Hạnh ngộ trong âm nhạc cổ điển
Liên hoan Guitar quốc tế Đà Nẵng 2025 (Danang International Guitar Festival - DIGF 2025) tiếp tục trở thành không gian để kể những câu chuyện của âm nhạc đỉnh cao đến với công chúng mộ điệu...

Nghệ sĩ Campbell Diamond (Úc) biểu diễn tại Liên hoan Guitar quốc tế tại Đà Nẵng năm 2024. Ảnh: BTC
Vang ngân tiếng đàn
Những đêm hòa tấu guitar cổ điển đã lặng lẽ tồn tại trong đời sống âm nhạc Đà Nẵng hơn mười năm qua. Từ các buổi hòa nhạc nhỏ, những không gian khiêm tốn do các nghệ sĩ guitar cổ điển tự nguyện tổ chức, một cộng đồng thưởng thức và thực hành âm nhạc thính phòng đã dần hình thành. Sự ra đời và phát triển của DIGF 2025 là kết quả tự nhiên của hành trình dài, bền bỉ và mang đậm tinh thần cống hiến.
DIGF 2025 đánh dấu năm thứ hai liên hoan được nâng tầm lên quy mô quốc tế, tiếp nối chuỗi hoạt động hòa nhạc, giảng dạy và giao lưu đã được duy trì hơn một thập kỷ. Theo đó, DIGF 2025 diễn ra từ ngày 19 đến 21/12, tại Duy Tân Tower (3 Quang Trung, phường Hải Châu, Đà Nẵng), quy tụ những tên tuổi quốc tế và trong nước, đại diện cho nhiều thế hệ và trường phái âm nhạc trên thế giới.
Trong bối cảnh đời sống giải trí đô thị ngày càng thiên về tính nhanh, mạnh, dễ tiếp cận, guitar cổ điển với tiết tấu chậm rãi, cấu trúc nghiêm cẩn và đòi hỏi người nghe phải có sự tập trung, đã từng bị xem là “kén khán giả” tại Đà Nẵng. Nhưng chính sự kiên trì của các nghệ sĩ địa phương, những người tin rằng âm nhạc hàn lâm vẫn có chỗ đứng nếu được trao cơ hội đúng cách, đã giữ cho ngọn lửa ấy không tắt.
Nhóm nghệ sĩ góp mặt trong liên hoan lần này đều là những người đã từng quen mặt với khán giả thành phố; không chỉ vậy, họ còn trở thành những cái tên quen của giới mộ điệu guitar cổ điển Việt Nam, khi gần như hằng năm, họ đều tổ chức những cuộc “du ca cổ điển” xuyên Việt. Và khởi đầu cho cuộc hội ngộ đẳng cấp trong âm giai guitar cổ điển là Phan Xuân Trí.
Anh được mọi người dành cho biệt danh “người kết nối bền bỉ”. Phan Xuân Trí tâm niệm mang văn hóa nghệ thuật của phương Tây về góp phần làm giàu thêm vốn liếng của nơi chôn nhau cắt rốn cũng như hy vọng những thế hệ sau này sẽ yêu và tìm đến với âm nhạc hòa tấu.
Anh là người khởi xướng, kết nối để tổ chức những buổi hòa nhạc quốc tế hằng năm với tên gọi “Danang International Guitar Concert”. Đồng thời cũng chính Phan Xuân Trí làm nên những nhịp cầu với nhiều tổ chức, nghệ sĩ quốc tế đến giảng dạy guitar cho các bạn trẻ và tham gia biểu diễn hòa nhạc tại Đà Nẵng, Quảng Nam (cũ) và các tỉnh miền Trung.
“Ngày còn là sinh viên, vì yêu thích guitar cổ điển, mình đã lặn lội tìm thầy để học. Mình học ở Huế rồi vào Thành phố Hồ Chí Minh và dần nhận ra rằng guitar chính là lẽ sống của mình. Khi trở về Đà Nẵng, mình thấy có nhiều bạn trẻ cũng đam mê như mình, nhưng ở thành phố này, dù đang phát triển mạnh về nhiều mặt, mảng guitar cổ điển và âm nhạc thính phòng vẫn còn rất hạn chế, chưa có nhiều sân chơi cho giới trẻ. Mình thực sự mong muốn phát triển nghệ thuật guitar cổ điển trở thành một điểm nhấn văn hóa, một nét mới trong đời sống nghệ thuật của Đà Nẵng”, nghệ sĩ Phan Xuân Trí chia sẻ.
