Hà Nội đóng góp xây dựng dấu ấn Việt Nam trong ASEAN

'Đối với Malaysia, Hà Nội không chỉ là một thủ đô, mà còn là một đối tác, một nước chủ nhà và một người bạn,' Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang khẳng định.

Theo Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang, đối ngoại Nhân dân của Hà Nội, với khả năng kết nối trái tim, trí tuệ và cộng đồng, đã trở thành lực lượng mạnh mẽ, bổ trợ hiệu quả cho ngoại giao chính thức, góp phần tăng cường gắn kết giữa Việt Nam với các quốc gia, trong đó có Malaysia và các thành viên ASEAN.

Nơi diễn ra nhiều khoảnh khắc định hình quan hệ Việt Nam - ASEAN

Trong năm 2025, Malaysia giữ vị trí luân phiên chủ tịch ASEAN, đồng thời đánh dấu 3 thập kỷ Việt Nam gia nhập tổ chức này.

Các tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi vẽ “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” của thiếu nhi Việt Nam và quốc tế diễn ra trong khuôn khổ chương trình Sắc Màu ASEAN 2024.

Các tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi vẽ “Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình” của thiếu nhi Việt Nam và quốc tế diễn ra trong khuôn khổ chương trình Sắc Màu ASEAN 2024.

Nhìn nhận lại những dấu ấn Hà Nội đóng góp vào quá trình này, Đại sứ Dato’ Tan Yang cho rằng thủ đô là nơi diễn ra nhiều khoảnh khắc mang tính định hình trong quan hệ Việt Nam – ASEAN. Trong các nhiệm kỳ Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN vào các năm 2010 và 2020, vai trò của Hà Nội đặc biệt nổi bật. Năm 2010, Hà Nội chào đón các nhà lãnh đạo đến với một năm tràn đầy sáng kiến năng động, đỉnh cao là việc thông qua các văn kiện quan trọng giúp kết nối ASEAN.

Năm 2020, giữa những thách thức từ đại dịch Covid-19, Hà Nội đã thể hiện tinh thần kiên cường và khả năng thích ứng, thành công tổ chức Hội nghị Cấp cao ASEAN trực tuyến, tái khẳng định sự đoàn kết và khả năng ứng phó của khu vực.

“Có thể nói, ngoại giao Nhân dân của Hà Nội đã luôn đồng hành trong hành trình này, âm thầm nhưng mạnh mẽ định hình các mối quan hệ, xây dựng lòng tin và nuôi dưỡng bản sắc chung gắn kết ASEAN”, Đại sứ Yang nói.

Sức mạnh mềm của Hà Nội trong hành động

Là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, Hà Nội có vị trí đặc biệt trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam – ASEAN, không chỉ thông qua kênh đối ngoại Nhà Nước mà còn qua kênh đối ngoại Nhân dân. Trong những năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) và các hội hữu nghị song phương với các nước ASEAN đã triển khai hàng trăm hoạt động phong phú.

Sắc màu ASEAN là một trong những chương trình tiêu biểu mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp các nước khu vực ASEAN tại Việt Nam tổ chức.

Sắc màu ASEAN là một trong những chương trình tiêu biểu mà Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phối hợp các nước khu vực ASEAN tại Việt Nam tổ chức.

Hàng năm, vào dịp tháng 4 Tết cổ truyền của các nước Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan – các nước thành viên ASEAN, Liên hiệp phối với Đại sứ quán các nước này tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị. Thông qua đó, phong tục đón Tết của các nước với lễ buộc chỉ cổ tay, lễ té nước, các món ăn đặc trưng của ngày Tết… Vào tháng 8, nhân ngày thành lập ASEAN, Liên hiệp tổ chức chương trình “Sắc màu ASEAN” trình diễn trang phục truyền thống các nước, trưng bày ảnh ASEAN…. Nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của Đại sứ quán các nước ASEAN, góp phần củng cố đoàn kết, hữu nghị.

Các hoạt động khác có thể kể đến như Ngày hội ASEAN tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN; cùng tổ chức Tuần lễ phim ASEAN và Giao lưu hữu nghị Nhân dân Việt Nam - Campuchia.

Cộng đồng thanh niên các nước ASEAN cũng được tham gia những hoạt động trải nghiệm phong phú tại Hà Nội như “Diễn đàn thanh niên Việt Nam - ASEAN vì sáng tạo và phát triển bền vững” năm 2023 hay chương trình “Ngày hội văn hóa và ẩm thực ASEAN” tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội năm 2022…

Để thêm bản sắc Hà Nội vào những hoạt động hợp tác với ASEAN

“Cần số hóa và truyền thông đối ngoại Nhân dân thông qua việc phát triển cổng thông tin và nền tảng số đa ngôn ngữ về hợp tác Hà Nội – ASEAN”, theo PGS. TS Nguyễn Viết Thảo, Nguyên Phó Chủ tịch HAUFO và Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội thảo "Đối ngoại Nhân dân Thủ đô Hà Nội: 30 năm đồng hành và phát triển quan hệ Việt Nam - ASEAN" ngày 15/8/2025.

Hội thảo "Đối ngoại Nhân dân Thủ đô Hà Nội: 30 năm đồng hành và phát triển quan hệ Việt Nam - ASEAN" ngày 15/8/2025.

Trong thời đại số hóa và cách mạng công nghệ 4.0, việc kết hợp các kênh truyền thông đa phương tiện để lan tỏa thông tin và câu chuyện văn hóa là điều cần thiết, PGS TS Nguyễn Viết Thảo nhận định.

Nhìn về tương lai, đối ngoại Nhân dân Thủ đô cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, sáng tạo và thích ứng nhanh với xu thế mới. Công nghệ số và các nền tảng truyền thông đa phương tiện sẽ mở ra những không gian hợp tác rộng lớn hơn, giúp đưa hình ảnh Hà Nội và Việt Nam đến gần hơn với bạn bè ASEAN.

Theo bà Nguyễn Liên Hương, Phó Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao, Hà Nội có thể phát huy hơn nữa vai trò tiên phong trên ba phương diện.

Thứ nhất là mở rộng phạm vi chủ thể tham gia và đóng góp cho tiến trình ASEAN. “Cần để ASEAN trở thành khái niệm gần gũi hơn với người dân”, bà Nguyễn Liên Hương nói.

Thứ hai là sáng tạo hơn về hình thức tổ chức. Ví dụ như “Ngày ASEAN” có thể được tổ chức dưới dưới hình thức lễ hội đường phố, tổ chức các Trại hè thanh niên ASEAN, các chương trình trao đổi thanh niên ASEAN, dành cho học sinh, sinh viên… Cuối cùng là tích cực hơn nữa trong xây dựng hình ảnh đối ngoại Thủ đô là một điểm đến thân thiện và quen thuộc của ASEAN.

Cẩm Anh

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-noi-dong-gop-xay-dung-dau-an-viet-nam-trong-asean.813187.html