Hà Nội lo ngại nguy cơ lây nhiễm Covid-19 từ chuyến bay chở bệnh nhân 34

Hà Nội yêu cầu rà soát tất cả người đi trên chuyến bay số hiệu QR974 cùa Qatar Airways xuất phát từ Doha về sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là chuyến bay chở bệnh nhân thứ 34 mắc Covid-19 tại Việt Nam.

Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội sáng 13/3, Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Đức Hạnh cho biết, tính đến 7h sáng nay, Hà Nội có 5 trường hợp nhiễm Covid-19.

Trong số 217 người trên máy bay VN0054 từ London về Nội Bài hôm 2/3, có 49 người đang lưu trú và cách ly ở Hà Nội.

Trong đó, số người ở Hoàn Kiếm là 18; Ba Đình, Đống Đa, Long Biên mỗi quận 7; Hai Bà Trưng và Tây Hồ mỗi quận 4 người, Cầu Giấy 2 người.

Nhận định tình hình dịch đang diễn biến hết sức phức tạp, ông Hạnh cho hay, nguy cơ lây nhiễm còn cao do ngoài 5 ca bệnh đã được xác định thì còn các ca khác là khách du lịch nước ngoài bay cùng chuyến, tuy không còn lưu trú ở Hà Nội nhưng từng tham quan nhiều khu di tích, thắng cảnh.

Có thể có các ca bệnh liên quan đến chuyến bay số hiệu QR974 của Qatar Airways xuất phát từ Doha về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 2/3. Đây là chuyến bay có nữ bệnh nhân thứ 34 nhiễm Covid-19 (Bình Thuận) trở về từ Mỹ. Vì vậy, khả năng thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận ca nhiễm thứ phát.

Ông Hạnh đề nghị UBND các quận huyện, xã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp tục điều tra rà soát, xác định nơi lưu trú, cư trú của tất cả người đi trên chuyến bay VN0054 của Vietnam Airlines và chuyến bay QR974 của Qatar Airways và các trường hợp có tiếp xúc gần để có hướng dẫn và thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Trường Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/ha-noi-lo-ngai-nguy-co-lay-nhiem-covid19-tu-chuyen-bay-cho-benh-nhan-34-1619926.tpo