Cháy nhà trọ, 14 người tử vong ở Hà Nội: Tiếng khóc bao trùm nhà tang lễ

Cập nhật những thông tin mới nhất vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính Hà Nội vào rạng sáng 24/5 khiến 14 người tử vong, 6 người bị thương.

Đại biểu Quốc hội đề xuất cấm nhà trọ kết hợp kinh doanh

Bên hành lang Quốc hội sáng 24/5, nêu quan điểm về quản lý chung cư mini, nhà trọ sau vụ cháy ở Trung Kính, đại biểu Trịnh Xuân An, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhấn mạnh, phải có quy định cụ thể đối với nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh.

Đại biểu Trịnh Xuân An, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

Đại biểu Trịnh Xuân An, Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

"Khi kết hợp như vậy, phải có phương án và các giải pháp phòng cháy. Trong trường hợp kết hợp với sản xuất kinh doanh có cả phòng trọ thì nên cấm để không thể tạo ra những rủi ro cao", ông An nói.

Bên cạnh đó, theo đại biểu An, cần rà soát lại yêu cầu, tiêu chuẩn cho phép kinh doanh các mặt hàng dễ cháy ở khu đông dân cư, ví dụ kinh doanh xe điện, mút xốp, hóa chất, hàng hóa có nguy cơ cháy cao… Từ đó, cần thiết có yêu cầu khắt khe hơn về phòng cháy, chữa cháy trong những trường hợp này.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nóng vụ cháy ở Trung Kính

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 52 ngày 24/5/2024 chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Công điện cũng nêu rõ, Thủ tướng đã phân công Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ việc.

Đồng thời, Thủ tướng chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

 Hiện trường vụ cháy làm 14 người tử vong tại Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hiện trường vụ cháy làm 14 người tử vong tại Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới....

Rà soát lại các quy định của pháp luật và điều kiện về phòng cháy, chữa cháy liên quan đến việc kinh doanh, cho thuê trọ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 30/7/2024; kiểm tra, phân loại, có ngay giải pháp về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ, dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho người dân.

7 người nhà Phó chủ tịch Hội LHPN phường Trung Hòa gặp nạn

Ngày 24/5, Hội LHPN quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã có báo cáo nhanh về các trường hợp gặp nạn trong vụ cháy nhà trọ ở địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, theo Báo Công lý.

Cụ thể, số người tử vong trong vụ cháy là 14 người, người bị thương là 6 người gồm 3 phụ nữ, 2 trẻ em và 1 nam giới. Những người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải.

Theo báo cáo, vụ cháy khiến gia đình gồm 7 người của bà Nguyễn Thị Anh Thư - Phó chủ tịch Hội LHPN phường Trung Hòa gặp nạn gồm: bà nội chồng, mẹ chồng, bố chồng, chồng, chị Thư và 2 con (1 gái, 1 trai).

Hiện mẹ chồng và chồng của chị Thư đã tử vong. Còn bà nội chồng, bố chồng, chị Thư và 2 con chị Thư đang được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải.

Bật khóc khi nhận diện thân nhân tử nạn

Tính tới cuối giờ sáng 24/5, rất đông người nhà nạn nhân vụ cháy đã tới Nhà tang lễ Cầu Giấy để nhận diện, làm các thủ tục liên quan.

Nhiều người không kìm nén được cảm xúc, bật khóc khi nhận diện được người thân đã tử vong. Được biết, Nhà tang lễ Cầu Giấy tiếp nhận 10 thi thể vụ cháy.

 Những giọt nước mắt đau đớn khi hay tin người thân đã tử nạn. Ảnh: Phùng Đô

Những giọt nước mắt đau đớn khi hay tin người thân đã tử nạn. Ảnh: Phùng Đô

Video: Phùng Đô

 Rất đông người nhà các nạn nhân tử vong trong vụ cháy đã có mặt ở Nhà tang lễ Cầu Giấy. Ảnh: Phùng Đô

Rất đông người nhà các nạn nhân tử vong trong vụ cháy đã có mặt ở Nhà tang lễ Cầu Giấy. Ảnh: Phùng Đô

 Người nhà bật khóc sau khi nhận diện thân nhân tử vong trong vụ cháy. Ảnh: Phùng Đô

Người nhà bật khóc sau khi nhận diện thân nhân tử vong trong vụ cháy. Ảnh: Phùng Đô

Hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 50 triệu đồng

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đã chỉ đạo Công an Thành phố phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm các sai phạm.

Lãnh đạo thành phố cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp UBND quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, mức 50 triệu đồng đối với người tử vong, 30 triệu đồng đối với người bị thương, thực hiện ngay trong sáng ngày 24/5/2024.

