Gương sáng của một bí thư chi bộ vùng khó

Bản Cồn, xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa có 60 hộ là người đồng bào dân tộc Vân Kiều, đời sống của dân bản còn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện chủ trương tăng cường đảng viên về vùng khó, từng bước xóa bản 'trắng' đảng viên, năm 2016 anh Nguyễn Trung Hiếu được Đảng ủy xã Tân Lập điều động về đảm nhận chức vụ bí thư chi bộ của bản. Lúc này bản Cồn chỉ có duy nhất 1 đảng viên. Nhiệm vụ mới đặt ra cho anh Hiếu muôn vàn trăn trở, khi tuổi đời còn khá trẻ, lại là người Kinh, chưa am hiểu nhiều về phong tục tập quán cũng như địa bàn của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Anh Hiếu tâm sự: 'Thời gian đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên đã nhận nhiệm vụ thì bản thân tôi xác định cần nỗ lực thật nhiều. May mắn là được sự hỗ trợ, phối hợp của các đoàn thể, dân bản tạo điều kiện nên tôi tự tin để vươn lên trong công tác'.

 Anh Nguyễn Trung Hiếu vượt suối đến với người dân Bản Cồn

Anh Nguyễn Trung Hiếu vượt suối đến với người dân Bản Cồn

Gần dân, lắng nghe, chia sẻ với dân, đó là phương châm của người bí thư chi bộ trẻ tuổi này. Không quản ngại khó khăn, anh Hiếu đến tận từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương; tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Vừa làm, anh vừa tranh thủ học hỏi, tìm hiểu ngôn ngữ cũng như phong tục tập quán của người dân tộc Vân Kiều để tiếp cận người dân dễ dàng hơn, vận động nhân dân cũng hiệu quả hơn. Nhiệt tình, trách nhiệm cùng với tài “dân vận khéo”, anh Hiếu dần trở thành người thân thiết, gắn bó với bản Cồn. Đặc biệt, anh Hiếu có rất nhiều cách làm sáng tạo trong xây dựng xã hội học tập. Tiêu biểu đó là vận động mỗi gia đình xây dựng mô hình “cây chuối khuyến học”, “cây tiêu khuyến học”, “hũ gạo khuyến học”…đồng thời vận động người dân trong bản học bằng mọi cách, học để thoát nghèo. Nhờ sự vận động sáng tạo này, đến nay 100% trẻ em trong độ tuổi ở bản Cồn đều đến lớp, không có trường hợp bỏ học giữa chừng như trước đây. Bản Cồn từ chỗ “trắng” đảng viên, 22 hộ nghèo thì sau 3 năm đã phát triển được 6 đảng viên, hộ nghèo giảm gần một nửa. Các tổ chức chính trị ở đây cũng đi vào hoạt động nền nếp. Đời sống của người dân ngày càng được cải thiện.

Ông Hồ Phú Khe, Trưởng bản Cồn cho biết: “Từ khi anh Hiếu về với bản thì đời sống của bà con thay đổi rất nhiều. Anh Hiếu rất tận tâm với công việc, đặc biệt là rất gần gũi với người dân. Bản Cồn phát triển được như ngày hôm nay có một phần công sức của Bí thư chi bộ Nguyễn Trung Hiếu”. Ông Nguyễn Đăng Đinh, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lập đánh giá: “ Điều động anh Nguyễn Trung Hiếu đến đảm nhận vai trò Bí thư chi bộ bản Cồn lúc đầu chúng tôi cũng lo lắng, bởi vì anh Hiếu người Kinh, tuổi lại trẻ, chưa có kinh nghiệm trong công tác điều hành công việc vùng bản. Nhưng qua thời gian cho thấy anh Hiếu là một đảng viên rất có trách nhiệm, có tinh thần nỗ lực cố gắng vươn lên. Sự quyết tâm của anh Hiếu đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn của một vùng dân tộc thiểu số vốn còn rất nhiều khó khăn như bản Cồn”.

Thanh Huyền

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=140273