Hà Tĩnh: Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh tại chiến trường Lào

Hôm nay, 10/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn), tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ truy điệu và an táng 6 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Sau lễ truy điệu, hài cốt các liệt sỹ được tổ chức an tang tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm, huyện Hương Sơn. Ảnh PV

Tham dự buổi lễ có Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cùng đại diện đoàn công tác đặc biệt của Chính phủ, Bộ Tư lệnh quân khu 4, lãnh đạo Thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Bôlykhămxay; các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đông đảo cán bộ, nhân dân Hà Tĩnh và người thân các liệt sỹ.

Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, thực hiện chủ trương chủ Đảng, Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào về việc tìm kiếm, quy tập mộ liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào; trong mùa khô 2018-2019, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã cất bốc được 7 hài cốt liệt sỹ, trong đó 2 hài cốt được tìm thấy tại Thủ đô Viêng Chăn và 5 hài cốt tại Bôlykhămxay.

Đặc biệt, tại bản Lắc Chết (tỉnh Bôlykhămxay), Đội Quy tập đã cất bốc được hài cốt liệt sỹ Lường Văn Quỳnh (SN 1949), quê ở xóm Chiều Hải, xã Mai Hạ, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Thể theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sỹ Lường Văn Quỳnh được bàn giao cho gia đình đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sỹ quê nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Phan Cao Thanh và Phó Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Bôlykhămxay Đen Pi Mun Thả Đi bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ, những người đã không tiếc máu xương ngã xuống vì tình đoàn kết hữu nghị Việt – Lào, vì sự nghiệp quốc tế cao cả. Đón các anh về yên nghỉ trong lòng đất mẹ là dịp để các thế hệ hôm nay khắc ghi chiến công, bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sỹ; góp phần làm vơi đi nỗi mất mát, đau thương của người thân.

Di chuyển hài cốt về an nghỉ trong long đất mẹ. Ảnh PV

Được biết, từ năm 1999 đến nay, Hà Tĩnh đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 769 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước an táng. Trong đó, tại tỉnh Bôlykhămxay đã quy tập được 518 hài cốt, ở Thủ đô Viêng Chăn quy tập được 122 hài cốt, có 129 hài cốt liệt sỹ được quy tập tại tỉnh Viêng Chăn.

Trước đó, vào tối 9/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Nầm, UBND huyện Hương Sơn, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đại lễ cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào.

Trần Phong

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-tinh-truy-dieu-va-an-tang-hai-cot-liet-sy-hy-sinh-tai-chien-truong-lao-post61715.html