Hàng trăm vị trí trên cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên bị mất cắp cáp ngầm

Kẻ gian ngắt hệ thống điện trên cột đèn rồi đục bê tông rút lõi dây cáp điện và tháo các thiết bị trên đoạn cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên (Quảng Ninh).

Mới đây, chủ đầu tư và nhà thầu tuyến cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên thông tin về việc kẻ gian trên tuyến lấy cắp cáp dây điện và thiết bị bên trong tại hai vị trí đi qua huyện Vân Đồn và Tiên Yên thuộc tỉnh Quảng Ninh.

Vị trí mất trộm xảy ra ở khu vực tuyến đường trước cầu Đài Xuyên 1, 2; đoạn từ cầu Vân Tiên 1 đến km87+080 liên tục bị mất trộm dây cáp điện. Ngay từ đêm 1/9, sau khi tuyến cao tốc khánh thành, kẻ trộm tiếp tục cắt trộm cáp khiến toàn tuyến bị mất điện.

Ghi nhận của Zing, dọc tuyến có hàng trăm vị trí bị cắt mất cáp ngầm hạ áp loại 4x16 mm2, 4x25 mm2, 4x35 mm2 với tổng số lên đến gần 3.000 m dài.

Theo phản ánh từ chủ đầu tư và nhà thầu, kẻ gian gian ngắt điện tại các cột đèn sau đó đục phần bê tông trên thành cầu vị trí cáp ngầm đi qua rồi rút toàn bộ tuyến cáp điện nằm ở bên trong.

Ở một số vị trí khác, kẻ trộm đào chân cột đèn sau đó cắt từng đoạn nhỏ để kéo cáp ra ngoài.

Ngoài ra, khoảng 40 aptomat cùng mặt bảng điện điều khiển hệ thống chiếu sáng trên tuyến cũng bị tháo mất khỏi vị trí cột đèn.

Trao đổi với Zing, ông Hoàng Văn Bình, Phó giám đốc Ban quản lý dự Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ninh, cho biết Ban đã có báo cáo gửi UBND tỉnh và hai địa phương Vân Đồn, Tiên Yên đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra.

Theo ông Bình, hiện tượng mất cắp dây cáp điện xuất hiện từ trước khi dự án khánh thành (1/9). Gần 1.000 m cáp điện chiếu sáng đã bị trộm trong quá trình thi công tuyến đường.

Để khắc phục tạm thời, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu kéo tạm hệ thống dây cáp điện đấu nối trực tiếp vào các cột đèn để đảm bảo tuyến đường được chiếu sáng vào buổi tối.

Tuy nhiên, việc hệ thống cáp điện chạy nổi trên đường chỉ là giải pháp tình thế, không đảm bảo an toàn. Ông Phạm Thành Vinh, Phó giám đốc Công ty cổ phần xây lắp đầu tư An Phú, nhà thầu phụ trách hạng mục chiếu sáng, cho biết phải mất 5-6 ngày để khắc phục và hạ ngầm dây điện thay thế lại hệ thống.

Theo đại diện nhà thầu An Phú, việc bố trí cho công nhân thi công lại ngay trên tuyến cao tốc đang vận hành, phương tiện ôtô lưu thông với vận tốc 100-120 km/h là rất nguy hiểm. Nhà thầu phải bố trí biển báo và người canh gác để đảm bảo an toàn trong quá trình thay thế thiết bị.

Ngày 8/9, công an cùng Viện KSND huyện Vân Đồn và Tiên Yên tổ chức lực lượng liên ngành cùng nhà thầu và chủ đầu tư dựng hiện trường, kiểm đếm và thống kê thiệt hại.

Đoạn cao tốc Vân Đồn - Tiên Yên dài 16 km có tổng mức đầu tư 3.658 tỷ đồng bằng vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh làm chủ đầu tư.

Cùng với tuyến Tiên Yên - Móng Cái được đầu tư bằng hình thức BOT, dự án được Thủ tướng cắt băng khánh thành ngày 1/9, đưa Quảng Ninh trở thành địa phương sở hữu tuyến cao tốc hiện đại và dài nhất Việt Nam với hơn 176 km.

Quốc Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hang-tram-vi-tri-tren-cao-toc-van-don-tien-yen-bi-mat-cap-cap-ngam-post1353739.html