhận số tinh chất tinh dầu pha ma túy trên được Sơn mua về dùng, sau đó, đem chiết nhỏ để bán lại kiếm lời từ năm 2021 đến nay. Tinh dầu được Sơn dùng chiết ra các lọ nhỏ 3ml để phân phối, bán lại là loại gây ra ảo giác và kích thích khi sử dụng. Khách hàng của Sơn chủ yếu là giới trẻ.

Hiểm họa khôn lường

Thực tế cho thấy, khó khăn của công tác điều tra, bắt giữ các đối tượng sản xuất, mua bán loại ma túy mới đó không chỉ là về hình thức khác với các loại ma túy cũ mà phương thức, thủ đoạn tinh vi, sử dụng mạng xã hội để tiếp cận giới trẻ. Các đối tượng livestream trên các hội nhóm kín thu hút người mua.

Tối ngày 24/4/2022, các trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hải Châu bắt quả tang Mai Gia Thái Bình (20 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) khi đang chuẩn bị giao 10 gói ma túy dạng bột, có trọng lượng khoảng 70g. Đấu tranh mở rộng, Công an tiếp tục bắt thêm Dương Thị Thanh Phương (28 tuổi, trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) là đối tượng cầm đầu trong đường dây.

Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP thành phố Đà Nẵng khám xét nơi ở của Ngô Văn Sang. Ảnh: Trúc Hà

Phương khai nhận, các gói ma túy này được gọi là “nước nho”, nhập từ các tỉnh phía Nam, mua bán lại để kiếm lời từ tiền chênh lệch. Phương thường xuyên livestream, quay video giới thiệu loại “bột nho” trong các hội, nhóm kín nhằm thu hút các “thượng đế”. Muốn vào những nhóm kín này, thành viên mới phải được giới thiệu từ thành viên cũ và kiểm duyệt kỹ càng. Để sinh động và thu hút khách tham gia buổi bán hàng, Phương dùng tài khoản Facebook tên “Phương Nabi” với những hình ảnh bốc lửa, được chỉnh sửa qua các “app” làm đẹp. Với tuyên bố không dễ gì bị công an phát hiện, Phương không chỉ bán mà còn chỉ cách sử dụng và cả cách để người khác không phát hiện đó là ma túy.

Theo đó, mỗi gói bột được Phương rao bán với giá từ 2,8 đến 3 triệu đồng. Cách thức sử dụng là pha một gói cùng một lon nước giải khát bất kỳ, đủ cho 2-3 người uống. Để tránh phát hiện, đối tượng Phương yêu cầu chuyển tiền trước qua tài khoản ngân hàng, sau đó sẽ sử dụng “shipper” công nghệ để giao hàng. Các gói ma túy “bột nho” được trộn lẫn với các gói bột làm đẹp khác như đậu đỏ, đậu xanh hoặc các gói kẹo dành cho trẻ em. Ngoài các “shipper” công nghệ, Phương “thu nạp” Mai Gia Thái Bình để đi giao ma túy cho khách. Đây là lần đầu tiên “nước nho” xuất hiện tại thành phố Đà Nẵng.

Chia sẻ về vụ việc bắt giữ đối tượng Ngô Văn Sang, Đại tá Nguyễn Viết Cử, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP thành phố Đà Nẵng cho biết: “Sản phẩm thảo mộc tẩm ma túy của Ngô Văn Sang được giới trẻ ưa chuộng vì dễ sử dụng song vẫn đảm bảo độ “phê ma túy”. Từ chỗ bán ở thành phố Đà Nẵng, Sang đã có khách hàng ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận. Với lớp bọc là thuốc Lào khô đóng gói gửi xe khách, nếu không có nghiệp vụ thì rất khó phát hiện. Điều nguy hiểm trong vụ việc Ngô Văn Sang, đó là đối tượng tổ chức sản xuất ma túy tại nhà, nếu không kịp thời phát hiện và ngăn chặn thì hậu quả khôn lường, bởi loại ma túy này chuyên bán cho giới trẻ, nhất là học sinh, sinh viên”.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/hiem-hoa-tu-cac-loai-ma-tuy-dang-moi-nham-toi-gioi-tre-post460480.html