Nạn nhân bị thương đã qua cơn nguy kịch

Trao đổi với Báo Giao thông, BS Bùi Hồng Giang, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện GTVT (Hà Nội) cho biết, toàn bộ 6 người may mắn được đưa ra khỏi vụ cháy, cấp cứu tại Bệnh viện GTVT đều được qua cơn nguy kịch.

Trong đó bệnh nhân lớn tuổi nhất, nặng nhất có dấu hiệu bỏng sâu đường hô hấp, đang được điều trị tích cực.

Ngoài ra, 5 bệnh nhân khác đều đã tỉnh táo, tuy nhiên tâm lý vẫn còn chưa ổn định, trong đó có 1 bé trai 14 tuổi.

"Các bệnh nhân này được chúng tôi phối hợp cùng các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai hội chẩn để có phương án điều trị tích cực nhất. Chúng tôi tập trung toàn bộ nhân lực, vật lực để cứu chữa bệnh nhân", BS Giang cho biết thêm.

Các nạn nhân sống sót sau vụ cháy đang điều trị tại Bệnh viện GTVT.

Công an làm việc với người nhà nạn nhân

Nhiều người nhà nạn nhân vụ cháy đã có mặt tại Nhà tang lễ Cầu Giấy và Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8. Tại đây, họ được cơ quan công an mời làm việc để xác minh các thông tin liên quan tới thân nhân gặp nạn.

 Người thân nạn nhân vụ cháy tìm đến Nhà tang lễ Cầu Giấy mỗi lúc một đông. Ảnh: Phùng Đô

Người thân nạn nhân vụ cháy tìm đến Nhà tang lễ Cầu Giấy mỗi lúc một đông. Ảnh: Phùng Đô

Người nhà nạn nhân tại Nhà tang lễ Cầu Giấy. Ảnh: Phùng Đô

Người nhà nạn nhân tại Nhà tang lễ Cầu Giấy. Ảnh: Phùng Đô

Người nhà nạn nhân tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8. Ảnh: Quốc Phương

Người nhà nạn nhân tại Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8. Ảnh: Quốc Phương

Phong tỏa hiện trường vụ cháy

Từ 9h30 ngày 24/5, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường vụ cháy để phục vụ công tác điều tra. Ảnh Hoàng Lam

Từ 9h30 ngày 24/5, cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường vụ cháy để phục vụ công tác điều tra. Ảnh Hoàng Lam

Nhà trọ bị cháy có 24 người

Báo cáo của UBND phường Trung Hòa cho biết, tổng số thành viên trong gia đình chủ nhà 7 người và có 17 người đăng ký thuê để ở/tổng số 12 phòng cho thuê (10 phòng cho thuê và 2 phòng chủ nhà ở).

Vào khoảng 00h40 ngày 24/5, UBND phường và Công an phường Trung Hòa nhận được thông tin báo cháy và khẩn trương cử lực lượng tới hiện trường. Lúc này, người dân xung quanh cùng chủ nhà đã phá cửa sổ tầng 2 nhà 2 tầng để thoát ra ngoài 4 người.

Clip: Một nhân chứng kể lại khoảnh khắc chứng kiến vụ cháy.

Đến khoảng 1h05 phút, xe chữa cháy của lực lượng PCCC&CNCH tới hiện trường, tổ chức cắt, phá khóa cổng chính để triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận khu vực cháy qua sân chính, lối vào các gian phòng ở các tầng của ngôi nhà cháy, cứu được 3 người.

Đồng thời, lực lượng PCCC&CNCH triển khai phá ô cửa sổ trên bề mặt tường ngoài tầng 2 của nhà ở hộ gia đình, sử dụng thang dây cứu nạn của nhà dân trang bị cứu được 4 người theo hướng tiếp cận này từ tầng 2 của ngôi nhà.

Sau 10 phút tổ chức chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các hộ gia đình liền kề. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục tổ chức phun nước chữa cháy, làm mát cấu kiện, tổ chức tìm kiếm người bị nạn và cứu nạn.

Đến hồi 1h26 phút, cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn và tiếp tục tổ chức tìm kiếm người bị nạn.

Vụ cháy đã làm 14 người chết trong đó 10 người được đưa đến nhà tang lễ Trần Vĩ, 4 người được đưa đến nhà tang lễ Bệnh viện 19-8. Ba người bị thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải.

Hiện tại, UBND phường đang chỉ đạo lực lượng Công an, y tế, cứu hộ cứu nạn phường, cán bộ, công chức phường để ổn định tình hình, thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình người bị nạn.

