Hệ thống Buk-M3 khiến biên giới Nga-Ukraine nóng ran

Tình hình biên gới Nga - Ukraine thêm nóng khi Moscow vừa quyết định triển khai hệ thống phòng không mới nhất Buk-M3 đến khu vực này.

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay, lực lượng phòng không tại tỉnh Kursk vừa chính thức được tiếp nhận hệ thống phòng không mới nhất Buk-M3. Tuy nhiên không rõ số lượng vũ khí này được trang bị.

Theo thông tin ít ỏi được công khai, Buk-M3 là phiên bản mới nhất trong gia đình Buk được trang bị những tính năng được đánh giá vượt trội trước cả hệ thống S-300 khi nó có thể diệt gọn những mục tiêu trong tầm bắn từ 2,5-70km, độ cao bắn chỉ từ 5m đến 35km.

Hệ thống phòng không Buk-M3.

Dù vũ khí đã được triển khai nhưng Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào về việc triển khai này. Và chính sự không rõ ràng của Nga về sự hiện diện của Buk-M3 đang làm tình hình trên tuyến biên giới với Ukraine thêm nóng, đặc biệt sau cáo buộc của Mỹ, vũ khí phòng không Nga đang hiện diện tại Đông Ukraine.

Cáo buộc trên được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra hồi cuối năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa có lời giải.

"Đây là lượng thiết bị phòng không lớn nhất của Nga ở Đông Ukraine kể từ cuối năm 2016 và có thể sớm hơn nữa", Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, các cuộc diễn tập huấn luyện đang ngày càng phức tạp "khiến không ai còn nghi ngờ về sự can dự của Nga".

"Cuộc huấn luyện cũng có cả thiết bị không người lái UAV của Nga, một dấu hiệu không lẫn vào đâu được về sự hiện diện của Nga", nguồn tin này cho biết thêm.

Theo nguồn tin quân sự Mỹ và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), họ đã thu thập được khá nhiều hình ảnh về sự xuất hiện của những hệ thống phòng không Buk-M1 có nguồn gốc không rõ ràng tại những vùng đất do các tay súng ly khai kiểm soát. Ngoài ra còn có sự có mặt của hệ thống phòng không tầm thấp Strela-10.

Nếu những thông tin này là sự thật thì có khả năng Nga đang âm thầm xây dựng mạng lưới phòng không tầm trung và tầm thấp cực kỳ nguy hiểm ngay bên trong lãnh thổ Ukraine.

Bởi theo những thông tin được công khai, hệ thống Buk-M1 được thiết kế để tiêu diệt mọi mục tiêu đường không trong phạm vi trên 40km, tầm cao trên 20km. Ngoài ra, hệ thống tên lửa này còn có khả năng tiêu hủy nhiều loại vũ khí với độ chính xác cao trong điều kiện môi trường nhiễu tăng cường.

Đặc biệt, tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M1 có thời gian triển khai và khai hỏa cực nhanh so với các tổ hợp tương tự của các nước trên thế giới. Chỉ mất chưa đến 30 giây, Buk-M1 đã có khả năng triển khai tác chiến và chưa đầy 5 phút sau sẽ ở trạng thái hoàn toàn sẵn sàng tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào.

Bên cạnh đó, Buk-M1 có khả năng tự hành và tính cơ động cao nhờ trang bị bánh xích và động cơ công suất lớn. Hệ thống anten kiểu mạng lưới hoạt động theo pha với phương thức điều khiển chỉ huy hiện đại cho phép Buk-M1 có thể phát hiện, bám và tiêu diệt đồng thời 6-24 mục tiêu.

Hệ thống quang điện tử vừa bảo đảm khả năng hoạt động ngày và đêm, vừa nâng cao khả năng chống nhiễu và sống sót cao cho Buk-M1. Toàn bộ vũ khí của tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M1 đều được trang bị các hệ thống tính toán kỹ thuật số tối tân.

Nó cho phép giảm thiểu thời gian tính toán, xử lý dữ liệu và lựa chọn những mục tiêu nguy hiểm nhất để bắt và bám tự động. 10-12 giây sau khi phát hiện mục tiêu, Buk-M1 có thể khai hỏa bắn từng quả hoặc bắn loạt để tiêu diệt đối phương.

Clip hệ thống Buk-M3 diệt gọn tên lửa hành trình

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/he-thong-buk-m3-khien-bien-gioi-nga-ukraine-nong-ran-3348795/