Hết 15 ngày, Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo

Ngày 8/10, thông tin từ Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết không nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương).

Trước đó, chiều tối 21/9, HĐXX TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Bị cáo Hằng bị tuyên mức án 3 năm tù; các bị cáo còn lại bị tuyên từ 1,6 - 2 năm tù.

Cáo trạng của VKS truy tố bị cáo Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc CTCP Đại Nam) cùng các bị cáo đồng phạm gồm: Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông CTCP Đại Nam), Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý bị cáo Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên CTCP Đại Nam) và Đặng Anh Quân (cựu giảng viên luật) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 2, Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ 4/2021 đến tháng 3/2022, bị cáo Hằng đã có hành vi sử dụng mạng xã hội, tổ chức các buổi livestream nhắm vào các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án như: Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sỹ Hoài Linh, ca sỹ Vy Oanh, vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên với nội dung thóa mạ, dùng thông tin không có thực, không căn cứ để bôi nhọ….

Bị cáo Hằng tại phiên tòa ngày 21/9.

Tại phiên xét xử, bị cáo Hằng thừa nhận hành vi phạm tội nhưng không chấp nhận xin lỗi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Đối với các đồng phạm của bị cáo Hằng gồm: Tân, Nhi, Hà; Cáo trạng nhận định các bị cáo có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, nhận biết được hành vi sai trái nhưng vẫn thực hiện. Tuy nhiên, quá trình điều tra truy tố, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.

Riêng bị cáo Đặng Anh Quân (cựu giảng viên luật), Cáo trạng truy tố với vai trò giúp sức bị cáo Hằng, tuy nhiên tại phiên xử đã không nhận tội.

Tại phiên xét xử, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan như: Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, ca sỹ Vy Oanh, vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên- Công Vinh rút lại yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại vật chất nên HĐXX ghi nhận.

Trên cơ sở đó, đại diện VKS đã đề nghị mức án đối với các bị cáo. Theo đó, bị cáo Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị 3-4 năm tù. Các bị cáo là cấp dưới của bị cáo Hằng bị đề nghị 1,6-2 năm tù. Bị cáo Đặng Anh Quân bị đề nghị mức án 2-3 năm tù.

HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù; Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng nhận mức án 1 năm 6 tháng tù cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/het-15-ngay-nguyen-phuong-hang-khong-khang-cao-400029.html