Hé lộ những loại vũ khí Ukraine nhận được sau khi Mỹ 'mở van' viện trợ
Việc cung cấp vũ khí và chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ dành cho Ukraine đã được nối lại ngay sau cuộc họp giữa quan chức hai nước tại thành phố Jeddah, Ả-rập Xê-út, hôm 11/3.
Hãng tin CNN dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết: "Việc chia sẻ thông tin tình báo đã được nối lại và vũ khí cũng được chuyển đến Ukraine sau cuộc họp giữa đại diện Mỹ và Ukraine ở Ả-rập Xê-út".
Theo quan chức này, việc chuyển giao đạn pháo, vũ khí chống tăng và đạn dược cho hệ thống tên lửa HIMARS đã được tiếp tục như một phần trong các gói viện trợ quân sự mà trước đó chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden phê duyệt.

Được biết, một số vũ khí này đã được lưu trữ tại Ba Lan trước khi chuyển đến Ukraine. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski cũng xác nhận việc giao hàng đã được nối lại.
Nguồn tin từ CNN tiết lộ, ngoài nối lại viện trợ, chia sẻ thông tin tình báo, các nhà thầu quốc phòng Mỹ đang có mặt tại Ukraine để hỗ trợ bảo trì, đào tạo và bảo dưỡng các hệ thống vũ khí phức tạp hơn.
Mỹ là nhà tài trợ lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bắt đầu vào tháng 2/2022. Tổng số viện trợ của Mỹ cho Ukraine đến nay ước tính khoảng 175 tỷ USD. Trong đó, khoảng 67,3 tỷ USD dành cho hỗ trợ quân sự, 49 tỷ USD hỗ trợ ngân sách nhà nước và 3,6 tỷ đô la cho viện trợ nhân đạo.
HIMARS là một trong những hệ thống pháo phản lực tiên tiến của Mỹ, có khả năng phóng nhiều loại tên lửa khác nhau, bao gồm cả tên lửa dẫn đường tầm xa. Theo các nguồn tin quân sự, tính đến tháng 12/2023, Washington đã cung cấp cho Kiev tổng cộng 39 hệ thống HIMARS.