Hàng loạt tập đoàn lớn sẵn sàng rót vốn đầu tư vào Cà Mau
Hàng loạt tập đoàn lớn như Tập đoàn T&T, Tập đoàn Đầu tư Hạ tầng Việt Nam, Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên… ký kết bản ghi nhớ với tỉnh Cà Mau để đầu tư các dự án tại địa phương.
Ngày 18/11, tại TP.HCM, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị “Kết nối hợp tác đầu tư vào tỉnh Cà Mau”. Sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư vào các lĩnh vực logistics, nông nghiệp và năng lượng tái tạo tại vùng đất cực Nam của Tổ quốc.
Sau sáp nhập Cà Mau có nhiều tiềm năng, lợi thế nổi trội
Tại Hội nghị, thông tin đến nhà đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, ông Nguyễn Hồ Hải cho biết sau sáp nhập, tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng lớn và nhiều lợi thế nổi trội. Cà Mau không còn là vùng đất xa xôi mà có vị trí địa chính trị quan trọng; là trung tâm vùng biển các nước Đông Nam Á và các tuyến hàng hải quốc tế; là tỉnh ven biển duy nhất của Việt Nam có ba mặt giáp biển, với bờ biển dài 310 km và vùng biển rộng 120.000 km².
Cà Mau cũng hội tụ nhiều lợi thế chiến lược là trung tâm thủy sản quốc gia có khả năng vươn tầm quốc tế, trung tâm năng lượng tái tạo, hệ sinh thái rừng ngập mặn thuận lợi cho phát triển kinh tế xanh và tuần hoàn.
Hệ thống hạ tầng đang dần hoàn thiện với cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai với khả năng tiếp nhận tàu lên tới đến 250.000 tấn, sân bay Cà Mau đạt cấp 4C và ba tuyến cao tốc kết nối các trung tâm kinh tế của vùng và TP.HCM.

Các nhà đầu tư trao đổi về cơ hội đầu tư vào Cà Mau bên lề Hội nghị. Ảnh: L.Q
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định bốn trụ cột phát triển: hoàn thiện hạ tầng giao thông; phát triển kinh tế biển, đặc biệt là năng lượng tái tạo hướng tới xuất khẩu điện; phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao với thế mạnh tôm, lúa; và đẩy mạnh dịch vụ - du lịch.
Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng nhìn nhận bên cạnh thuận lợi vẫn còn nhiều thách thức, như khoảng cách địa lý xa các trung tâm kinh tế lớn, thiếu cơ chế đặc thù trong phát triển các ngành động lực, và lực lượng doanh nghiệp tư nhân địa phương còn hạn chế về số lượng và chất lượng.
Nhiều nhà đầu tư sẵn sàng rót vốn vào Cà Mau
Tại hội nghị, các nhà đầu tư trong và ngoài nước đều nhìn nhận, Cà Mau có cơ hội thu hút các lĩnh vực, như: năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông, logistics, đô thị, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao.
Ông Lee Dong Uk, Cố vấn cấp cao của SK Group (Hàn Quốc) cho biết, tập đoàn đang triển khai Cụm Năng lượng và Công nghiệp chuyên biệt (SEIC) và Trung tâm Nông - Thủy sản Cà Mau với số vốn đầu tư 248 triệu USD.
Trong đó, SK sẽ đầu tư nhà máy Nhiệt điện LNG Cà Mau, cung cấp nguồn điện nền ổn định, đồng thời triển khai giải pháp năng lượng tổng thể gồm LNG, hydro, năng lượng tái tạo, lưu trữ điện và lưới thông minh, hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu Net Zero 2050.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, Trung tâm Nông - Thủy sản Cà Mau được thiết kế với bốn trụ cột chính: trung tâm chế biến công suất 140.000 tấn/năm; hệ thống chuỗi lạnh giảm tổn thất sau thu hoạch xuống 2,6%; trung tâm logistics hạ chi phí vận chuyển xuống dưới mức trung bình quốc gia 16,8%; và nền tảng số kết nối 8.000 hộ nuôi với 1.200 người mua, đảm bảo minh bạch thị trường.
Sau khi hoàn thiện Trung tâm Nông – Thủy sản Cà Mau, dự kiến tạo ra 8.500 việc làm, mang lại 17 - 21 tỷ USD doanh thu trong 20 năm và giảm phát thải CO₂ tới 66.000 tấn mỗi năm.

UBND tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác với Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Việt Nam về thực hiện dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tắc Thủ. Ảnh: L.Q
Bên cạnh các tập đoàn nước ngoài, các tập đoàn trong nước dự kiến cũng đang triển khai nhiều dự án tại Cà Mau.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T, cho biết tập đoàn đang nghiên cứu đầu tư tuyến cao tốc Cà Mau - Bạc Liêu dài 81,2 km theo hình thức PPP, kết nối trực tiếp tuyến cao tốc TP.HCM - Tiền Giang - Sóc Trăng, hình thành trục cao tốc ven biển hoàn chỉnh của vùng ĐBSCL. Tuyến đường này sẽ mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và du lịch, đồng thời khai thác hiệu quả sân bay và quỹ đất hiện có, tạo động lực tăng trưởng mới.
Trong lĩnh vực năng lượng, T&T đề xuất nghiên cứu đầu tư các dự án trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và phát triển cụm đảo Hòn Khoai theo mô hình đô thị cảng (City Port) tương tự Rotterdam hay Busan, bao gồm cảng nước sâu, khu công nghiệp - logistics, dịch vụ và du lịch cao cấp, kết nối đồng bộ với Khu du lịch quốc gia Đất Mũi.
T&T cũng dự kiến đầu tư trung tâm giáo dục, thể thao, văn hóa tại khu vực tỉnh Bạc Liêu (cũ) nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.
“Tập đoàn T&T cam kết triển khai các dự án chiến lược tại Cà Mau một cách hiệu quả, đồng bộ, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn phát triển của tỉnh và mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Ngay sau hội nghị, UBND tỉnh Cà Mau ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác với các tập đoàn lớn như Tập đoàn T&T, Tập đoàn Đầu tư Hạ tầng Việt Nam, Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên, Tập đoàn Hoàng Gia Việt Nam và Công ty cổ phần SeNet...
Với sự sẵn sàng rót vốn của nhà đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau ông Nguyễn Hồ Hải khẳng định, tỉnh sẽ đồng hành, giải quyết kịp thời các vướng mắc, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho doanh nghiệp. Ông kỳ vọng các dự án đầu tư sẽ góp phần đưa Cà Mau trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.













