Hà Nội: Đoạt mạng đồng nghiệp, gã tâm thần lĩnh án 18 năm tù

Ngày 20/11, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, trú ở xã Tam Đa, Phù Cừ, Hưng Yên) về tội Giết người theo khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ hồ sơ vụ án, người bị hại là anh Đinh Văn Th. (SN 1988, trú tại xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, Hưng Yên). Trước đó, Tuấn và anh Th. cùng làm thuê cho xưởng mộc ở xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội). Thường ngày, cả hai rất hay cãi cọ và xích mích với nhau.

Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn trong giờ nghị án

Tối 13/5/2015, Tuấn cùng một số người ở gần xưởng mộc rủ nhau đi uống rượu và hát karaoke. Khoảng 2h00 sáng ngày 14/5/2015, khi đang hát, Tuấn bị anh Th. gọi điện bắt mang chìa khóa xưởng mộc về nên hai người có "đấu khẩu" qua điện thoại.

Khoảng 1 tiếng sau, Tuấn trở về xưởng mộc và trèo tường vào bên trong, đối tượng cầm theo kéo rồi đi lên tầng 3 - nơi anh Th. đang ngủ, vung kéo đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Hậu quả khiến anh Th. tử vong.

Gây án xong, Tuấn nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường, tuy nhiên, vài giờ sau thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Quá trình điều tra cho thấy, trước, trong và sau khi sát hại đồng nghiệp, Tuấn bị hạn chế về nhận thức, điều khiển hành vi, có dấu hiệu của bệnh tâm thần.

Sau khi nghị án, xét thấy hành vi trên đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, song do bị cáo bị bệnh tâm thần nên TAND cấp sơ thẩm quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn 18 năm tù về tội danh Giết người.

Tuyết Nga

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/ha-noi-doat-mang-dong-nghiep-ga-tam-than-linh-an-18-nam-tu-7644.html