Người nhà bật khóc khi nhận hung tin

Người nhà nạn nhân tên M sau khi biết tin vụ cháy đã tức tốc tới hiện trường. Sau đó, chị tiếp tục đến Bệnh viện GTVT rồi Nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 (phố Trần Bình, Cầu Giấy) để tìm người thân nhưng không thấy.

Có mặt tại Nhà tang lễ Cầu Giấy (phố Trần Vỹ, Cầu Giấy), chị bật khóc khi hay tin thân nhân đã tử vong.

Video: Phùng Đô

 Một người khác cũng đang vội vã đi tìm thân nhân là nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh: Phùng Đô

Một người khác cũng đang vội vã đi tìm thân nhân là nạn nhân trong vụ cháy. Ảnh: Phùng Đô

Phó Chủ tịch Quốc hội tới hiện trường vụ cháy

Sáng 24/5, trước khi diễn ra ngày làm việc của Quốc hội, tại hội trường, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình các nạn nhân.

Ông Định cho biết, đầu giờ sáng 24/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cử đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dẫn đầu đến hiện trường và bệnh viện để thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn, đội ngũ bác sĩ và lực lượng cứu hộ cứu nạn tại cơ sở.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã đề nghị Bộ Công an, UBND TP Hà Nội và các lực lượng nhanh chóng khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương, kịp thời giúp đỡ gia đình người bị nạn sớm ổn định tình hình, bảo đảm cuộc sống.

Đồng thời, ông đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan, các lực lượng chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong cả nước, hướng dẫn và thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó kịp thời, không để xảy ra cháy nổ.

 Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội tới hiện trường vụ cháy tại Trung Kính. Ảnh Hoàng Lam

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội tới hiện trường vụ cháy tại Trung Kính. Ảnh Hoàng Lam

Nạn nhân sống sót hoảng loạn

Tại Bệnh viện GTVT, 3 nạn nhân của vụ cháy ở Trung Kính nhập viện từ 1h30 đêm đều trong tình trạng hoản loạn, người bám đầy tro bụi. Sau nỗ lực cấp cứu, hiện 2 bệnh nhân trẻ đều tỉnh, 1 người cao tuổi khó thở.

Trong số 3 nạn nhân, một cặp vợ chồng nằm tại khoa cấp cứu, với triệu chứng hô hấp đơn thuần. Người còn lại là một cụ bà lớn tuổi đến viện trong tình trạng kích thích, suy hô hấp, thở oxy, dùng khí dung giãn phế quản tình trạng đã ổn hơn, bệnh nhân được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực. Theo ông Giang, ngay khi nhận được tin báo bệnh viện đã chuẩn bị nhân lực, vật lực, máy móc tối đa sẵn sàng tiếp nhận cấp cứu cho người bệnh.

Nằm trên giường bệnh, anh K (35 tuổi) kể, gần 1h sáng, tiếng nổ lớn phát ra, sau đó là tiếng hô hoán kéo anh khỏi giấc ngủ. Sau 2 tiếng nổ, lửa tràn ra khắp các khu phòng, cháy cả vào cửa sổ nhà mình.

Nạn nhân vụ cháy ở Trung Kính đang được cấp cứu tại BV GTVT.

Nạn nhân vụ cháy ở Trung Kính đang được cấp cứu tại BV GTVT.

Quyết định quan trọng giữ được mạng sống

Từng học được những kinh nghiệm thoát nạn sau nhiều vụ hỏa hoạn, người đàn ông chợt nghĩ "nếu chạy ra ngoài thì sẽ chết". Giây phút quyết định, hai vợ chồng anh kiếm nhiều lớp vải thấm nước, quấn thành nhiều lớp để che lên miệng và mũi rồi ở nguyên trong nhà. Người đàn ông cố gắng trấn an vợ không hoảng loạn, phải giữ bình tĩnh, đây là điều then chốt để có thể sống lúc này.

Sau khoảng 1 tiếng, lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường. Họ được đưa ra ngoài và được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải. Người đàn ông cho biết, nơi gia đình ở là dãy trọ cho thuê, phía dưới có cửa hàng sửa chữa xe đạp điện và vừa chuyển đến ở khoảng 2-3 tháng.

Nhân chứng kể gì về vụ cháy?

Một phụ nữ sống cách nhà bị cháy vài chục mét cho hay, khoảng 12h10 đêm, bà nghe thấy 4 tiếng nổ lớn, sau đó khói mù mịt.

“Người dân lập tức mang bình chữa cháy để dập. Khoảng 20 phút sau, lực lượng chữa cháy có mặt, họ khẩn trương đưa dẫn đường ống nước vào chữa cháy. Đám cháy được dập tắt trong khoảng một giờ đồng hồ”, người phụ nữ cho hay.

