Hà Nội: Gắn biển hai tuyến đường Lê Công Hành và Doãn Tuế
Ngày 24-10, tại Hà Nội, xã Thường Tín tổ chức lễ gắn biển hai tuyến đường mang tên danh nhân Lê Công Hành và Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Doãn Tuế.
Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: LÊ HIẾU

Các đại biểu dự buổi lễ.
Danh nhân Lê Công Hành (1606-1661) sinh ra tại làng Quất Động, xã Quất Động, huyện Thường Tín, TP Hà Nội (nay là làng Quất Động, xã Thượng Phúc, TP Hà Nội) được tôn vinh là Ông tổ nghề thêu Việt Nam, người có công truyền bá và phát triển nghề thêu thủ công thời Hậu Lê.
Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Doãn Tuế (1917-1995) sinh ra ở làng An Lãng, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, TP Hà Nội (nay là làng An Lãng, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội).

Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, nguyên Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân, đại diện dòng họ, gia đình Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân phát biểu tại buổi lễ.
Năm 1945, ông tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam, chiến đấu tại mặt trận Hà Nội năm 1946. Trải qua nhiều chức vụ, từ năm 1968 đến 1977, ông là Tư lệnh Binh chủng Pháo binh (nay là Bộ tư lệnh Pháo binh-Tên lửa). Giai đoạn 1978-1988, ông giữ chức vụ Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông được phong quân hàm Trung tướng năm 1984.
Tên tuổi của Trung tướng Doãn Tuế gắn liền với những chiến thắng vang dội của lực lượng pháo binh trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Những bí danh “Tướng Voi gầm”, “Nguyễn Đại”, “Nguyễn Trung” của ông do chính Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đặt là minh chứng cho tài thao lược và bản lĩnh của một người chỉ huy trận mạc.

Quang cảnh buổi lễ gắn biển hai tuyến đường mang tên danh nhân Lê Công Hành và Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Doãn Tuế.
Trung tướng Doãn Tuế là người có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho cách mạng, người đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 1-2025, Chủ tịch nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với Trung tướng Doãn Tuế.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Uông Thị Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Thường Tín nhấn mạnh: “Việc đặt tên hai tuyến đường mang tên danh nhân Lê Công Hành và Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Doãn Tuế- những người con ưu tú của quê hương Thường Tín thể hiện sự tri ân, ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công lao, đóng góp to lớn của các thế hệ tiền nhân.”

Các đại biểu thực hiện nghi thức kéo băng gắn biển tuyến đường mang tên Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Doãn Tuế tại xã Thường Tín (TP Hà Nội).
Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội. Việc đặt tên hai tuyến đường còn là dịp giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của mảnh đất Thường Tín, bồi đắp tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Các đại biểu cùng thân nhân dòng họ, gia đình Trung tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Doãn Tuế.
Tên gọi Lê Công Hành được đặt cho tuyến đường từ ngã ba giao đường Thượng Phúc đến ngã ba giao đường từ Quốc lộ 1A đi Di tích chùa Đậu, thuộc thôn Phố Vồi. Còn tên gọi Doãn Tuế được đặt cho đoạn từ ngã tư giao đường Lý Từ Tấn và đường Dương Trực Nguyên thuộc địa bàn thôn Yên Phú (xã Thường Tín) và thôn Mễ Sơn (xã Thượng Phúc). Cả hai tuyến đường đều được trải nhựa rộng rãi, vỉa hè rộng cùng hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng hiện đại.













