Hàn Quốc thừa nhận UAV lạ xâm nhập vùng cấm bay quanh phủ Tổng thống

Yonhap ngày 5/1 dẫn lời quan chức quân đội Hàn Quốc thừa nhận, một máy bay không người lái (UAV) nghi của Triều Tiên đã xâm nhập vùng cấm bay có bán kính 3,7 km xung quanh Văn phòng Tổng thống Yoon Suk-yeol hồi tháng trước.

Một máy bay không người lái của Triều Tiên được phát hiện tại Hàn Quốc vào năm 2017. Ảnh: Yonhap

Cụ thể, chiếc UAV này nằm trong số 5 phương tiện bay không người lái được cho là của Triều Tiên đã vượt qua Đường ranh giới quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên vào ngày 26/12/2022.

Quân đội Hàn Quốc đã không thể bắn hạ những chiếc UAV, làm dấy nên nhiều nghi vấn xoay quanh năng lực phòng không của nước này.

"Chiếc UAV đã bay nhanh vào rìa phía Bắc của khu vực, nhưng nó không đến gần các cơ sở an ninh quan trọng", quan chức này nói với Yonhap, đề cập đến khu vực an ninh có tên "P-73".

Thông báo này đã đảo ngược hoàn toàn thông báo được đưa ra trước đó của cơ quan quốc phòng Hàn Quốc rằng đã không có sự cố an ninh không phận nghiêm trọng nào xảy ra.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC) đã bác bỏ thông tin trên các phương tiện truyền thông suy đoán rằng UAV Triều Tiên đã xâm nhập khu vực này.

Người phát ngôn JCS, Đại tá Lee Sung-jun, nhấn mạnh: “Cáo buộc UAV của Triều Tiên xâm phạm vùng cấm P-73 là hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi rất lấy làm tiếc trước tuyên bố sai sự thật, vô căn cứ này”.

Trong một động thái có liên quan, hôm 4/1, Thư ký báo chí cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc, bà Kim Eun-hye cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup thành lập đơn vị đặc nhiệm máy bay không người lái chung đa nhiệm.

Đơn vị này có nhiệm vụ giám sát và trinh sát, xây dựng một hệ thống cho phép sản xuất hàng loạt UAV cỡ nhỏ, khó phát hiện trong năm nay và thúc đẩy phát triển UAV tàng hình trước cuối năm 2023.

An Nhiên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/han-quoc-thua-nhan-uav-la-xam-nhap-vung-cam-bay-quanh-phu-tong-thong-i680088/