Hà Nội lung linh sắc màu trước thềm Giáng sinh

Trước thềm Giáng sinh, các nhà thờ tại Hà Nội đã được trang trí bằng cây thông, tiểu cảnh Chúa Jesus ra đời cùng muôn ánh đèn điện lung linh...

Những ngày này, không khí ấm áp đã đến rất gần trên mỗi con phố quen thuộc ở Hà Nội khi các nhà thờ bắt đầu trang hoàng lộng lẫy để đón một mùa lễ Giáng sinh an lành. (Ảnh chụp tại Nhà thờ Thái Hà, quận Đống Đa).

Những ngày này, không khí ấm áp đã đến rất gần trên mỗi con phố quen thuộc ở Hà Nội khi các nhà thờ bắt đầu trang hoàng lộng lẫy để đón một mùa lễ Giáng sinh an lành. (Ảnh chụp tại Nhà thờ Thái Hà, quận Đống Đa).

Mỗi nhà thờ có cách trang trí riêng nhưng đều có những biểu tượng không thể thiếu đó là cây thông, tiểu cảnh tái hiện thời khắc Chúa sinh ra đời, vòng nguyệt quế, hệ thống đèn chiếu sáng. (Ảnh chụp tại nhà thờ Hàm Long, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).

Tuy không phải là một dịp lễ truyền thống của Việt Nam, nhưng nhiều năm gần đây, lễ Giáng sinh được tổ chức rất trang trọng và nhận được sự quan tâm của mọi người.

Tất cả đều muốn lưu giữ cho mình những bức ảnh đẹp nhất trong mùa Giáng sinh 2022.

Tại Nhà thờ Lớn, quận Hoàn Kiếm, một cây thông lớn, trang trí đèn lung linh được dựng ngay phía trước.

Ngày lễ giáng sinh được cử hành chính thức vào ngày 25 tháng 12 nhưng thường được mừng từ tối ngày 24 tháng 12 bởi theo lịch Do Thái, thời điểm tính bắt đầu một ngày là lúc hoàng hôn chứ không phải nửa đêm. Lễ chính thức ngày 25 tháng 12 được gọi là "lễ chính ngày", còn lễ đêm 24 tháng 12 gọi là "lễ vọng" và thường thu hút nhiều người tham dự hơn.

Vũ Quang Huy

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ha-noi-lung-linh-sac-mau-truoc-them-giang-sinh-169221222202811882.htm