Ngay trước thềm chuyến thăm các quốc gia Trung Mỹ với điểm dừng chân theo kế hoạch tại Panama, Guatemala, El Salvador, Costa Rica và Dominican, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã cảnh báo về những lo ngại đối với an ninh quốc gia về Kênh đào Panama.
Chuyến bay trục xuất người nhập cư bằng vận tải cơ quân sự của Mỹ nhiều khả năng tốn tới 4.675 USD/người, cao gấp 5 lần giá vé hạng nhất cùng chặng.
Hôm 31/1, Reuters dẫn dữ liệu do các quan chức Mỹ và Guatemala cung cấp cho thấy các chuyến bay trục xuất người nhập cư trái phép bằng máy bay quân sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đưa những người này từ Mỹ đến Guatemala vào ngày 27/1 có thể tốn ít nhất 4.675 USD cho mỗi người di cư.
Theo dữ liệu do các quan chức Mỹ và Guatemala cung cấp, chuyến bay quân sự trục xuất người di cư về Guatemala trong hôm đầu tuần có thể tiêu tốn ít nhất 4.675 USD mỗi người.
Ngày 30-1, Tổng thống Panama Jose Raul Mulino đã loại trừ đàm phán với Mỹ về quyền sở hữu kênh đào Panama khi ông chuẩn bị tiếp đón tân Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.
Ngày 30/1, Tổng thống Panama, ông Jose Raul Mulino, đã loại trừ đàm phán với Mỹ về quyền sở hữu kênh đào Panama khi ông chuẩn bị tiếp đón tân Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.
Mỹ tốn ít nhất 4.675 USD/người cho các chuyến bay trục xuất người nhập cư bằng vận tải cơ, cao gấp 5 lần so với giá vé hạng nhất của máy bay chở khách.
Người nhập cư Guatemala không giấy tờ tại Mỹ được chào đón nồng nhiệt tại quê hương, sau khi bị bắt giữ dưới thời chính quyền Joe Biden rồi bị trục xuất dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Mexico đã tiếp nhận những người di cư không phải công dân nước này từ Mỹ trong tuần qua, cho thấy sự đảo ngược bất ngờ trong quan điểm của Tổng thống Claudia Sheinbaum.
Ông Trump giành thắng lợi sớm cho chính sách đối ngoại gây sức ép thuế quan và quyền lực cứng sau khi Colombia lùi bước trong đối đầu về các chuyến bay hồi hương người di cư.
Ngày 26/1, Chính phủ Honduras tuyên bố bắt đầu triển khai chiến dịch đón nhận công dân nước này trở về từ Mỹ nhằm ứng phó trước kế hoạch trục xuất người nhập cư quy mô lớn mà tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sau khi nhậm chức.
Tổng thống Donald Trump ngày 26.1 tuyên bố áp thuế đáp trả Colombia sau khi nhà lãnh đạo nước này không cho các chuyến bay trục xuất người nhập cư từ Mỹ hạ cánh, đánh dấu lần đầu tiên ông chủ Nhà Trắng dùng sức ép kinh tế để buộc các quốc gia khác tuân theo kế hoạch của mình.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi 'các biện pháp trả đũa' việc Colombia từ chối 2 máy bay quân sự chở người bị trục xuất, bao gồm thuế quan 50% và đó mới chỉ là khởi đầu.
Các nước Mỹ Latin đã có phản ứng khác nhau trước kế hoạch cứng rắn trục xuất hàng loạt người nhập cư không giấy tờ của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Donald Trump thông báo áp thuế 25% với hàng nhập khẩu vào Mỹ từ Colombia sau khi nước này từ chối tiếp nhận máy bay quân sự của Mỹ chở người di cư bị trục xuất.
Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh 'áp thuế quan 25% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ' với Colombia, mức thuế này sẽ tăng lên 50% trong một tuần.
Giới chức Brazil yêu cầu cảnh sát Mỹ tháo còng tay, xích hông cho những người bị trục xuất tới Brazil, trong khi một Bộ trưởng của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva công khai chỉ trích chính quyền ông Trump.