Chị An, ở nhà trọ bên cạnh cho biết, đang ngủ say thì nghe tiếng hô cháy, rồi tiếng nổ.

Vội chạy ra khỏi phòng, chị An thấy khu nhà trọ bên cạnh cháy rừng rực, lửa đỏ ở các cửa phòng trên các tầng. Nhiều người dân ở đó mang bình cứu hỏa tới dập lửa nhưng không thành công.

"Tôi không nghe thấy tiếng kêu cứu từ khu trọ bị cháy", chị An nói.

 Chị Bằng kể lại thời điểm phát hiện vụ cháy với phóng viên. Ảnh Hoàng Lam

Chị Bằng kể lại thời điểm phát hiện vụ cháy với phóng viên. Ảnh Hoàng Lam

Còn chị Bằng (hàng xóm nhà bị cháy) kể lại: "Thấy tiếng nổ tôi giật mình tưởng cái gì, sau đó tôi chạy lên tầng thượng nhìn sang thì đã thấy khói bao trùm, tôi hô hoán mọi người lấy thau, chậu nước đến chữa cháy".

“Sau đó đội cứu hộ đến phá cửa không được phải lấy kìm cắt khóa để xông vào. Ngõ này nhỏ nên tiếp cận được hiện trường cháy rất khó”, chị Bằng nói và cho biết, nhà này mới xây, cho thuê trọ được 2 - 3 năm nay, tầng dưới tôi thấy để mấy cái xe đạp điện.

Phó thủ tướng tới hiện trường vụ cháy

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh Khắc Vững

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo các lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh Khắc Vững

Khoảng 7h40, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tới hiện trường vụ cháy.

Báo cáo của lãnh đạo quận Cầu Giấy cho biết, vụ cháy làm 14 người thiệt mạng. Hiện thi thể 10 người được đưa đến nhà tang lễ Trần Vĩ, 4 người được đưa đến nhà tang lễ Bệnh viện 19-8. Ba người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông vận tải, hiện sức khỏe đang đã cơ bản ổn định.

Cũng trong sáng sớm ngày 24/5, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Phụ trách Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cũng đến kiểm tra hiện trường vụ cháy.

Tại hiện trường vụ cháy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Lửa xuất phát từ khu vực để xe

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, khoảng 0h30, lửa xuất phát từ khu vực để xe máy, xe đạp điện ở tầng 1, sau đó lan lên toàn bộ khu vực.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an TP điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an phường Trung Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố, lãnh đạo Công an Thành phố và Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

 Hiện trường vụ cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong.

Hiện trường vụ cháy nhà trọ khiến 14 người tử vong.

Đến 0h52 cùng ngày, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn; thời điểm này đám cháy đã phát triển mạnh thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy.

Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện.

Đến 01h26, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong.

 Ngôi nhà trọ xảy ra cháy. Nhiều phương tiện gần cổng ra vào đã bị cháy rụi.

Ngôi nhà trọ xảy ra cháy. Nhiều phương tiện gần cổng ra vào đã bị cháy rụi.

Giám đốc Công an Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, Công an quận Cầu Giấy phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an Thành phố tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan phối hợp UBND quận Cầu Giấy tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân, khắc phục hậu quả sau vụ cháy.

Khu nhà trọ cháy rực trong đêm

Sáng 24/5, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 0h46 cùng ngày, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Clip: Hiện trường vụ cháy nhà trọ 5 tầng ở Cầu Giấy.

Theo ghi nhận của PV, ngôi nhà cháy nằm tại khu đất rộng khoảng 200m2 ở số 1 ngách 43/98/31 phố Trung Kính, cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m. Nhà chia làm 2 bên, một bên hai tầng, một bên 3 tầng, trên các tầng có chia thành các phòng trọ.

Kết nối giữa hai bên nhà là khoảng sân hở để xe máy, xe đạp, xe đạp điện.

Theo lời nhân chứng sống gần đó, khoảng gần 1h sáng 24/5, khi mọi người đang yên giấc thì nghe tiếng nổ và tiếng hô cháy. Họ nhìn sang thì thấy lửa bao trùm ngôi nhà, bùng lên từ các cửa phòng tầng trên.

Khi lực lượng chữa cháy tới, đám cháy được dập tắt. Khoảng 3h30, nhiều người chết được bọc túi đưa ra khỏi ngôi nhà cháy.

 Ngôi nhà cháy nằm ở số 1 ngách 43/98/31 phố Trung Kính.

Ngôi nhà cháy nằm ở số 1 ngách 43/98/31 phố Trung Kính.

Nhóm PV

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/chay-nha-tro-o-ha-noi-14-nguoi-tu-vong-tieng-khoc-bao-trum-nha-tang-le-192240524060932123.htm