Góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ Quân đội

Chiều 12-3, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ Quân đội. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Lê Quang Minh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ Quân đội.

Các ý kiến tại hội nghị khẳng định, Quân đội được Đảng, Nhà nước quan tâm xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; triển khai đồng bộ các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng. Trong đó, đã tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI xác định.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ Quân đội quán triệt, thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; chủ động cụ thể hóa, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, thống nhất trong Đảng bộ và toàn quân.

Phát huy tốt trách nhiệm của cấp ủy, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường dân chủ, đoàn kết, thống nhất, huy động sức mạnh tổng hợp, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Quang cảnh hội nghị.

Bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đạt kết quả tích cực; đấu tranh có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội được phát huy.

Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn đồng bộ, thống nhất với hệ thống tổ chức Quân đội; tổ chức cơ sở đảng được xây dựng vững mạnh, chất lượng đảng viên được nâng cao. Đội ngũ cán bộ ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm an toàn các hoạt động của Đảng, Nhà nước và toàn quân. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nâng lên; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững.

Công tác dân vận được triển khai bài bản, hiệu quả, tiếp tục là điểm sáng trong công tác dân vận của Đảng, giữ vững mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân. Phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác của các cấp ủy và đội ngũ cấp ủy viên, bí thư, phó bí thư có nhiều đổi mới, giữ vững vai trò lãnh đạo đối với mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình, toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Lương Cường biểu dương các cơ quan chức năng đã chủ động tham mưu, đề xuất với Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành kế hoạch, Tổng cục Chính trị hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt việc tổng kết từ cấp ủy cơ sở đến cấp trực thuộc Quân ủy Trung ương.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết của các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các cơ quan chủ động xây dựng báo cáo của Quân ủy Trung ương về tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 trong Đảng bộ Quân đội, bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình.

Các đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo.

Đại tướng Lương Cường yêu cầu thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên luôn kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Giữ vững nguyên tắc, tích cực đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực quản lý, chỉ huy và sự đoàn kết, thống nhất trong từng cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị. Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, kiên quyết, kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa”.

Đại tướng Lương Cường lưu ý tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán... Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

Tin, ảnh: ĐÀO THẠNH - TUẤN HUY

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/gop-y-kien-vao-du-thao-bao-cao-tong-ket-cong-tac-xay-dung-dang-nhiem-ky-2020-2025-trong-dang-bo-quan-doi-768292