Hải Dương: Bác sỹ được giám đốc bao che vi phạm bị xóa tư cách đảng viên

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương đã quyết định xóa tư cách đảng viên đối với ông Nguyễn Quyết Thắng - nguyên Phó trưởng khoa Khám bệnh đa khoa, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Hải Dương.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, liên quan tới kiến nghị của các y bác sỹ về việc Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh bao che, bổ nhiệm lại đảng viên vi phạm, đơn vị đã và đang rà soát, xác minh để làm căn cứ báo cáo theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng.

Trước đó, tháng 8/2021, Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Dương tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng khoa Khám bệnh đa khoa. Theo phản ánh của nhiều bác sỹ, biên bản lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại đối với ông Nguyễn Quyết Thắng – Phó trưởng khoa Khám bệnh đa khoa (ngày 9/8/2021) chỉ có 2 thành phần là ông Phạm Văn Huấn và bà Trần Thị Tuyết Mai, lần lượt là Giám đốc (chủ tọa) và Phó giám đốc bệnh viện (tổ kiểm phiếu). Kết quả kiểm phiếu thể hiện 2/2 (tỷ lệ 100%) phiếu đồng ý.

Cùng ngày, ông Phạm Văn Huấn - Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Dương ký quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quyết Thắng – Bác sỹ chuyên khoa I, giữ chức Phó trưởng khoa Khám bệnh đa khoa.

Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Hải Dương.

Nhiều y bác sỹ công tác tại bệnh viện này cho rằng ông Nguyễn Quyết Thắng là đảng viên nhưng nhiều tháng không nộp đảng phí, đi công tác nước ngoài không báo cáo tổ chức và được lãnh đạo bệnh viện bao che vi phạm, bổ nhiệm lại chức vụ là không đảm bảo khách quan, trung thực nên đã tố giác tới cơ quan có thẩm quyền.

Quá trình xác minh, UBKT Tỉnh ủy Hải Dương nhận thấy, sau khi tiếp nhận phản ánh, Đảng ủy Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Dương giao UBKT Đảng ủy bệnh viện 2 lần tổ chức giải quyết, xác định ông Thắng có vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật "Khiển trách" nhưng do hết thời hiệu nên không ra quyết định.

Đến giữa năm 2023, UBKT Thành ủy Hải Dương xác định bệnh viện này giải quyết đơn kiến nghị có thiếu sót, kết luận không chính xác. UBKT Thành ủy Hải Dương xác định, ông Nguyễn Quyết Thắng không còn đủ tư cách đảng viên nên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương quyết định xóa tên ông Thắng trong danh sách đảng viên.

Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy Bệnh viện Y học Cổ truyền nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tổ xem xét, giải quyết đơn kiến nghị; tổ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; tổ xem xét đề nghị kỷ luật; nghiêm túc kiểm điểm người đứng đầu cấp ủy bệnh viện nhiệm kỳ 2020-2025.

“UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Phạm Văn Huấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Hải Dương vì đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác”, đại diện UBKT Tỉnh ủy Hải Dương thông tin.

Dù vẫn đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng ngày 22/11/2023, ông Phạm Văn Huấn được UBND tỉnh Hải Dương điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh này.

Trước đó, tháng 10/2023, ông Trần Đức Thắng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương giao Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) giải quyết dứt điểm nội dung tố giác ông Phạm Văn Huấn - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hải Dương có hành vi “Tham ô” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh này năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng giao UBKT Tỉnh ủy giải quyết tố giác của một số cán bộ, bác sỹ về việc ông Phạm Văn Huấn và bà Trần Thị Tuyết Mai lần lượt là Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Hải Dương bao che, bổ nhiệm lại chức vụ cho đảng viên vi phạm.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hai-duong-bac-sy-duoc-giam-doc-bao-che-vi-pham-bi-xoa-tu-cach-dang-vien-post1590943.tpo