Hải Phòng: Đưa ra kịch bản ứng phó khi bão số 9 đổ bộ vào thành phố

Chiều 23-9, thành phố Hải Phòng đã đưa ra kịch bản khi bão số 9 đổ bộ vào thành phố và các phương án ứng phó.

Các công sở và nhà dân trong thành phố chủ động gia cố cửa ra vào. Ảnh: Hoàn Nguyễn

Các công sở và nhà dân trong thành phố chủ động gia cố cửa ra vào. Ảnh: Hoàn Nguyễn

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn thành phố Hải Phòng, do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa (bão số 9), vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10 - 14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15 - 17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m; biển động dữ dội.

Từ ngày 24-9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24-9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, đặc khu Cát Hải, vịnh Lan Hạ, đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8 - 9, sóng biển cao 2 - 4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 - 12, giật cấp 14, sóng biển cao 4 - 6m; biển động dữ dội.

Vào rạng sáng 25-9, vùng biển ven bờ các phường Hải An, Đông Hải, Nam Triệu, Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, Dương Kinh, các xã Chấn Hưng, Hùng Thắng, Kiến Hải có khả năng gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9 - 10, giật cấp 12. Trên đất liền, các xã, phường nằm sâu trong đất liền của thành phố Hải Phòng có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Lực lượng vũ trang Hải Phòng sẵn sàng làm nhiệm vụ. Ảnh: Hoàn Nguyễn

Lực lượng vũ trang Hải Phòng sẵn sàng làm nhiệm vụ. Ảnh: Hoàn Nguyễn

Dự báo tác động của gió mạnh, toàn bộ tàu thuyền, khu neo đậu, khu nuôi trồng thủy sản, đê kè biển và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ rất cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Gió mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Từ đêm 24-9 đến ngày 26-9, vùng biển đặc khu Bạch Long Vĩ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-200mm. Vùng biển đặc khu Cát Hải - vịnh Lan Hạ, vùng biển đảo Hòn Dấu, phường Nam Đồ Sơn, phường Đồ Sơn có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 150mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Gia cố các tuyến đê xung yếu trên địa bàn thành phố. Ảnh: Hoàn Nguyễn

Gia cố các tuyến đê xung yếu trên địa bàn thành phố. Ảnh: Hoàn Nguyễn

Các điểm dự báo: Thủy Nguyên, Lê Chân, Hải An, Dương Kinh, An Dương, An Lão, Kiến An, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, lượng mưa phổ biến 80 - 130mm. Các điểm dự báo: Hải Dương, Chí Linh, Thanh Hà, Kim Thành, Ninh Giang, Thanh Miện, Cẩm Giàng, Kinh Môn và Tứ Kỳ có lượng mưa phổ biến 70 - 120mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Mưa dông và mưa lớn có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông...

Với kịch bản trên, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành các văn bản chỉ đạo ứng phó với cơn bão; tổ chức các cuộc họp triển khai nhiệm vụ chống bão. Trong đó lưu ý các biện pháp di dân khỏi các khu vực nguy hiểm; hướng dẫn, kêu gọi các phương tiện tàu, thuyền về nơi tránh trú bão; tập trung bảo vệ các công trình đê điều, thủy lợi; sản xuất nông nghiệp; tài sản của nhân dân; tài sản của doanh nghiệp…

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Thành phố đang tập trung cao để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tuy nhiên, nhiệm vụ phòng chống cơn bão số 9 cần được ưu tiên hàng đầu. Đảng ủy UBND thành phố, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi sát tình hình, diễn biến của bão số 9 và chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống bão theo các công điện của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của thành phố. Trong đó đặc biệt lưu ý không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Ưu tiên hàng đầu là bảo đảm tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng người dân, đặc biệt là những người yếu thế, người bệnh, người già, phụ nữ, trẻ em; các khu vực di dân đến như trụ sở, trường học... phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện về chăm sóc, ăn uống, ngủ nghỉ tốt nhất. Các điểm xung yếu cần được nắm chắc và có biện pháp ứng phó kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ”…

Thanh Tú

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hai-phong-dua-ra-kich-ban-ung-pho-khi-bao-so-9-do-bo-vao-thanh-pho-717092.html