Hạt gạo nghĩa tình
Khi những cành đào, cành mai tưng bừng khoe sắc đón xuân thì cán bộ, công chức ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai cũng nhanh chóng lên đường chuyển gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên về các địa phương để hỗ trợ người nghèo đón Tết.
Chăm lo đời sống cho người nghèo
Bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho biết: Chăm lo đời sống cho người nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Năm nay, người dân Gia Lai được Chính phủ hỗ trợ 1.037,97 tấn gạo, trong đó có 504,18 tấn gạo cứu đói cho 8.401 hộ để đón Tết và 533,79 tấn gạo hỗ trợ 8.532 hộ trong thời điểm giáp hạt đầu năm 2021, với mức hỗ trợ 15 kg/khẩu/tháng.
Để kịp thời hỗ trợ gạo cho người dân, ngay sau khi nhận được Quyết định số 55/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận và cấp phát 1.037,97 tấn gạo cho các đối tượng.

Xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) cấp gạo cứu đói của Chính phủ cho hộ nghèo. Ảnh: Đinh Yến
Theo Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, đến chiều 6-2, các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc cấp phát gạo cứu đói trong dịp Tết. “Qua công tác kiểm tra, chúng tôi nhận thấy số lượng gạo các địa phương hỗ trợ đúng đối tượng và bà con rất phấn khởi trước sự quan tâm kịp thời của Chính phủ. Chúng tôi khẳng định gạo giao cho các địa phương đều đủ về số lượng và chất lượng đảm bảo”-bà Rcom Sa Duyên thông tin.
Người dân phấn khởi
Theo chân đoàn công tác của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội kiểm tra việc hỗ trợ gạo của Chính phủ cho người dân nghèo tại huyện Chư Păh và Chư Sê, chúng tôi cảm nhận một cách sâu sắc ý nghĩa từ những hạt gạo của Chính phủ đến với người dân.
Bà Lê Thị Ngọc-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Chư Sê-cho hay: Thời gian qua, cùng với dịch Covid-19, biến đổi khí hậu khiến cho một số cây trồng chủ lực như cà phê, cao su mất mùa, mất giá liên tiếp, cây hồ tiêu chết hàng loạt. Nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn. Để hỗ trợ bà con nghèo đón Tết, chính quyền địa phương đã nỗ lực huy động nhiều nguồn lực trao tặng hàng ngàn suất quà cho bà con.
Đợt này, toàn huyện có 990 hộ được hỗ trợ gạo dịp Tết Tân Sửu và 893 hộ được hỗ trợ cứu đói trong thời điểm giáp hạt đầu năm 2021. “Hầu hết gia đình được hỗ trợ gạo đợt này là hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đột xuất, nhiều gia đình “đứt bữa” phải đi mượn gạo ăn. Vì thế, những hạt gạo đến kịp với bà con ngày cận Tết càng thêm ý nghĩa”-bà Ngọc nói.
Gia đình anh Siu Gói (làng Brông, xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) có 6 khẩu nên được nhận 90 kg gạo. Anh xúc động chia sẻ: “Nhà tôi rất khó khăn, 3 con còn nhỏ, vợ thì 3 năm nay bị tai nạn chưa đi lại được. Nay nhận được gần 1 tạ gạo của Chính phủ hỗ trợ, gia đình tôi có gạo để ăn và đón Tết rồi”.
Cũng như anh Gói, chị Anhíp (làng Ea Luh, xã Nghĩa Hưng) một mình nuôi 3 con nhỏ. Hàng ngày, chị làm thuê làm mướn để mưu sinh. “Nhiều ngày qua, mẹ con tôi rơi vào cảnh túng thiếu. Do đó, khi được thông báo nhận gạo của Chính phủ, cả nhà rất phấn khởi. Số gạo cứu trợ không chỉ giúp các con tôi có cái Tết đầm ấm mà còn giúp mẹ con tôi vượt qua mùa giáp hạt”-chị Anhíp bày tỏ.
Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12381/202102/hat-gao-nghia-tinh-5723202/