Gửi trọn niềm tin vào Đảng

Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Cán bộ, hội viên nông dân thành phố Đà Nẵng kỳ vọng những quyết sách của Đảng sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Hội Nông dân xã Thu Bồn họp bàn triển khai phong trào thi đua. Ảnh: T.S

Hội Nông dân xã Thu Bồn họp bàn triển khai phong trào thi đua. Ảnh: T.S

Đột phá phát triển “tam nông”

Ông Phan Văn Ngát, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thu Bồn cho biết, nông dân Thu Bồn kỳ vọng từ Đại hội XIV sẽ mở ra tầm nhìn mới, động lực mới, tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, từng bước nâng cao đời sống hội viên, xây dựng nông thôn giàu đẹp, văn minh.

Đặc biệt, nông dân thực sự trở thành chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới với trọng tâm là đa dạng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Nông dân Đà Nẵng kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ảnh: T.S

Nông dân Đà Nẵng kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Ảnh: T.S

Kỳ vọng nhưng không ỷ lại. Cùng với quyết sách của Đảng, nông dân Đà Nẵng nỗ lực lập nhiều thành tích thiết thực, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Ông Diệp Đình Hoàng, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Trà Kiệu Tây (xã Duy Xuyên) nói, lực lượng nông dân không chỉ là chủ thể phát triển kinh tế nông thôn mà còn đi đầu trong giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan, xây dựng đời sống văn hóa và giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.

Còn tại xã Thu Bồn, ông Phan Văn Ngát, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết, đơn vị đã tích cực triển khai nhiều phong trào thi đua trọng tâm như “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Đồng thời nhiều mô hình, hoạt động tiêu biểu được triển khai hiệu quả như: hàng cây nông dân, đường cờ nông dân, câu lạc bộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi.

Phong trào tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan được phát động rộng khắp, góp phần tạo diện mạo nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Ngoài ra, các cấp hội tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của hội viên, nông dân để kịp thời đề xuất, tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động do cấp ủy, chính quyền địa phương phát động.

Ngư dân xã Duy Nghĩa kỳ vọng những chính sách mang tính chiến lược để phát triển kinh tế biển bền vững. Ảnh: T.S

Ngư dân xã Duy Nghĩa kỳ vọng những chính sách mang tính chiến lược để phát triển kinh tế biển bền vững. Ảnh: T.S

Tiếp sức vươn khơi

Sáng sớm đầu tuần, tại cảng cá An Lương (xã Duy Nghĩa), chúng tôi cảm nhận được không khí vô cùng nhộn nhịp. Tàu cá nối đuôi nhau cập bến, mang theo tôm cá đầy khoang để phục vụ thị trường. Giữa nhịp sống hối hả ấy, câu chuyện về nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các mạn thuyền.

Ngư dân Bùi Văn Trung (thôn Trung Phường, xã Duy Nghĩa), chủ tàu cá ĐNa-91351TS chia sẻ, tuần qua, trong những ngày diễn ra Đại hội XIV của Đảng, đông đảo ngư dân thường xuyên theo dõi tin tức về Đại hội qua đài VOV và tivi… “Chúng tôi đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng, cuộc sống người dân ấm no, hạnh phúc. Riêng bà con ngư dân mong muốn tiếp sức thêm các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế thủy sản từ khâu khai thác cho đến chế biến, kinh doanh, xuất khẩu, đầu tư hạ tầng kỹ thuật cảng cá, khu neo đậu…”, ông Trung bày tỏ.

Ngư dân xã Duy Nghĩa kỳ vọng những chính sách mang tính chiến lược để phát triển kinh tế biển bền vững. Ảnh: T.S

Ngư dân xã Duy Nghĩa kỳ vọng những chính sách mang tính chiến lược để phát triển kinh tế biển bền vững. Ảnh: T.S

Theo ông Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Duy Hải (xã Duy Nghĩa), điều ngư dân mong muốn là những chính sách mang tính chiến lược được nhanh chóng đi vào cuộc sống để phát triển kinh tế biển bền vững.

Cụ thể là hỗ trợ nguồn vốn từ các chương trình cho vay ưu đãi đóng mới tàu cá, cải hoán tàu cũ, mua sắm thêm ngư cụ, thiết bị công nghệ… để ngư dân có điều kiện vươn khơi, nỗ lực làm giàu từ tiềm năng kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Cũng theo ông Hùng, ngư dân còn kỳ vọng vào những chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trong đào tạo kỹ năng khai thác, bảo quản thủy sản, sử dụng thiết bị công nghệ, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ gắn với các chính sách bảo hiểm thuyền viên, bảo hiểm tàu cá có đủ điều kiện hoạt động vùng khơi và hỗ trợ an sinh xã hội cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn do gặp phải tai nạn rủi ro, thiên tai.

Mặt khác, ngư dân cũng quan tâm đến chính sách chuyển đổi nghề nghiệp từ khai thác sang nuôi trồng thủy sản ven biển theo hướng công nghệ cao, bền vững.

Niềm tin vào Đảng chính là “ngọn hải đăng” dẫn lối cho ngư dân Đà Nẵng và những kỳ vọng chính đáng là động lực để mỗi con tàu ra khơi không chỉ mang về tôm cá, mà còn mang theo khát vọng về một Việt Nam hùng cường, giàu mạnh từ biển.

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/gui-tron-niem-tin-vao-dang-3321812.html