Mexico đã từ chối yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc cho phép máy bay quân sự Mỹ hạ cánh để trục xuất người nhập cư vào thứ Sáu (25/1).
Hình ảnh nhóm người nhập cư trái phép bị xích chân khi bước lên máy bay quân sự đánh dấu tuần đầu tiên trong chiến dịch trục xuất dưới thời ông Trump.
Quân đội Mỹ đã bắt đầu sử dụng máy bay quân sự để trục xuất những người nhập cư bị bắt giữ khỏi lãnh thổ Mỹ theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.
Mexico đã từ chối một máy bay quân sự của Mỹ tới nước này hôm 23/1, đánh dấu bước lùi ban đầu trong kế hoạch trục xuất người nhập cư tới Mexico của chính quyền Trump.
Thư ký báo chí Nhà Trắng - Karoline Leavitt đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về những người di cư xếp hàng, bị còng tay và đưa lên máy bay quân sự để trục xuất khỏi nước Mỹ. Bà cho biết: 'Các chuyến bay trục xuất đã bắt đầu.' Theo một quan chức của Bộ An ninh Nội địa, khoảng 75-80 người Guatemala đã được hồi hương. Đây là những người di cư gần đây đã vượt biên và đang bị lực lượng biên phòng giam giữ.
Ngày 24/1, những người nhập cư nước ngoài đầu tiên đã bị phía Mỹ sử dụng máy bay quân đội trục xuất ra khỏi lãnh thổ nước này theo sắc lệnh mới ban hành gần đây của Tổng thống Donald Trump.
Hãng Reuters đưa tin, theo lệnh từ Tổng thống Donald Trump, máy bay C-17 của quân đội Mỹ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trục xuất người nhập cư bị giam giữ từ ngày 24.1. Hai máy bay, mỗi chiếc chở khoảng 80 người, vừa di chuyển từ Mỹ đến Guatemala.
Ngày 24-1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo, Mỹ bắt đầu trục xuất hàng trăm người nhập cư bất hợp pháp. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chiến dịch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử Mỹ, đưa cả máy bay quân sự chở hàng trăm người về lại nước họ.
Ba nguồn tin quan chức Mỹ cho biết, vào tuần tới, Ngoại trưởng nước này Marco Rubio thăm Panama - quốc gia có kênh đào mà tân Tổng thống Donald Trump ám chỉ sẽ giành lại quyền kiểm soát.
Ông Marco Rubio sẽ đến thăm Panama sớm nhất là vào tuần tới trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên với tư cách bộ trưởng ngoại giao Mỹ, theo ba nguồn thạo tin.
Ba quan chức tiết lộ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio có kế hoạch thăm Panama giữa lúc Tổng thống Donald Trump liên tục tuyên bố muốn kiểm soát Kênh đào Panama trong thời gian gần đây.
Theo tờ Politico, tân Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ có chuyến thăm tới Panama trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang có những động thái muốn kiểm soát kênh đào cùng tên với nước này.
Ngày 22/1, nhà chức trách Guatemala cho biết cảnh sát nước này vừa triệt phá mạng lưới buôn bán người di cư bất hợp pháp sang Mỹ, trong đó bắt giữ 4 đối tượng và kẻ cầm đầu đường dây tội phạm này.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm 21/1 tuyên bố sẽ đưa người di cư bất hợp pháp bị mắc kẹt tại khu vực biên giới bị ảnh hưởng từ lệnh hạn chế nhập cư mới của Mỹ trở về quê hương.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm 21/1 (giờ địa phương) tuyên bố chính phủ nước này sẽ đưa những người di cư bất hợp pháp bị mắc kẹt tại khu vực biên giới Mexico do bị ảnh hưởng bởi lệnh hạn chế nhập cư mới của Mỹ trở về quê hương.
Phóng viên TTXVN tại Mexico cho biết chính phủ nước này ngày 20/1 đã công bố chiến lược toàn diện về việc tiếp nhận các công dân bị Mỹ trục xuất sau khi ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ và thực hiện cam kết liên quan đến vấn đề di cư.