Hàng hóa tăng giá, người dân thắt chặt chi tiêu
Sau khi giá xăng tăng mạnh, nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cũng tăng theo, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Để thích ứng trước 'bão giá', người dân phải tính toán, cân nhắc và tiết kiệm nhiều hơn trong chi tiêu.
Nhiều mặt hàng tăng giá
Vài ngày sau khi giá xăng “lập đỉnh”, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cũng được các nhà sản xuất, nhà phân phối điều chỉnh tăng giá bán để bù giá nguyên liệu đầu vào cũng như cước vận chuyển do tác động của giá xăng, dầu.
Khảo sát nhanh trên địa bàn thành phố Lào Cai cho thấy, những ngày qua, giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu bán lẻ được điều chỉnh tăng ở mức 10%-15% so với thời điểm sau tết Nguyên đán. Cụ thể, mặt hàng bánh kẹo, nước giải khát tăng giá khoảng 6%-10%; nước mắm, muối, bột ngọt, gia vị tăng hơn 10%. Mặt hàng dầu ăn có mức tăng mạnh nhất, một số thương hiệu tăng đến 34% so với giai đoạn trước. Riêng nhóm hàng mỹ phẩm tăng nhẹ từ 2%- 10% tùy loại, mặt hàng sữa tăng khoảng 5%... Giá gas hiện ở mức trên 500 nghìn đồng/bình loại 12 kg.

Nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng giá.

Các loại nấm, ớt chuông, trứng là mặt hàng tăng giá mạnh nhất kể từ sau Tết đến nay.
Bà Phạm Thị Thoa, chủ tạp hóa trên đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu (thành phố Lào Cai) cho biết: Hầu hết mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đều được các đầu mối phân phối thông báo tăng giá thời gian gần đây. Đặc biệt, sau khi giá xăng tăng mạnh, mặt hàng dầu ăn được đầu mối phân phối điều chỉnh tăng 3 lần/tuần khiến cho các cửa hàng bán lẻ không kịp thay đổi giá bán. Biết giá nhiều mặt hàng tăng, các đại lý muốn “ôm hàng” để kéo dài thời gian bán giá cũ nhưng gần như không có hàng.
Dầu ăn, mì tôm, nước mắm, bánh kẹo, nước giải khát đã tăng giá, giờ còn có thông báo tăng tiếp; xà phòng, nước giặt và kem đánh răng cũng tăng, nói chung rất nhiều mặt hàng tăng giá bởi nhà sản xuất cũng đang chịu sức ép rất lớn từ việc tăng giá xăng dầu. Bên cạnh đó, hàng tiêu dùng thiết yếu thường có hạn sử dụng ngắn nên chúng tôi cũng không thể “ôm hàng” để bình ổn giá. Hiện có loại hàng, chúng tôi phải bán dưới giá nhập của nhà phân phối” – bà Phạm Thị Thoa chia sẻ.
Tại các chợ trên địa bàn thành phố Lào Cai, các mặt hàng rau xanh, thực phẩm tươi sống, thịt… hiện nay giá cả khá bình ổn và chưa có dấu hiệu tăng nhiều. Riêng các loại nấm, rau gia vị, trứng, củ quả, hàng khô… tăng từ 20%-30%.
Hiện, nấm kim châm được bán ở mức 17 nghìn đồng/gói (tăng 70%); trứng gà Trung Quốc tăng từ 15 nghìn đồng/chục lên 25 nghìn đồng/chục (tăng 66%); trứng gà ta tăng từ 30 nghìn đồng lên 35 nghìn đồng/chục (tăng 16%). Ớt chuông, rau thì là có giá bán khoảng 100 nghìn đồng/kg… “Đa số mặt hàng mà nguồn cung nội tỉnh thiếu thì giá bán đều tăng do phải chịu thêm cước vận chuyển.”, bà Trần Thị Tươi, tiểu thương chợ Nguyễn Du cho biết.
Người dân thắt chặt chi tiêu
Việc giá xăng, dầu liên tục tăng kéo theo giá một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng đã tác động không nhỏ đến đời sống của người dân, khiến nhiều người phải “thắt lưng buộc bụng”, nhất là đối với người lao động mất việc làm, lao động thu nhập thấp.
Từ đầu năm đến nay, chị Trần Thị Mỹ Duyên, xã Bản Cầm (Bảo Thắng), giáo viên một trường mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Lào Cai phải tạm thời nghỉ việc, không có thu nhập, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình phụ thuộc vào những khoản tiết kiệm trước đó.

Người dân thắt chặt chi tiêu do giá hàng hóa tăng.
Sau khi không có việc làm, chị Duyên phải trả phòng trọ ở thành phố Lào Cai để về sống cùng gia đình. Giá xăng tăng, việc đi lại bằng xe máy cũng được chị Duyên hạn chế ở mức thấp nhất và chỉ đi lại khi thực sự cần thiết. Không có thu nhập, chị Duyên phải tăng gia sản xuất bằng cách trồng rau, nuôi gà để cung cấp một phần thực phẩm cho gia đình. Ngoài ra, chị Duyên còn phải phụ bán hàng cho một cửa hàng tạp hóa để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống.
Chị Duyên chia sẻ: Từ khi nghỉ việc, để tiết kiệm, gia đình tôi phải cắt giảm những chi tiêu không cần thiết, đặc biệt là các khoản như đi chơi, ăn ở ngoài, thời trang, giải trí, làm đẹp… Bữa ăn cũng được giảm thiểu, tận dụng các thực phẩm sẵn có trong gia đình để sử dụng. Nếu giá xăng, dầu, gas, các mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng trong khi thu nhập bị cắt giảm, chúng tôi sẽ rất khó khăn.

Người dân mua rau xanh tại chợ Kim Tân, thành phố Lào Cai.
Cũng là lao động chính trong gia đình, anh Nguyễn Văn Nghĩa, xã Hợp Thành (thành phố Lào Cai) tỏ ra khá lo lắng khi các mặt hàng tiêu dùng liên tục tăng giá. Mặc dù sống ở vùng nông thôn nhưng gia đình anh Nghĩa cũng phải chi số tiền không nhỏ để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Trước đây, mỗi tuần anh Nghĩa chỉ cần chi khoảng 100 nghìn đồng để mua xăng xe đi từ nhà đến nơi làm việc thì nay mỗi tuần anh phải bỏ ra 150 nghìn đồng. Ngoài ra, chi phí mua các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho cuộc sống gia đình anh cũng tăng từ 3,5 triệu đồng lên 4,5 triệu đồng/tháng.
“Các khoản chi tiêu không cần thiết đều được cắt giảm tối đa, gia đình tôi hiện tại không dùng gas mà chuyển sang nấu bếp củi. Tuy nhiên, nếu giá cả tiếp tục tăng, chúng tôi khó có thể gồng gánh được”, anh Nghĩa chia sẻ.
Để thích ứng với điều kiện khó khăn hiện tại, nhiều hộ gia đình đã xây dựng kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm hợp lý và thay đổi một số thói quen hằng ngày để giảm bớt căng thẳng, áp lực tài chính. Tuy nhiên, nếu các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tiếp tục tăng giá, chắc chắn cuộc sống của người dân sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là những nhóm người yếu thế.