Hàn Quốc có khả năng hạ lãi suất về mức 1,75%

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ hạ lãi suất cơ bản xuống mức 1,75%, tức giảm 1 điểm phần trăm từ mức 2,75% hiện nay.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ở Seoul. Ảnh: THX/TTXVN

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) ở Seoul. Ảnh: THX/TTXVN

Nhà phân tích hàng đầu của Hàn Quốc tại Fitch Ratings, Jeremy Zook, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ngày 25/4 cho biết với tình hình lạm phát được kiểm soát tốt điều cần chú trọng hiện nay là ngăn chặn suy thoái kinh tế, đặc biệt khi so sánh với những lo ngại về nợ hộ gia đình của Hàn Quốc đang gia tăng.

Theo chuyên gia này, bất ổn chính sách toàn cầu cao liên quan đến thương mại là nguy cơ chính làm giảm nhu cầu trong nước do các doanh nghiệp có thể hoãn các kế hoạch đầu tư trong khi chờ đợi triển vọng thương mại toàn cầu rõ ràng hơn. Tuy nhiên, theo dự báo của các chuyên gia, BoK sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất nhằm giúp phục hồi tiêu dùng nội địa.

Tuần trước, Fitch đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2025 của Hàn Quốc xuống 1,0%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng Ba. Việc cắt giảm dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc đã tính đến những tác động từ chính sách thuế cao của Mỹ và phù hợp với các điều chỉnh tăng trưởng giảm ở hầu hết các nền kinh tế lớn.

Fitch giả định mức thuế quan hiệu lực cơ bản của Mỹ ở mức 15%, kết hợp mức thuế quan cơ bản 10%, đặc biệt là trong các ngành ô tô và thép mà Hàn Quốc có mức độ phụ thuộc cao vào thị trường Mỹ.

Giám đốc cấp cao của các công ty APAC tại Fitch Ratings, Park Jeong-min, lưu ý rằng trong khi hầu hết các nhà sản xuất ô tô hiện đang cạn kiệt hàng tồn kho để tồn tại, khả năng giá tăng trong trung hạn đến dài hạn là rất cao. Thị trường Mỹ chiếm 1/4 tổng doanh thu của Hyundai Motor, với hơn một nửa khối lượng đó được sản xuất tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, trong khi Hàn Quốc phải chịu ảnh hưởng đáng kể từ căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang, Fitch vẫn duy trì xếp hạng tín nhiệm của Hàn Quốc; đồng thời kỳ vọng nhà máy sản xuất mới của Hyundai tại Georgia sẽ giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của thuế quan trong trung hạn đến dài hạn. Cơ quan này cũng đánh giá cao quyết định của Tòa án Hiến pháp hồi đầu tháng này về việc duy trì việc luận tội cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, góp phần làm giảm dần tình trạng bất ổn chính trị trong nước.

Theo Fitch, trong đợt đánh giá xếp hạng sắp tới với Hàn Quốc, một yếu tố quan trọng sẽ là triển vọng tài chính trung hạn. Sự rõ ràng có thể vẫn còn hạn chế cho đến khi chính quyền mới vạch ra chiến lược tài chính của mình sau cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 3/6 tới.

Khánh Vân (PV TTXVN tại Seoul)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/han-quoc-co-kha-nang-ha-lai-suat-ve-muc-175-20250425165611861.htm