Hà Nội: Người dân phấn khởi nhận bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án đường Vành đai 4

Những ngày này, huyện Thường Tín (Hà Nội) đang tiến hành chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ gia đình có đất nằm trong phạm vi đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Nhận được khoản bồi thường người dân phấn khởi gửi ngân hàng làm khoản tiết kiệm...

Ngày 11/4 Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thường Tín phối hợp với UBND xã Văn Bình tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho hơn 100 hộ dân với số tiền 80 tỷ đồng nằm trong chỉ giới đường đỏ thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, ngay từ 9h30 sáng 11/4 tại UBND xã Văn Bình, Ban tổ chức đã bố trí sẵn sàng cán bộ, lực lượng an ninh cũng như bàn ghế, nước uống để phục vụ người dân đến nhận tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ.

Các hộ dân khi đến đều được hướng dẫn thực hiện tuần tự các bước để nhận tiền chi trả khoa học, nhanh gọn và an toàn.

Chị Trần Thị Hương, người dân xã Văn Bình chia sẻ: "Gia đình tôi có hơn 1.500 m2 đất bị thu hồi để thực hiện dự án. Tôi rất phấn khởi chỉ trong thời gian ngắn từ khi được phổ biến, quán triệt về GPMB phục vụ thi công đường Vành đai 4, đến nay gia đình tôi đã được nhận được 1,2 tỷ đồng đồng kinh phí bồi thường, hỗ trợ".

Theo chị Hương, cán bộ từ huyện đến xã, thôn luôn công khai, minh mạch các bước triển khai, thực hiện GPMB, thu hồi đất, kiểm đếm, thông báo phương án, thời gian chi trả… nên chị hoàn toàn tin tưởng và hài lòng.

Dù đất bị thu hồi nhưng người dân đều rất phấn khởi khi được Nhà nước chi trả với số tiền hợp lý.

Ngay sau khi được nhận tiền, người dân đã ngay lập tức gửi tiền vào ngân hàng để tiết kiệm dưỡng già.

Người dân làm thủ tục nhận tiền đền bù.

Người dân làm thủ tục nhận tiền đền bù.

Người dân chờ để làm thủ tục nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Người dân đồng thuận nhận tiền đền bù.

Ông Ngô Đình Tiến, Chủ tịch xã Văn Bình cho biết, ngày hôm nay xã đã chi trả cho hơn 100 hộ dân với số tiền 80 tỷ đồng.

Ông Lê Tuấn Tú, Giám đốc trung tâm Phát triển Quỹ đất cũng thông tin, tổng số đất mà huyện Thường Tín phải thu hồi là 134,53 ha, đến nay huyện đã thu hồi được 51ha và di chuyển được gần 1.600 ngôi mộ. "Chúng tôi đang tiếp tục đẩy mạnh việc thu hồi, chi trả bồi thường cho người dân. Để 30/6 sẽ giải phóng mặt bằng từ 70-80% để triển khai xây dựng dự án đường Vành đai 4. Cũng may, người dân huyện Thường Tín đa phần đồng thuận nên việc GPMB cũng diễn ra thuận lợi", ông Tú nhấn mạnh.

Lê Khánh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/ha-noi-nguoi-dan-phan-khoi-nhan-boi-thuong-ho-tro-gpmb-du-an-duong-vanh-dai-4-5714808.html