Hậu Giang xuất hiện nắng nóng, thiếu nước cục bộ
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang cho biết, hiện tại rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam ảnh hưởng tới thời tiết trong tỉnh.
Theo đó, từ ngày 8-10/4 khu vực trong tỉnh xuất hiện nắng nóng cục bộ tại các trung tâm thành phố, thị xã, huyện với nhiệt độ ngoài trời từ 35,5°C-37,5°C; thời gian nắng nóng từ 11h30-15h, cao điểm có xuất hiện bức xạ cực tím có hại sức khỏe với người tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dài.
Từ ngày 11-15/4, trong tỉnh có dấu hiệu xuất hiện mưa giông trái mùa trên phạm vi nhỏ ở khu vực huyện Châu Thành, thành phố Ngã Bảy và huyện Long Mỹ, sau đó mở rộng sang khu vực lân cận, thời gian xuất hiện vào chiều và tối. Độ ẩm không khí ở mức thấp, dao động từ 55%-70%. Trưa và tối trời oi, nóng, ngột ngạt, khó chịu.

Lượng nước mặt trên các sông, kênh rạch trong tỉnh Hậu Giang thiếu nhẹ, cục bộ cho nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, nước nông nghiệp và công nghiệp, dịch vụ
Đối với nguồn nước trên sông Hậu chảy vào tỉnh từ đầu tháng 4 đến nay đang cao hơn chu kỳ nhiều năm từ 5%-10%. Mực nước trên các sông, kênh, rạch và nội đồng cũng ở mức cao hơn chu kỳ nhiều năm từ 0,1-0,2m. Tuy nhiên dự báo từ nay đến ngày 15/4 lượng nước mặt trên sông Hậu chảy vào tỉnh giảm chậm so với những ngày đầu tháng 4, kết hợp với nắng nóng lượng nước bốc hơi lớn, do đó lượng nước mặt trên các sông, kênh rạch thiếu nhẹ, cục bộ cho nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, nước nông nghiệp và công nghiệp, dịch vụ. Theo đó, huyện Long Mỹ thiếu từ 3,5%-8,5%, huyện Vị Thủy thiếu từ 2%-5%, thị xã Long Mỹ thiếu từ 1,5%-2,5%, thành phố Vị Thanh thiếu từ 1,5%-3,5%, các địa phương còn lại thiếu cục bộ không đáng kể.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hậu Giang khuyến cáo, trong thời gian cao điểm nắng nóng xuất hiện bức xạ cực tím có hại sức khỏe, do đó người dân nên mang theo khẩu trang, khăn chùm, kính mát… khi làm việc hay đi lại ngoài trời. Bên cạnh đó, thời tiết khô hanh, độ ẩm không khí thấp cần đề phòng cháy, nổ và cháy rừng. Lưu lượng dòng chảy từ sông Hậu vào tỉnh trên các sông, rạch không đủ cung cấp cho sinh hoạt, nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, vì vậy cần chủ động trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm...
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/hau-giang-xuat-hien-nang-nong-thieu-nuoc-cuc-bo-post1190463.vov