Hết liệt tay, đau cổ sau 24h phẫu thuật thoát vị cột sống cổ bằng đường mổ trước

Nhờ phương pháp này, bệnh nhân đã giảm đau, ăn uống, nói chuyện thoải mái chỉ sau mổ 24h.

Ca phẫu thuật thoát vị cột sống cổ bằng đường mổ trước

Ngày 27/2, thông tin từ Bệnh viên đa khoa Hồng Ngọc, đơn vị vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân trong tình trạng căng cứng cơ sau gáy, vùng cột sống cổ đau nhức, xoay và cúi ngửa vô cùng khó khăn.

Theo chia sẻ, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện tình trạng này cách đây 4-5 tháng, đã thăm khám, xoa bóp, bấm huyệt, tiêm và uống thuốc tại rất nhiều phòng khám nhưng không cải thiện, thậm chí còn đau nhức trầm trọng hơn.

Bệnh nhân Thân Thị Thái (50 tuổi) đến đơn vị y tế trong tình trạng căng cứng cơ sau gáy, vùng cột sống cổ đau nhức, xoay và cúi ngửa vô cùng khó khăn.

“Ngồi ăn cơm mấy phút lại phải nằm, mà nằm cái cổ đau nhức không gối được đầu. Rồi tê buốt kéo xuống hai cánh tay, bê bát cơm không nổi, cài cúc áo cũng không làm được, nghĩ sao lại khổ đến thế là cùng…”, Bệnh nhân Thái nghẹn ngào.

Trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân Thái, PGS.TS.BS Hà Kim Trung (Chuyên gia phẫu thuật thần kinh - cột sống - BVĐK Hồng Ngọc) cho biết, trên phim chụp cộng hưởng từ có thể thấy, vòng xơ đĩa đệm C4/5 rách toàn phần, bệnh nhân thoát vị đĩa đệm đa tầng C3/4, C4/5, C5/6 kèm hẹp cột sống cổ và chèn ép tủy, không còn khả năng điều trị bảo tồn, có nguy cơ cao bại liệt nếu không điều trị kịp thời.

"Để tối ưu nhất là phẫu thuật lấy toàn bộ đĩa đệm C4/5, C5/6 và vòng xơ bị rách, sau đó kết hợp cột sống cổ bằng nẹp vis, với trường hợp này có thể can thiệp phẫu thuật thông qua đường mổ phía trước cổ", BS Hà Kim Trung đánh giá.

Thoát vị đĩa đệm đa tầng C3/4, C4/5, C5/6 kèm hẹp cột sống cổ và chèn ép tủy

Tại sao phẫu thuật cột sống cổ điều trị thoát vị đĩa đệm lại mổ phía trước?

Theo PGS.TS.BS Hà Kim Trung, tùy vào tình trạng thực tế, bác sĩ sẽ lựa chọn mổ phía sau hay phía trước, nhưng ưu tiên nhất vẫn là tiếp cận vị trí tổn thương qua đường mổ trước cổ.

Vì cách tiếp cận này chỉ cần bóc tách mà không cắt bỏ cơ vùng cổ, không mất máu, giảm đau vết mổ, rút ngắn gấp 2 lần thời gian lưu viện và hồi phục.

Ngoài việc không cắt cơ, phương pháp phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ đường mổ trước, còn được nhiều chuyên gia y tế đánh giá cao nhờ ưu điểm nổi bật:

Đường mổ nhỏ chỉ 3-4cm tại nếp gấp cổ, đảm bảo thẩm mỹ, tiếp cận nhanh chóng đĩa đệm thoát vị, không ảnh hưởng đến các bộ phận khác, giúp bệnh nhân không chảy máu, ít đau hơn so với tiếp cận lối sau.

Thời gian phẫu thuật chỉ 60 phút, bệnh nhân hoàn toàn nằm ngửa trong quá trình phẫu thuật, rút ngắn thời gian gây mê, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh lý nền.

Sau quá trình tập phục hồi chức năng, người bệnh hồi phục tới 100% các vận động của cột sống cổ như cúi, ngửa, xoay và hết đau nhức cột sống, hết tê bì cánh tay.

Nếu phẫu thuật bằng đường mổ sau gáy, việc nằm dưỡng thương sẽ cực kỳ khó khăn vì tỳ đè trực tiếp vào vết mổ sẽ gây đau, khó lành, thậm chí viêm nhiễm. Nhưng mổ phía trước thì hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này.

24h sau phẫu thuật, bệnh nhân Thái không khỏi ngạc nhiên trước tốc độ hồi phục của bản thân.

“Ra khỏi phòng mổ, tỉnh lại là cô thấy hai cánh tay không còn liệt như trước, đưa lên đưa xuống thoải mái. Sang ngày hôm sau không còn đau, sức sống trở lại, cô ăn uống, nói chuyện, xuống giường tập thể dục, tự vệ sinh cá nhân được", bệnh nhân Thái chia sẻ.

Bảo Hân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/het-liet-tay-dau-co-sau-24h-phau-thuat-thoat-vi-cot-song-co-bang-duong-mo-truoc-post673330.html