Hai cha con đoạt mạng người thân chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Trong cơn nóng giận, hai cha con ông Nguyễn Văn Việt đã đâm tử vong Nguyễn Văn Bình. Đáng nói, đối tượng và nạn nhân có quan hệ họ hàng thân thiết

Khoảng 9h10 ngày 24/2, trên địa bàn thôn Viên Ngoại, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian nói trên, ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1954, trú tại thôn Viên Ngoại, xã Viên An) cùng con trai là Nguyễn Văn Bình (SN 1976) đã xảy ra mâu thuẫn với gia đình ông Nguyễn Văn Việt (SN 1948, cùng con trai là Nguyễn Văn Huy).

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, hai gia đình đã lao vào ẩu đả khiến 1 người tử vong ngay tại chỗ. Ảnh minh họa.

Trong cơn nóng giận, giữa 2 bên đã xảy ra cự cãi lớn tiếng và có ý định đánh nhau nhưng được mọi người trong gia đình và hàng xóm kịp thời can ngăn.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, cả hai gia đình lại tiếp tục cãi nhau, xô xát, lần này 2 bên đã sử dụng gậy lao vào đánh nhau. Bất ngờ, hai cha con ông Việt đã lấy một con dao được chuẩn bị trước đó đâm vào sườn, xuyên lên tim và phổi khiến anh Bình (con trai ông Hòa) tử vong ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, cả hai cha con ông Việt liền bị tạm giữ để điều tra nguyên nhân vụ việc và được cơ quan chức năng xác định là đối tượng chính gây ra vụ án mạng.

Ông Tạ Quang Trung - Trưởng công an xã Viên An (huyện Ứng Hòa, TP.Hà Nội) cho biết: Trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong. Được biết, đối tượng và nạn nhân có quan hệ họ hàng rất thân thiết với nhau.

“Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa đã phối hợp với Công an TP.Hà Nội có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi và lấy lời khai các nhân chứng liên quan” ông Trung cho biết.

Về phía nạn nhân, 9h sáng 25/2, thi thể của anh Bình đã được an táng theo nguyện vọng của gia đình và phong tục của địa phương.

Hiện vụ án mạng vẫn đang được tích cực điều tra, làm rõ.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/hai-cha-con-doat-mang-nguoi-chi-vi-mau-thuan-nho-2274770.html