Hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông - Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội cho đất nước ta, dân tộc ta. Ngày 2/9 trở thành Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam- Ngày Tết độc lập của nhân dân ta.
Từ mốc son lịch sử đó, với tư cách người chủ thực sự của đất nước, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu, đã ghi những trang sử vàng trong đấu tranh giải phóng dân tộc, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong những năm tháng dựng xây và đổi mới đất nước, nhân dân ta luôn đoàn kết, đồng lòng, đưa đất nước ta từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, trở thành một nước có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín trên trường quốc tế. Đời sống nhân dân ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển; dân chủ được mở rộng; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có bước đột phá; khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố. Nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Nhà nước.
Kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra đúng thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Kết luận 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, với quyết tâm chính trị cao: Đảng thực sự đổi mới, trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.
Năm nay, nhân dân ta đón Tết Độc lập trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, làm ảnh hưởng cuộc sống của toàn nhân loại. Dẫu không có không khí tưng bừng của các lễ hội, các hoạt động chào mừng Tết Độc lập phải tạm dừng, “ai ở đâu, ở yên đó”; “yêu nước thì ở nhà”, nhưng tinh thần, hào khí của mùa thu Tháng Tám lịch sử vẫn ngời sáng trong niềm tin về sự đoàn kết, toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành quyết tâm dập dịch Covid-19, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.
Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh ta đang cùng toàn Đảng, quân và dân cả nước nỗ lực chống “giặc dịch”, tập trung cao độ, ưu tiên nguồn lực, thời gian và công sức, với tinh thần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động nắm chắc và kiểm soát tình hình; linh hoạt, sáng tạo trong ứng phó với diễn biến của dịch bệnh. Nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; chủ động, sáng tạo đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV vào cuộc sống; quyết tâm nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.
Hào khí Cách mạng Tháng Tám, tinh thần Quốc khánh 2/9 sẽ còn mãi tỏa sáng, là hành trang, động lực tinh thần to lớn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vững bước đi lên, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, CNH, HĐH đất nước, sớm hiện thực khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn thịnh, hùng cường.











