Công an TP. HCM đang phối hợp rà soát, nắm tình hình về công tác mua sắm, trang thiết bị y tế để phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; đã khởi tố 18 vụ liên quan nhiều hành vi sản xuất vật tư y tế giả; lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi; lừa đảo...
Trong thời gian tới, TP. HCM sẽ cho mở lại thêm 5 chợ truyền thống, trên địa bàn TP. Thủ Đức, quận 3, quận 7.
Các chuyên gia đưa ra nhiều đề xuất dùng khuyến khích kinh tế và công cụ kinh tế hành vi, tác động vào tâm lý của người lao động nhằm thu hút họ quay trở lại TP. HCM làm việc.
Số liệu thống kê có tổng cộng 173.500 người thuộc nhóm nguy cơ. Trong đó, có 140.000 người có bệnh nền, 33.500 người trên 65 tuổi.
Sáng 6/12, UBND TP. HCM có thông báo khẩn về cấp độ dịch trên địa bàn TP. theo nghị quyết 128. Dịch vẫn đạt cấp độ 2; có 3 quận huyện, 56 phường xã tăng cấp độ dịch so với tuần trước.
Sở LĐTB-XH TP. HCM cho biết, còn khoảng 1,48 triệu người chưa nhận gói hỗ trợ đợt 3, nguyên nhân chủ yếu là thiếu kinh phí.
Số liệu thống kê trên được đại diện Sở LĐTB-XH TP. HCM thông tin tại cuộc họp báo vào chiều 22/11. Theo đó đến ngày 22/11, TP. HCM đã hỗ trợ cho hơn 8 triệu người dân với số tiền hơn 12.000 tỷ đồng.
Tình hình buôn bán của các cửa hàng kinh doanh, ăn uống trên địa bàn TP. HCM còn ảm đạm. Dự kiến, TP. sẽ mở rộng thời gian hoạt động sau 21 giờ.
TP. HCM thống kê có khoảng 1,42 triệu người chưa nhận được gói hỗ trợ đợt 3. Hiện thành phố đang lên danh sách người dân chưa nhận được gói hỗ trợ, để đưa ra hướng giải quyết.
Sau thời gian dài đóng cửa do dịch bệnh Covid-19, Thảo cầm viên Sài Gòn đón khách tham quan trở lại từ ngày 5/11.
Trong tháng 10/2021, trên địa bàn TP. HCM đã xảy ra 184 vụ phạm pháp hình sự. Tăng từ 60-80% so với tháng liền kề. Cơ cấu tội phạm chủ yếu vẫn tập trung về các tội xâm phạm sở hữu tài sản.
Từ ngày 2 - 13/11, TP. HCM tổ chức các đoàn kiểm tra về công tác chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn tại 22 quận, huyện và TP. Thủ Đức.
Nhiều doanh nghiệp trong chuỗi F&B cho biết đang gặp khó khăn về nhân sự sau dịch, bởi phần lớn người lao động đã về quê và chưa có ý định quay trở lại thành phố.
Tính đến ngày 1/11, đã có 95% doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại với tổng số lao động là 216.000 người. Tại khu công nghệ cao, số liệu cho thấy, đã 100% doanh nghiệp trở lại với tổng số lao động là 145.000 người.
Dù chưa cho phép phục vụ hàng ăn tại chỗ, nhưng nhiều nhà hàng tại TP. HCM chấp nhận rủi ro để 'xé rào' phục vụ khách hàng tại chỗ.
i diện Sở Công Thương TP. HCM cho biết, việc mở lại quán ăn uống phục vụ tại chỗ vẫn đang trong quá trình trao đổi và còn cần làm rõ nhiều vấn đề. Sau khi thống nhất, Sở Công Thương sẽ có thông báo.
Tính đến ngày 24/10, TP. HCM có 9 địa phương ở cấp độ 1, cấp độ 2 có 12 địa phương và chỉ còn 1 địa phương ở cấp độ 3.
