Hàn Quốc tiết lộ về cuộc tập trận chung đặc biệt suốt 20 năm với Mỹ

Các lực lượng đặc nhiệm của Mỹ - Hàn đã tiến hành tập trận 'Teak Knife' hàng năm kể từ những năm 1990, nhưng luôn giữ kín thông tin.

Quân đội Hàn Quốc hôm 2/3 tiết lộ các lực lượng đặc nhiệm Mỹ - Hàn đã tổ chức cuộc tập trận chung “Teak Knife” kể từ đầu tháng Hai, nhằm thực hành xâm nhập và tấn công chính xác vào các mục tiêu quan trọng ở Triều Tiên.

Korea Herald đưa tin, thông tin hiếm hoi trên được Hàn Quốc công bố giữa lúc Mỹ - Hàn đã lên lịch tiến hành đợt tập trận quân sự quy mô lớn hàng năm mang tên “Lá chắn Tự do” vào giữa tháng Ba.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Kim Seung-kyum (thứ 3 bên phải) tới thăm lực lượng đặc nhiệm Mỹ - Hàn tham gia cuộc tập trận Teak Knife. Ảnh: Korea Herald

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Kim Seung-kyum (thứ 3 bên phải) tới thăm lực lượng đặc nhiệm Mỹ - Hàn tham gia cuộc tập trận Teak Knife. Ảnh: Korea Herald

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) tiết lộ, Chủ tịch JCS - Tướng Kim Seung-kyum hôm 27/2 đã có chuyến thăm hiếm hoi và bí mật tới Trại Humphreys và Căn cứ Không quân Osan ở thành phố Pyeongtaek thuộc tỉnh Gyeonggi, nơi diễn ra cuộc tập trận “Teak Knife”.

Mỹ - Hàn đã tiến hành tập trận "Teak Knife" thường xuyên hàng năm kể từ thập niên 1990. Nhưng thông tin về cuộc tập trận đều được giữ bí mật trước truyền thông. JCS cũng cho hay chưa có Chủ tịch JCS nào đến thăm các địa điểm diễn ra cuộc tập trận trong 20 năm qua.

Phát ngôn viên JCS Lee Sung-jun nhấn mạnh, thông báo của Hàn Quốc nhằm “thể hiện khả năng sẵn sàng đáp trả của liên minh Mỹ - Hàn trước những hành động khiêu khích của đối phương”, và nỗ lực ngăn chặn các hành động khiêu khích từ Triều Tiên trước thềm cuộc tập trận “Lá chắn Tự do”.

Phía Triều Tiên cũng đã công khai cảnh báo về hành động quân sự “ăn miếng trả miếng” chống lại cuộc tập trận “Lá chắn Tự do”.

Theo JCS, mục tiêu của “Teak Knife” là giúp các lực lượng đặc nhiệm Mỹ - Hàn làm chủ nhiệm vụ trong trường hợp xảy ra chiến tranh, bao gồm tấn công chính xác vào các cơ sở cốt lõi, xâm nhập vào lãnh thổ của đối phương, và giải cứu con tin.

Máy bay tấn công mặt đất AC-130J của không quân Mỹ thả bom GBU-39 xuống mục tiêu nằm dưới vùng biển Hàn Quốc. Ảnh: Korea Herald

Máy bay tấn công mặt đất AC-130J của không quân Mỹ thả bom GBU-39 xuống mục tiêu nằm dưới vùng biển Hàn Quốc. Ảnh: Korea Herald

Trong tuần này, các lực lượng đặc biệt Mỹ - Hàn đã tập trung tổ chức tập trận bắn đạn thật trên không, nhằm thực hành và nắm vững quy trình tiến hành tấn công chính xác vào các mục tiêu bằng “hỏa lực mạnh mẽ từ khí tài trên không”.

Đoạn phim do JCS cung cấp cho thấy trong cuộc tập trận bắn đạn thật, máy bay tấn công mặt đất AC-130J đã sử dụng tên lửa AGM-114 Hellfire, AGM-176 Griffin, bom đường kính nhỏ GBU-39, pháo 30mm và 105mm để tấn công chính xác các mục tiêu nằm trên vùng biển của Hàn Quốc.

Trước đó, máy bay AC-130J Ghostrider của Bộ Chỉ huy Chiến dịch đặc biệt của Không quân Mỹ đã lần đầu tiên đã được triển khai từ Căn cứ Không quân Hurlburt tại bang Florida để tham gia cuộc tập trận "Teak Knife" ở Hàn Quốc.

Đại úy Kimberly Chatto tại Bộ Chỉ huy Chiến dịch đặc biệt của lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc (SOCKOR) nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên AC-130J Ghostrider có mặt ở Hàn Quốc, và việc máy bay cất cánh từ Mỹ sẽ giúp lực lượng hai nước có cơ hội thực tập khả năng răn đe mở rộng.

SOCKOR cũng cho biết, một máy bay tiếp dầu MC-130J từ Bộ Chỉ huy Chiến dịch đặc biệt của Không quân Mỹ đã được điều động từ Căn cứ Không quân Kadena ở Nhật Bản để tham gia cuộc tập trận "Teak Knife".

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/han-quoc-hiem-hoi-tiet-lo-cuoc-tap-tran-chung-dac-biet-suot-20-nam-voi-my-2116542.html