Hà Lan tạm thời ngừng tiêm chủng vắc xin AstraZeneca

Bộ trưởng Y tế Hà Lan cho biết việc tạm dừng là một biện pháp phòng ngừa sau 5 báo cáo về các cục máu đông với số lượng tiểu cầu trong máu thấp sau khi tiêm chủng.

Đức cũng ngừng sử dụng vắc-xin Oxford-AstraZeneca cho người dưới 60 tuổi, với lý do lo ngại về các cục máu đông bất thường. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Anh phát hiện 30 trường hợp đông máu sau khi sử dụng vắc xin AstraZeneca

Tây Ban Nha xóa bỏ giới hạn độ tuổi trên 65 đối với vắc xin AstraZeneca

Đức cho phép tiêm vắc xin COVID của AstraZeneca với người trên 60 tuổi

Vắc xin AstraZeneca trở thành một vũ khí chính trị, thảm họa PR như thế nào?

Hà Lan đã ngừng tiêm vắc xin Oxford-AstraZeneca COVID-19 cho đến ngày 7/4.

Hôm thứ Sáu (2/4), Bộ Y tế Hà Lan cho biết họ sẽ tạm thời ngừng việc tiêm chủng cho những người dưới 60 tuổi. Nhưng sau cuộc đàm phán vào thứ Bảy, các sở y tế đã quyết định đình chỉ tất cả các mũi tiêm AstraZeneca để tránh lãng phí.

Khoảng 700 người trên 60 tuổi sẽ được tiêm vắc-xin AstraZeneca trong những ngày tới, nhưng kế hoạch này tạm thời bị hủy bỏ, vì không có gì đảm bảo rằng một lô đầy đủ có thể được sử dụng hoàn toàn nếu chỉ có một số người được tiêm vắc-xin.

Quyết định này được đưa ra vài ngày sau khi các nhà chức trách ở Đức cũng ngừng sử dụng vắc-xin AstraZeneca ở những người dưới 60 tuổi, với lý do lo ngại về các cục máu đông bất thường được báo cáo ở một số ít những người đã được tiêm.

Trước đó, vào thứ Sáu, một tổ chức của Hà Lan giám sát các tác dụng phụ của vắc-xin cho biết họ đã nhận được 5 báo cáo về các cục máu đông với số lượng tiểu cầu trong máu thấp sau khi tiêm vắc-xin. Hãng thông tấn DPA đưa tin một người đã chết.

Tất cả các trường hợp xảy ra từ 7 đến 10 ngày sau khi tiêm chủng và tất cả những người bị ảnh hưởng là phụ nữ từ 25 đến 65 tuổi. Các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định liệu những điều này có phải do tiêm chủng gây ra hay không.

Tổ chức giám sát vắc xin cho biết trong khoảng thời gian 5 trường hợp được báo cáo, khoảng 400.000 người đã được tiêm vắc xin AstraZeneca ở Hà Lan.

Bộ trưởng Y tế Hugo de Jonge cho biết việc tạm dừng hoạt động là một biện pháp phòng ngừa. 'Chúng ta phải thận trọng ở khía cạnh sai lầm'.

Quyết định hôm thứ Bảy (3/4) là một trở ngại khác đối với vắc-xin AstraZeneca, vắc-xin quan trọng đối với chiến dịch tiêm chủng của châu Âu và là mấu chốt trong chiến lược toàn cầu nhằm tiêm vắc-xin cho các quốc gia nghèo hơn vì loại vắc-xin này rẻ hơn và dễ sử dụng hơn so với vắc-xin đối thủ của Pfizer và Moderna.

Hai tuần sau khi cơ quan quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu cho biết vắc-xin không làm tăng tỷ lệ cục máu đông. Vào thời điểm đó, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu cho biết lợi ích của việc tiêm vắc xin lớn hơn nguy cơ, nhưng không thể loại trừ mối liên hệ giữa việc tiêm vắc xin và một số loại cục máu đông bất thường, đồng thời khuyến nghị thêm cảnh báo về các tác dụng phụ hiếm gặp có thể xảy ra.

Hầu hết các nước EU, bao gồm cả Đức, đã tiếp tục sử dụng vắc xin AstraZeneca vào ngày 19 tháng 3.

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ha-lan-tam-thoi-ngung-tiem-chung-vac-xin-astrazeneca-post126411.html