Hà Nội: Hàng loạt bãi trung chuyển vật liệu xây dựng trái phép ven sông Hồng
Trên địa bàn huyện Đan Phượng hiện có nhiều bãi trung chuyển vật liệu xây dựng trái phép đang hoạt động. Thậm chí, có bãi vừa được cho thuê để sản xuất nông nghiệp đã 'hô biến' thành bãi trung chuyển vật liệu xây dựng dù hợp đồng thuê đất còn chưa ký kết.

Đan Phượng là huyện có diện tích vùng đất bãi ven sông rất lớn. Cũng vì thế, thời gian qua, tại các xã có vùng bãi ven sông xuất hiện nhiều bãi trung chuyển vật liệu xây dựng. Hầu hết, các bãi trung chuyển vật liệu xây dựng đều không có phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động đã nhiều năm.

Tại khu vực chân đê sông Hồng, đoạn trước điếm canh đê số 17 (km 16+000) thuộc địa phận xã Liên Hà (huyện Đan Phượng) là bãi trung chuyển vật liệu xây dựng rất lớn.

Ông Đinh Hữu Thành, Chủ tịch UBND xã Liên Hà cho biết, trên địa bàn xã hiện có 3 bãi trung chuyển vật liệu xây dựng. Trong đó, có 2 bãi thường xuyên hoạt động, còn 1 bãi gần như đóng cửa. Các bãi trung chuyển vật liệu xây dựng "mọc" trên đất công, đất bãi ven sông trên địa bàn.

Theo ông Thành, các bãi trung chuyển vật liệu xây dựng này tồn tại đã nhiều năm trước. Thời gian gần đây, UBND xã đang quyết liệt xử lý nhưng không thể thể nói "đóng" là đóng ngay được, mà cần có thời gian để người dân bán hết vật liệu xây dựng cũ. Trước mắt, UBND xã phối hợp cùng lực lượng chức năng cấm xe công nông, xe ba bánh tự chế và tuyên truyền vận động chủ các bãi giải tỏa hết vật liệu xây dựng hiện có. "Chúng tôi cam kết, sẽ chấm dứt hoạt động các bãi trung chuyển vật liệu xây dựng không phép trong thời gian tới", ông Thành khẳng định.

Được biết, trước đó tại xã Liên Hà cũng xảy ra tình trạng đổ trộm bê tông, gạch vụn, túi ni lông và rác sinh hoạt xuống sát mép nước, san lấp tạo mặt bằng rồi “hô biến” thành bãi vật liệu xây dựng trái phép, với đường tạm nối dài ra tận bãi giữa sông Hồng. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã yêu cầu huyện Đan Phượng và UBND xã Liên Hà kiểm tra, xử lý. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động máy móc thu dọn hơn 5.000m3 phế thải đến nơi quy định.