Hành trình lập hiến, kháng chiến và thống nhất – 80 năm nhìn lại
Từ Tuyên ngôn Độc lập 1945, Hiến pháp 1960, Lời kêu gọi kháng chiến chống Mỹ 1966, đến đại thắng 1975 và hôm nay - 95 năm Đảng soi đường, triển lãm đã kể lại một hành trình lịch sử hào hùng.
Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đang diễn ra tại Hà Nội đã tái hiện những dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Từ những văn bản gốc khai sinh Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đến lời kêu gọi kháng chiến chống Mỹ và hình ảnh ngày toàn thắng 30/4/1975, triển lãm đưa người xem trở về với dòng chảy hào hùng, nơi ý chí lập hiến - kháng chiến - thống nhất được kết nối liền mạch bởi ngọn cờ Đảng.
Bản Hiến pháp năm 1960 được coi là cột mốc quan trọng, đặt nền móng cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở miền Bắc, khẳng định bản chất Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Hiến pháp nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được Quốc hội thông qua năm 1960.
Những dòng chữ gõ bằng máy chữ giản dị nhưng chứa đựng sức mạnh khai sinh một quốc gia: khẳng định quyền dân tộc độc lập, quyền con người tự do, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Danh sách Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho thấy sự hội tụ của nhiều nhà cách mạng, trí thức, văn nghệ sĩ, thể hiện tinh thần đồng lòng dựng xây nền độc lập non trẻ.

Danh sách Chính phủ lâm thời cùng chữ ký của các thành viên, năm 1945.

Chuỗi hiện vật về lập hiến và lập quốc được trưng bày trang trọng, giúp công chúng hình dung lại tiến trình hình thành Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
Ngày 17/7/1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”, cổ vũ tinh thần chiến đấu của toàn dân tộc với chân lý bất diệt: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lời kêu gọi kháng chiến chống Mỹ tại triển lãm.
Hàng trăm người tham dự triển lãm đã cùng sống lại không khí hào hùng của những năm tháng kháng chiến, khi lời hiệu triệu của Bác Hồ trở thành ngọn đuốc soi đường.

Khách tham quan chăm chú theo dõi phần tái hiện Lời kêu gọi kháng chiến chống Mỹ.
Hình ảnh Sài Gòn ngày giải phóng hiện lên trên phông màn triển lãm, nhắc nhớ thời khắc lịch sử khi đất nước bước sang trang mới – thống nhất non sông.

Hình ảnh đại thắng mùa Xuân 1975 – Giải phóng Sài Gòn.
Con số 30/4/1975 sáng rực trong không gian triển lãm như một bản hùng ca bất tử, nhắc nhớ niềm tự hào vô tận của dân tộc.

Ngày toàn thắng 30/4/1975 – mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam.
Lá cờ giải phóng tung bay trên nền đỏ rực, biểu tượng thiêng liêng của hòa bình và thống nhất, kết tinh từ máu xương của hàng triệu người con đất Việt.

Lá cờ chiến thắng tại phần tái hiện mùa Xuân 1975.
Triển lãm khép lại bằng biểu tượng 95 năm Đảng Cộng sản Việt Nam – ngọn cờ đã soi đường cho dân tộc vượt qua mọi chặng đường lịch sử, tiếp tục vững bước trong kỷ nguyên mới.

Biểu tượng 95 năm Đảng soi đường, khẳng định vai trò lãnh đạo xuyên suốt.
Từ Tuyên ngôn Độc lập 1945, Hiến pháp 1960, Lời kêu gọi kháng chiến chống Mỹ 1966, đến đại thắng mùa Xuân 1975 và hôm nay – 95 năm Đảng soi đường – triển lãm đã kể lại một hành trình lịch sử hào hùng. Đó không chỉ là ký ức, mà còn là niềm tin và sức mạnh để dân tộc Việt Nam vững bước trong tương lai.