Hà Nội hướng tới mục tiêu dẫn đầu về chuyển đổi số

Với vai trò là Thủ đô của cả nước, Hà Nội luôn xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ hàng đầu và là động lực để thực hiện đột phá trong chiến lược phát triển.

Thời gian qua, công tác chuyển đổi số đang được tiến hành mạnh mẽ tại các doanh nghiệp, và cả cơ quan Nhà nước.

Trung tâm điều hành xe buýt, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thay vì phải cần hơn 100 nhân sự điều hành theo cách thủ công truyền thống, giờ đây, chỉ cần 10 cán bộ là có thể theo dõi, quản lý vận hành toàn bộ hệ thống xe buýt của thành phố.

Anh Nguyễn Ngọc Trung –Trung tâm Điều hành xe buýt – Tổng Công ty Vận tải Hà Nội chia sẻ: "Trên mỗi xe buýt sẽ gắn một hệ thống định vị và khi xe chạy, nó sẽ hiển thị các cảnh báo. Ví dụ như xe hiển thị màu đỏ là xe đang hoạt động bình thường, còn khi hiện các chấm đen và ngôi sao là hiện tượng đang cảnh báo tắc đường. Nếu tắc trên tổng 10 - 15 phút thì phải đưa ra các phương án điều hành."

Hiện, mỗi ngày Hà Nội có gần 10 nghìn lượt xe buýt hoạt động, với trung bình khoảng hơn 800 xe chạy. Để điều hành được mạng lưới rất lớn này, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số là điều bắt buộc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: Báo Chính phủ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động ra quân hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: Báo Chính phủ.

Còn tại chợ Mơ, một chợ phiên nhỏ thuộc xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, bà con giờ đây đã quen với việc không dùng tiền mặt khi đi chợ.

Bà Phùng Thị Xuyến - Tiểu thương chợ Mơ, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì cho hay: "Trả lại tiền một trăm, năm chục thì dễ, còn một nghìn, hai nghìn phức tạp quá. Với cái mã QR này quá tiện, kể cả một trăm, hai trăm, một triệu, hai triệu hay kể cả mười lăm, hai mươi nghìn, cứ thế là quét xong, không cần phải trao đi trả lại gì."

Hà Nội vừa phát động Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Với tinh thần của 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, thành phố phát động phong trào “ba sẵn sàng” trong chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải cho biết: "Sẵn sàng thứ nhất là sẵn sàng điện thoại thông minh kết nối mạng và được cài đặt VNeID và iHanoi. Sẵn sàng thứ hai là sẵn sàng định danh điện tử và đăng ký tài khoản ngân hàng. Định danh điện tử này là định danh điện tử mức độ 2, VNeID mức độ 2. Sẵn sàng thứ 3 là sẵn sàng kỹ năng sử dụng công nghệ, an toàn thông tin và đặc biệt là văn hóa trên không gian mạng."

Chuyển đổi số không phải là lựa chọn, mà là nhiệm vụ bắt buộc. Đây là khẳng định của Hà Nội – đô thị đặc biệt, cũng là đơn vị hành chính đặc biệt cấp tỉnh. Và với Hà Nội hiện nay, chuyển đổi số, đang là cuộc cách mạng toàn dân!

Lệ Cẩm

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/ha-noi-huong-toi-muc-tieu-dan-dau-ve-chuyen-doi-so-272373.htm