Trên địa bàn TP. HCM đã có 96/231 chợ truyền thống được hoạt động trở lại, trong đó có 4 quận, huyện chưa mở được chợ nào.
TP. HCM sẽ tiếp tục kéo dài việc chi hỗ trợ đợt 3 đến ngày 22/10; có gần 150 ngàn lao động quay lại TP. HCM làm việc...
n ngày 7/10, đã có 2,3 triệu người dân TP. HCM đã nhận được gói hỗ trợ đợt 3; ngày 8/10, sẽ có phương án đi lại với các tỉnh giáp ranh; dự kiến đầu năm 2022, học sinh trở lại trường; có 28/234 chợ truyền thống đã hoạt động; ...
Chiều 7/10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP. HCM tổ chức họp báo định kỳ thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn và giải đáp các vấn đề người dân quan tâm. Đại diện Sở Y tế TP. HCM thông tin, TP. đã chuẩn bị từ rất lâu cho tình huống lực lượng chi viện rút quân.
thực hiện nhiều đơn hàng xuất - nhập khẩu, từ nay đến cuối năm 2021 các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM đang cần khoảng gần 57.000 người lao động.
Có 312 phường xã trên địa bàn TP. HCM đã - đang triển khai thực hiện chi gói hỗ trợ đợt 3 cho những người dân gặp khó khăn vì dịch Covid-19.
Trong 3 ngày TP. HCM 'nới lỏng giãn cách', có 5.279 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, nhiều doanh nghiệp khác đang chuẩn bị nguồn nhân lực, máy móc thiết bị để chuẩn bị hoạt động trở lại; 17 địa phương đề nghị công bố kiểm soát được dịch Covid-19.
UBND TP. HCM vừa chấp thuận phương án vận chuyển người dân từ các tỉnh thành trở lại TP. HCM trong điều kiện bình thường mới.
Các chốt kiểm soát giữa các quận, huyện trên địa bàn TP. HCM lần lượt được tháo gỡ, chuẩn bị cho giai đoạn 'bình thường mới' sau ngày 30/9.
TP. HCM đã đang có sự phối hợp tạm thời với các tỉnh, thành lân cận để thực hiện việc đưa, đón công nhân và những người dân đang bị kẹt ở các tỉnh thành.
Mới đây, UBND TP. HCM đã ban hành chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 đợt 3, với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người. Tuy nhiên, đến nay có khá nhiều người vẫn còn e ngại vì khó tiếp cận.
Các chợ truyền thống hoạt động trở lại sẽ phụ thuộc vào Chỉ thị mới của Chủ tịch UBND TP. HCM.
Nhiều quận, huyện tại TP. HCM đã yêu cầu F0 phải đi cách ly tập trung mặc dù đáp ứng điều kiện và có nguyện vọng cách ly tại nhà gây bức xúc cho người dân, đồng thời còn gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho F0.
Sở Công Thương TP. HCM đề nghị các quận huyện và TP. Thủ Đức rà soát, xây dựng phương án hoạt động phù hợp để tổ chức hoạt động chợ trở lại trong điều kiện an toàn.
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. HCM lý giải về văn bản của UBND TP. HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng quy định riêng đối với việc mở cửa nền kinh tế.
Trong 24 giờ qua, số ca tử vong liên quan đến dịch Covid-19 tại TP. HCM có 140 trường hợp. Đây là số tử vong thấp nhất trong gần 1 tháng qua.
y viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM và Giám đốc các sở sẽ làm trưởng đoàn kiểm tra tiêu chí kiểm soát dịch Covid-19 tại các quận, huyện và TP. Thủ Đức.
