Hanwha Aerospace giới thiệu loạt hệ thống pháo binh không người lái

Hệ thống pháo binh tương lai do Tập đoàn Hanwha Aerospace của Hàn Quốc sản xuất sẽ hoàn toàn tự động.

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nổi tiếng Hanwha Aerospace của Hàn Quốc đã trình bày ý tưởng về hệ thống pháo phản lực phóng loạt không người lái dựa trên nền tảng K239 Chunmoo.

Tập đoàn công nghiệp quốc phòng nổi tiếng Hanwha Aerospace của Hàn Quốc đã trình bày ý tưởng về hệ thống pháo phản lực phóng loạt không người lái dựa trên nền tảng K239 Chunmoo.

Buổi thuyết trình về vũ khí này diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm MADEX 2025. Dự kiến bệ phóng nói trên nặng khoảng 17 tấn và sẽ được trang bị những công nghệ đảm bảo tính ổn định ngay cả khi triển khai trên tàu đổ bộ hay giàn khoan ngoài khơi.

Buổi thuyết trình về vũ khí này diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm MADEX 2025. Dự kiến bệ phóng nói trên nặng khoảng 17 tấn và sẽ được trang bị những công nghệ đảm bảo tính ổn định ngay cả khi triển khai trên tàu đổ bộ hay giàn khoan ngoài khơi.

Nói cách khác, bệ phóng mới có thể được sử dụng hiệu quả trong điều kiện hoạt động đổ bộ phân tán và phòng thủ bờ biển - cả từ boong tàu và trên bộ. Việc phát triển hệ thống này đang được tiến hành theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Nói cách khác, bệ phóng mới có thể được sử dụng hiệu quả trong điều kiện hoạt động đổ bộ phân tán và phòng thủ bờ biển - cả từ boong tàu và trên bộ. Việc phát triển hệ thống này đang được tiến hành theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Ngoài ra cần nhớ lại rằng trước đó, vào đầu tháng 5/2025, Hanwha Aerospace cũng đã trình bày khái niệm về pháo tự hành không người lái đầy hứa hẹn K9A3 - một phiên bản cải tiến mới của K9 Thunder.

Ngoài ra cần nhớ lại rằng trước đó, vào đầu tháng 5/2025, Hanwha Aerospace cũng đã trình bày khái niệm về pháo tự hành không người lái đầy hứa hẹn K9A3 - một phiên bản cải tiến mới của K9 Thunder.

Phiên bản mới có thể được trang bị hệ thống điều khiển "không người lái" và có khả năng thực hiện mọi nhiệm vụ di chuyển và bắn, ở cả chế độ điều khiển từ xa và hoàn toàn tự động.

Phiên bản mới có thể được trang bị hệ thống điều khiển "không người lái" và có khả năng thực hiện mọi nhiệm vụ di chuyển và bắn, ở cả chế độ điều khiển từ xa và hoàn toàn tự động.

Một trong những cải tiến quan trọng của phiên bản K9A3 là pháo 155 mm với chiều dài nòng gấp 58 lần đường kính (L/58), đây là cải tiến đáng kể so với loại L/52 ở phiên bản cơ sở của K9 Thunder.

Một trong những cải tiến quan trọng của phiên bản K9A3 là pháo 155 mm với chiều dài nòng gấp 58 lần đường kính (L/58), đây là cải tiến đáng kể so với loại L/52 ở phiên bản cơ sở của K9 Thunder.

Nòng pháo được kéo dài sẽ tăng đáng kể tầm bắn tối đa - lên tới 80 km khi sử dụng đạn pháo tăng tầm có độ chính xác cao. Có khả năng loại pháo tự hành mới của Hanwha Aerospace nhắm tới đối tượng khách hàng tiềm năng ở châu Âu.

Nòng pháo được kéo dài sẽ tăng đáng kể tầm bắn tối đa - lên tới 80 km khi sử dụng đạn pháo tăng tầm có độ chính xác cao. Có khả năng loại pháo tự hành mới của Hanwha Aerospace nhắm tới đối tượng khách hàng tiềm năng ở châu Âu.

Do pháo và tên lửa ngày càng trở thành mục tiêu của nhiều loại máy bay không người lái cảm tử nên có xu hướng toàn cầu là chuyển đổi các bệ phóng hiện có sang khung gầm điều khiển từ xa.

Do pháo và tên lửa ngày càng trở thành mục tiêu của nhiều loại máy bay không người lái cảm tử nên có xu hướng toàn cầu là chuyển đổi các bệ phóng hiện có sang khung gầm điều khiển từ xa.

Xe được trang bị thùng phóng cho loại đạn MFOM (MLRS Family of Munitions). Hệ thống này có khả năng sử dụng cả tên lửa không điều khiển và có điều khiển chính xác cao, bao gồm GMLRS, GMLRS-ER , GLSDB, ATACMS và PrSM.

Xe được trang bị thùng phóng cho loại đạn MFOM (MLRS Family of Munitions). Hệ thống này có khả năng sử dụng cả tên lửa không điều khiển và có điều khiển chính xác cao, bao gồm GMLRS, GMLRS-ER , GLSDB, ATACMS và PrSM.

Trước đó vào tháng 5/2024, có thông tin cho biết các cuộc thử nghiệm hỏa lực đầu tiên đối với bệ phóng không người lái của tổ hợp pháo phản lực dẫn đường HIMARS đã diễn ra tại Mỹ.

Trước đó vào tháng 5/2024, có thông tin cho biết các cuộc thử nghiệm hỏa lực đầu tiên đối với bệ phóng không người lái của tổ hợp pháo phản lực dẫn đường HIMARS đã diễn ra tại Mỹ.

Phiên bản tự động của bệ phóng tên lửa có tên viết tắt là AML (Autonomous Multi-domain Launcher). Nguyên mẫu AML dựa trên hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 HIMARS.

Phiên bản tự động của bệ phóng tên lửa có tên viết tắt là AML (Autonomous Multi-domain Launcher). Nguyên mẫu AML dựa trên hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 HIMARS.

Khác biệt lớn dễ nhận thấy ở hai hệ thống nói trên đó là khi quan sát ở bên ngoài, AML không có cabin cho kíp điều khiển. Bên cạnh đó, khoang động cơ và bộ điều khiển đều nằm ở phía trước.

Khác biệt lớn dễ nhận thấy ở hai hệ thống nói trên đó là khi quan sát ở bên ngoài, AML không có cabin cho kíp điều khiển. Bên cạnh đó, khoang động cơ và bộ điều khiển đều nằm ở phía trước.

Bạch Dương

Theo Defense24

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/hanwha-aerospace-gioi-thieu-loat-he-thong-phao-binh-khong-nguoi-lai-post613109.antd