Guồng quay mới của bóng chuyền
Sau những vòng quay sôi động của các giải quốc nội, bóng chuyền Việt Nam sẽ bước vào guồng quay mới khi cả hai đội tuyển nam và nữ quốc gia đã và chuẩn bị hội quân đợt đầu tiên trong năm 2026. Đây là giai đoạn quan trọng để Ban huấn luyện rà soát lực lượng, nâng cao thể lực và hoàn thiện chiến thuật trước hàng loạt nhiệm vụ quốc tế lớn trong năm.

Việc thi đấu nhiều giải trong nước và quốc tế liên tục vừa là cơ hội nhưng cũng là thử thách lớn cho các nữ tuyển thủ. Ảnh: NHƯ HUY
Kỳ vọng những nhân tố mới
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho SEA V.League 2026 (tháng 8) và ASIAD 20 (tháng 9) với nhiều kỳ vọng về một diện mạo mới. Danh sách 18 tuyển thủ vừa được HLV Trần Đình Tiền công bố không chỉ duy trì bộ khung giàu kinh nghiệm, mà còn mở ra cơ hội cho hàng loạt nhân tố trẻ khẳng định mình.
Những gương mặt quen thuộc như Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Quốc Dư hay Nguyễn Văn Quốc Duy tiếp tục là trụ cột nhờ kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu quốc tế. Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn chú ý hơn cả là sự vắng mặt của những cái tên kỳ cựu từng nhiều năm gắn bó với đội tuyển như Phạm Văn Hiệp, Dương Văn Tiên hay Quản Trọng Nghĩa.
Thay vào đó, Ban huấn luyện trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ thi đấu nổi bật ở vòng 1 giải VĐQG và Cup Hùng Vương 2026 như đối chuyền Lý Văn Chường, phụ công Bùi Xuân Tiến, Đào Xuân Việt hay chủ công Tăng Ngọc Hiếu. Đây được xem là bước đi cho thấy quyết tâm trẻ hóa lực lượng và tạo chiều sâu đội hình cho bóng chuyền nam Việt Nam.
Trong số các gương mặt trên, Lý Văn Chường nhận được nhiều kỳ vọng nhất sau màn trình diễn ấn tượng giúp Hà Nội đứng thứ tư vòng 1 giải VĐQG và tham dự Cup Hùng Vương 2026. Sở hữu chiều cao lý tưởng, khả năng bật nhảy tốt cùng lối chơi thông minh, đối chuyền này được đánh giá đủ khả năng cạnh tranh vị trí với những đàn anh như Quốc Duy hay Quốc Dư. Ở vị trí chủ công, việc Dương Văn Tiên và Quản Trọng Nghĩa không góp mặt mở ra cơ hội lớn cho Ngọc Hiếu thể hiện khả năng. Đây là cầu thủ trẻ giàu tiềm năng, có sức bật tốt và tinh thần thi đấu nhiệt huyết.
Trong khi đó, ở vị trí phụ công, cuộc cạnh tranh cũng hứa hẹn rất quyết liệt. Xuân Tiến và Xuân Việt sẽ phải nỗ lực tối đa để khẳng định năng lực giữa dàn tuyển thủ giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh cũng chính là cơ hội để những nhân tố mới trưởng thành nhanh hơn.
Việc mạnh dạn trao cơ hội cho lớp cầu thủ trẻ và nhân tố mới cho thấy đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đang hướng tới sự chuyển giao lực lượng cần thiết. Nếu tận dụng tốt cơ hội này, những gương mặt mới hoàn toàn có thể trở thành nền tảng cho tham vọng vươn tầm của bóng chuyền Việt Nam trong tương lai.
Bài toán thể lực của tuyển nữ
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ hội quân vào cuối tháng 5 để chuẩn bị cho AVC Cup 2026 diễn ra vào đầu tháng 6 tại Philippines. Trong danh sách 14 tuyển thủ được HLV Nguyễn Tuấn Kiệt triệu tập vẫn có sự hiện diện của những trụ cột quen thuộc như Trần Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Uyên, Vi Thị Như Quỳnh, Võ Thị Kim Thoa hay Nguyễn Khánh Đang. Tuy nhiên, đợt tập trung lần này cũng chứng kiến những sự vắng mặt đáng tiếc của chuyền hai Lâm Oanh, đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh hay chủ công Nguyễn Thị Phương.
Bên cạnh bộ khung quen thuộc, Ban huấn luyện cũng tạo cơ hội cho nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm trở lại đội tuyển như chủ công Đinh Thị Thúy, đối chuyền Đoàn Thị Xuân hay phụ công Lý Thị Luyến. Ngoài ra, chuyền hai trẻ Vi Thị Yến Nhi và libero Lê Thị Yến cũng được trao cơ hội nhằm tăng chiều sâu lực lượng cho đội tuyển nữ Việt Nam trong năm thi đấu quan trọng.
Dù vậy, vấn đề lớn nhất mà đội tuyển đang đối mặt không nằm ở nhân sự mà là bài toán thể lực và sự quá tải của các tuyển thủ. Từ tháng 3 đến tháng 9 năm nay, nhiều tuyển thủ quốc gia gần như không có quãng nghỉ khi liên tục thi đấu cho CLB lẫn ĐTQG. Chuỗi giải đấu dày đặc bắt đầu từ Cup Hoa Lư - Bình Điền (18 - 23.3), tiếp đó là vòng 1 VĐQG (6 - 19.4), Cup Hùng Vương (23 - 26.4), rồi Cup VTV - Bình Điền (15 - 23.5).
Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại CLB, các tuyển thủ tiếp tục hội quân cùng ĐTQG để bước vào AVC Cup 2026. Sau giải đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam còn tham dự hai chặng SEA V.League (30.7 đến 9.8), giải vô địch châu Á (21 - 30.8) trước khi hướng đến mục tiêu quan trọng tại ASIAD (19.9 đến 4.10).
Lịch thi đấu với mật độ dày đặc khiến các tuyển thủ phải liên tục duy trì trạng thái thi đấu cường độ cao trong thời gian dài. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến thể lực mà còn tác động lớn đến điểm rơi phong độ của từng cầu thủ. Nếu không có sự điều chỉnh hợp lý, nguy cơ chấn thương và sa sút thể trạng hoàn toàn có thể xảy ra.
Chính vì vậy, bài toán dành cho HLV Nguyễn Tuấn Kiệt và Ban huấn luyện lúc này không chỉ là xây dựng chuyên môn mà còn phải phân bổ lực lượng hợp lý, xoay tua nhân sự hiệu quả để giúp các trụ cột có thời gian hồi phục cần thiết. Việc kết hợp giữa kinh nghiệm của các cựu binh và sức trẻ của những nhân tố mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong hành trình chinh phục các đấu trường quốc tế của đội trong năm 2026.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-thao/guong-quay-moi-cua-bong-chuyen-229751.html