Trong 24 giờ qua, số người tử vong liên quan đến dịch Covid-19 vẫn đi ngang với 175 ca; Công an TP. HCM đang xem xét cấp thêm 7.500 Giấy đi đường; Bổ sung thêm 1 nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ đợt 3... là những thông tin mới liên quan đến Covid-19 tại TP. HCM
Lực lượng chức năng tại các quận, huyện và TP. Thủ Đức sẽ chủ động giảm các chốt kiểm soát trên địa bàn; tăng cường các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động.
n ngày 20/9, TP. HCM đã phát hiện 201 F0 lưu thông ngoài đường. Trong đó, có 69 trường hợp được cấp giấy đi đường, 49 trường hợp không có giấy đường, 81 trường hợp được được miễn cấp giấy đi đường và 2 trường hợp đang xác minh.
TP. HCM cách ly, điều trị và chăm sóc F0 tại nhà, đồng thời tính toán hoàn trả dần các cơ sở cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến của quận, huyện đặt tại các trường học nhằm khôi phục việc học tập cho học sinh.
Thông qua ứng dụng VNEID của Bộ Công an, lực lượng chức năng tại các chốt trạm kiểm soát dịch đã phát hiện 135 trường hợp F0 lưu thông trên đường. Trong số đó có 50 trường hợp được cấp Giấy đi đường.
Chiều 18/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. HCM tiếp tục tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch trên địa bàn. Số ca tử vong vì Covid-19 tại TP. HCM trong 3 ngày qua có xu hướng 'đi ngang', dao động 160-166 trường hợp.
Tính đến 6h ngày 18/9, TP. HCM có 5.972 ca mắc mới và đã chữa khỏi cho 3.287 ca bệnh, nâng tổng số ca được điều trị lên 164.294 ca.
Tỉ lệ tử vong liên quan đến dịch Covid-19 trong ngày 15/9 tại TP. HCM là 160 trường hợp, giảm 63% so với ngày 22/8 có số ca tử vong cao nhất lên đến 340 trường hợp.
Sau 2 đợt TP. HCM triển khai gói hỗ trợ 886 tỷ đồng và 900 tỷ đồng, nhiều người dân bức xúc vẫn chưa nhận được tiền dù thất nghiệp nhiều tháng liền, gia đình đông nhân khẩu.
ng Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM cho biết thành phố sẽ triển khai thí điểm 8 bộ tiêu chí của 8 nhóm ngành ở các địa phương đã công bố kiểm soát dịch. Nếu nơi nào đảm bảo an toàn, TP. HCM sẽ không ngại tiếp tục tạo điều kiện mở cửa.
Dựa trên Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19, trường nào đạt tiêu chí an toàn từ trung bình trở lên mới được mở cửa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trở lại trường thực hiện công tác dạy-học.
Thông tin tại buổi họp báo vào chiều ngày 10/9 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. HCM cho biết, số người tử vong tại TP. HCM giai đoạn gần đây giảm; F0 chuyển nặng giảm...
Thông tin tại buổi họp báo về tình hình phòng chống dịch Covid-19 vào chiều 9/9, đại diện Công an TP. HCM cho biết có tình trạng một số xe 'luồng xanh', xe cứu thương chở người rời TP. HCM về các tỉnh.
Các giấy đi đường đã cấp có ghi thời hạn đến ngày 6/9 được kéo dài thời hạn hiệu lực theo quy định giãn cách của UBND TP. HCM.
Theo Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi, từ nay đến 15/9, những 'vùng xanh' sẽ thí điểm mở lại một số dịch vụ bán thức ăn mang về.
TP. HCM cho biết, chưa có chủ trương về việc người dân tiêm 2 mũi vaccine sẽ được hoạt động sau ngày 6/9 hoặc 15/9. Nhất là hiện vẫn chưa có phương án thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trở lại trạng thái 'bình thường mới'.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. HCM thông tin, từ 1/1 đến ngày 3/9, trên toàn TP. HCM đã có 122.775 bệnh nhân xuất viện.
Chiều 1/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. HCM cho biết, hiện TP. đang đang thiếu vaccine để tiêm phòng dịch Covid-19 cho người dân.
