Hàn Quốc tìm hướng đi mới thúc đẩy 'làn sóng văn hóa'
Nhiều tập đoàn giải trí lớn của Hàn Quốc như HYBE, CJ ENM hay Krafton đều đang thử nghiệm cách tiếp cận mới để tiếp tục thúc đẩy Hallyu, hay còn gọi là 'làn sóng văn hóa Hàn Quốc', vốn từ lâu đã trở thành biểu tượng sức mạnh mềm của quốc gia Đông Á.

Lễ hội văn hóa Hàn Quốc diễn ra tại Thụy Điển năm 2024. Ảnh: Koreanskt Kulturcenter
BTS, bộ phim “Ký sinh trùng” hay loạt phim “Trò chơi con mực” là những minh chứng rõ ràng cho sức lan tỏa toàn cầu của văn hóa Hàn Quốc. Thành công này đã tạo đà để nhiều doanh nghiệp trong ngành mạnh dạn mở rộng hoạt động ra nước ngoài với những chiến lược đa dạng và sáng tạo.
Các tập đoàn giải trí lớn như HYBE, CJ ENM hay Krafton đều đang thử nghiệm cách tiếp cận mới. HYBE tổ chức tuyển chọn nghệ sĩ tại Mỹ Latinh nhằm hình thành nhóm nhạc mới phục vụ khán giả bản địa.
CJ ENM, nhà sản xuất phim “Ký sinh trùng”, ký kết hợp tác với các nền tảng phát trực tuyến ở Trung Đông và Bắc Phi để đưa phim Hàn tới thị trường trẻ đang tăng trưởng nhanh. Trong khi đó, nhà sản xuất Krafton, nổi tiếng với trò chơi “PUBG” đang đầu tư nhiều vào thị trường Ấn Độ, với kế hoạch phát triển thêm nhiều dòng game mới để khai thác tiềm năng lớn về người dùng.
Dù xuất khẩu bản quyền văn hóa đã đạt gần 10 tỷ USD trong năm 2024, tăng gấp ba lần so với một thập kỷ trước, con số này vẫn quá nhỏ so với hơn 696 tỷ USD xuất khẩu hàng hóa. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng tốc độ tăng trưởng nhanh, cùng sự hiện diện ngày càng đậm nét của Hallyu, đang tạo ra cơ hội để văn hóa trở thành một trụ cột kinh tế thực sự.
Tân Tổng thống Lee Jae Myung đã cam kết biến Hàn Quốc thành “một trong năm cường quốc về văn hóa trên thế giới”, với mục tiêu đưa xuất khẩu văn hóa lên 36 tỷ USD vào năm 2030. Ông khẳng định Nhà nước sẽ đóng vai trò kiến tạo, chứ không chỉ để doanh nghiệp tự xoay xở.
Nhưng bất chấp khó khăn, ngành công nghiệp văn hóa đang tạo thêm nhiều việc làm chất lượng cho người trẻ. Năm 2022, số lao động trong xuất khẩu nội dung tăng gấp ba lần so với 2020, phần lớn là giới trẻ có tay nghề cao. Điều đó cho thấy Hallyu không chỉ là một trào lưu văn hóa, mà đang dần trở thành “công nghiệp của tương lai” đối với nền kinh tế Hàn Quốc.
Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/han-quoc-tim-huong-di-moi-thuc-day-lan-song-van-hoa.816807.html