Âm nhạc và kết nối
Campbell Diamond (Úc) đại diện cho thế hệ nghệ sĩ - giảng viên quốc tế, kết nối biểu diễn với nghiên cứu và đào tạo, đã nhiều lần biểu diễn tại Đà Nẵng. Anh đã tham gia các buổi hòa nhạc trên khắp nước Úc, hầu hết quốc gia châu Âu, khắp châu Á và Nam - Trung Mỹ với tư cách là nghệ sĩ độc tấu và nghệ sĩ nhạc thính phòng. Chưa kể, các chuyên mục âm nhạc trên các đài phát thanh lớn như Classic FM UK, ABC Classic FM, WDR 3 đều có sự góp mặt của Campbell Diamond.

Liên hoan Guitar quốc tế tại Đà Nẵng cũng là nơi lan tỏa tình yêu giai điệu cổ điển đến giới trẻ. Ảnh: BTC
Ở tuyến nghệ sĩ quốc tế, còn có sự góp mặt của Adriano Del Sal (Ý). Anh là một trong những guitarist hàng đầu châu Âu với bề dày giải thưởng quốc tế, mang đến tinh thần học thuật chuẩn mực của truyền thống guitar Ý.
Đặc biệt, nghệ sĩ người Úc gốc Việt Lê Hoàng Minh đã nhiều năm đóng vai trò cầu nối giữa guitar cổ điển Việt Nam và thế giới. Anh đã lưu diễn khắp châu Âu, tham gia nhiều liên hoan âm nhạc cổ điển quốc tế và cũng là một giáo viên tận tụy của Đại học Quốc gia Úc. Cũng như Trí, Minh mong muốn sẽ phát triển được nhiều hơn những thế hệ tài năng của âm nhạc guitar cổ điển của Việt Nam. Đó là lý do để anh thường xuyên trở về nước và hỗ trợ rất nhiều sinh viên theo học ngành âm nhạc và guitar cổ điển.
Về phía Việt Nam, sự hiện diện của Huỳnh Bá Thơ, Phan Xuân Trí, Nguyễn Ngọc San, Nguyễn Duy Quốc Anh và Dream Oasis Guitar Ensemble tạo nên bức tranh đa tầng của giai điệu cổ điển. Họ là những nghệ sĩ kỳ cựu, đóng góp bền bỉ cho phong trào guitar cổ điển của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng.
Điểm đáng chú ý của DIGF 2025 là việc xác định rõ định hướng phi lợi nhuận. Trong bối cảnh nhiều sự kiện văn hóa bị cuốn vào vòng xoáy thương mại, lựa chọn ưu tiên xây dựng môi trường thưởng thức âm nhạc chuyên nghiệp, nơi giá trị nghệ thuật được đặt cao hơn lợi ích kinh tế ngắn hạn là điều không dễ dàng.
Không dừng ở biểu diễn, liên hoan được thiết kế với các sự kiện từ hòa nhạc đến hội thảo và các lớp dạy nâng cao. Các buổi hội thảo văn hóa âm nhạc mở ra không gian đối thoại về lịch sử, thẩm mỹ và sự giao thoa của guitar cổ điển trên thế giới. Lớp dạy nâng cao tạo cơ hội hiếm có để người trẻ học trực tiếp từ các nghệ sĩ hàng đầu, điều mà các nhạc viện hay trung tâm đào tạo trong nước chưa phải lúc nào cũng đáp ứng được.
Đáng chú ý, DIGF 2025 còn gắn kết âm nhạc với trách nhiệm xã hội, khi dành một phần nguồn lực để ủng hộ trẻ em và người dân miền núi Đà Nẵng khắc phục hậu quả lũ lụt. Ở đây, âm nhạc không đứng ngoài đời sống, mà trở thành hình thức sẻ chia, như chính tinh thần nghệ thuật hướng tới...
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hanh-ngo-trong-am-nhac-co-dien-3315903.html