Tính đến thời điểm năm học mới 2021-2022 chính thức bắt đầu (1/9), gần 2.500 trẻ em dưới 16 tuổi nhiễm Covid-19 vẫn đang điều trị trên địa bàn TP. HCM.
Theo số liệu cập nhật từ Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP. HCM, trong vòng khoảng 1 tuần trở lại đây số ca tử vong do Covid-19 đang giảm dần. Một tín hiệu vui sau một tuần TP. HCM thực hiện nghiêm giãn cách xã hội 'ai ở đâu thì ở đó'.
Giữa lúc tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, từ đầu tuần sau TP. HCM sẽ bước vào năm học mới 20021-2022 như thế nào?
Phát huy truyền thống 'Vì dân phục vụ' với khẩu hiệu 'Lúc dân cần, lúc dân khó, có công an', Công an TP. HCM luôn đồng hành cùng người dân thông qua nhiều hoạt động, chương trình xã hội ý nghĩa, góp phần chia sẻ yêu thương, giúp người dân vượt qua khó khăn trong đại dịch.
Ngày 27/8, UBND TP. HCM gửi công văn khẩn đến Bộ Tài chính và Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc tiếp tục hỗ trợ hàng dự trữ quốc gia cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP (đợt 2).
Chiều 25/8, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch (BCĐ) Covid-19 TP. HCM họp báo định kỳ để cung cấp thông tin đến báo chí về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Nhiều phóng viên quan tâm đến việc, vì sao hạn chế cấp Giấy đi đường cho một số đối tượng, ngành nghề?
UBND TP. HCM yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có văn bản hướng dẫn UBND TP Thủ Đức và UBND 21 quận, huyện tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số lượng gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
Tối 22/8, Chủ tịch UBND TP. HCM - Nguyễn Thành Phong trực tiếp ký Chỉ thị khẩn số 11 về tăng cường giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. HCM, trong đó đưa ra 8 biện pháp.
Tổ hậu cần địa phương, tổ Covid-19 cộng đồng, các lực lượng tình nguyện tại địa phương sẽ 'đi chợ hộ' người dân TP. HCM từ 0h ngày 23/8.
Ngày 20/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. HCM ra công văn khẩn gửi các tổ chức tín dụng, ngân hàng trên địa bàn thành phố về việc tăng cường các hoạt động phòng, chống Covid-19.
là thông tin được ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP. HCM cho biết tại buổi họp báo vào trưa 20/8 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. HCM về tình hình dịch bệnh và triển khai các giải pháp phòng, chống dịch giai đoạn tới.
Ngày 19/8, Bộ tư lệnh TP. HCM đã công bố hai số đường dây nóng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn, đặc biệt là người dân không may có người thân qua đời vì Covid-19.
17.274 người này đều mắc COVID-19, được phát hiện tại cộng đồng đủ điều kiện cách ly y tế ở nhà theo quy định.
TP. HCM vừa triển khai kế hoạch thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ nay đến ngày 15/9. Trong đó, đưa ra 4 phương án sản xuất cho doanh nghiệp trong thời gian tới.
Chủ tịch TP. HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định, tất cả người dân sinh sống trên địa bàn TP, khi khó khăn có thể liên hệ đường dây nóng qua Tổng đài 1022 hoặc đường dây nóng của địa phương để được hỗ trợ. Thành phố vẫn tiếp tục hỗ trợ cả trong trường hợp kinh phí vượt dự kiến.
TP. HCM đã triển khai gói hỗ trợ đợt 2 cho những đối tượng thuộc diện ưu tiên, tuy nhiên trong đợt 1 nhiều người thuộc đối tượng ưu tiên vẫn chưa nhận được gói hỗ trợ từ TP, nguyên nhân do sự chênh lệch giữa con số thống kê và thực tế.
Hàng ngàn sản phẩm bảo hộ y tế, hàng chục tấn gạo và hàng trăm phần quà đã được Văn phòng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam tại TP. HCM trao tặng cho các gia đình đang gặp khó khăn do dịch bệnh kéo dài.