Hana Micron của Hàn Quốc đầu tư 1 tỷ USD vào sản xuất chip tại Việt Nam
Nhà cung cấp bộ nhớ và bao bì chip cho Samsung đang tiến hành chuyển thiết bị đến một nhà máy mới tại tỉnh Bắc Giang.
Hana Micron, nhà cung cấp của Samsung, đã lên kế hoạch rót 1 tỷ USD vào hoạt động sản xuất chip tại Việt Nam vào năm 2025, đây là một phần của làn sóng đầu tư bán dẫn đang lan rộng tại Việt Nam.

Việt Nam đang thu hút các công ty sản xuất chip toàn cầu.
Nhà sản xuất này, chuyên sản xuất sản phẩm bộ nhớ và bao bì chip, cho biết họ đang chuyển thiết bị đến nhà máy mới ở tỉnh Bắc Giang để "chuẩn bị sản xuất ". Tỉnh Bắc Giang là nơi đặt trụ sở của ba nhà cung cấp cho Apple và cũng là một trong những nơi sản xuất phần lớn điện thoại Samsung trên toàn cầu, cùng với tỉnh Bắc Ninh lân cận.
Công nghiệp chip đã trở thành trọng tâm trong chuyến công du của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam vào tháng 9, khi các công ty Mỹ như Amkor và Marvell đã tuyên bố mở rộng hoạt động tại đây. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cũng đã thăm cơ sở của Nvidia và Synopsys ở Hoa Kỳ trong vài ngày sau đó để tìm kiếm thêm đầu tư.
Hiện tại, Việt Nam đã chiếm hơn 10% số lượng chip nhập khẩu vào Mỹ và xét về doanh số, Việt Nam hiện đứng thứ 3 châu Á, chỉ sau Malaysia và Đài Loan (Trung Quốc) trong xuất khẩu chip bán dẫn sang Hoa Kỳ.
Hwang Chul Min, Giám đốc nhân sự của Hana Micron, đã chia sẻ: "Dự án Bắc Giang của Hana Micron đóng vai trò then chốt trong sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đi theo định hướng phát triển của chính phủ. Nó sẽ tạo cơ hội thu hút thêm nhiều dự án công nghệ cao và đặt nền móng cho sự phát triển của hệ sinh thái sản xuất chất bán dẫn."
Mặc dù đã có nhiều thông báo về việc các công ty sản xuất chip toàn cầu đầu tư vào Việt Nam, nhưng Samsung, một trong những khách hàng quan trọng của Hana Micron, đã từ chối xây dựng nhà máy sản xuất chip tại đây, với lý do công ty đã đầu tư quá nhiều ở Việt Nam. Việt Nam cũng chứng kiến Intel, một trong những nhà đầu tư chip lớn nhất của Việt Nam, chọn Malaysia để mở rộng quy mô sản xuất.
Tuy nhiên, Việt Nam đang nỗ lực để đáp ứng nhu cầu về kỹ năng và cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực sản xuất chip. Cộng đồng Vi mạch Việt Nam ghi nhận, hiện cả nước có khoảng 5.500 kỹ sư thiết kế chip, trong đó tập trung cao nhất tại TP.HCM (85%), Hà Nội (8%), Đà Nẵng (7%). Đến năm 2030, Trung tâm điện tử và vi mạch bán dẫn TP.HCM đặt mục tiêu đào tạo trên 50.000 kỹ sư thiết kế vi mạch bán dẫn.
Hana Micron dự kiến sẽ tuyển dụng 4.000 lao động và hợp tác với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc để tuyển dụng. Công ty này cũng có một nhà máy ở Bắc Ninh, và đang tuyển dụng lao động về công nghệ thông tin để cung ứng cho các dây chuyền sản xuất.
Theo thông tin từ tỉnh Bắc Giang, nhà máy của Hana Micron có diện tích 6 ha và sẽ hợp tác với một nhà máy bán dẫn khác do Đài Loan đầu tư, dự kiến sẽ hoạt động vào năm 2024.
Một số công ty khác như Synopsys cũng đã chuyển hoạt động sản xuất chip từ Trung Quốc sang Việt Nam. Công ty Mỹ này đã tham gia vào việc ra mắt trung tâm thiết kế chip tại Hà Nội vào tháng 9, lĩnh vực mà các công ty FPT và Viettel của Việt Nam cũng đang theo đuổi.
Việt Nam cho đến nay vẫn chưa huy động được nguồn vốn lên đến hàng tỷ USD để xây dựng một nhà máy tiên tiến chế tạo chất bán dẫn.
Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng cho biết: “Việt Nam đã sẵn sàng cho sự mở rộng đột phá của ngành công nghiệp bán dẫn”. Việt Nam “sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư vào ngành bán dẫn với cơ chế ưu đãi cao”.
Trung tâm Đổi mới Quốc gia cho biết, những ưu đãi bao gồm các đặc quyền như miễn thuế trong 4 năm.