Góp sức trẻ hướng về ngày lễ lớn

Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh hăng hái tham gia các phong trào, hoạt động tri ân, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng… Từ đó, không chỉ góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi trong ĐVTN nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong màu áo xanh tình nguyện, đầu tháng 3 vừa qua, hàng nghìn ĐVTN tại các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt ra quân hưởng ứng ngày cao điểm “Tình nguyện xây dựng đô thị văn minh”. Tùy theo điều kiện của từng địa phương, đơn vị, ĐVTN đã chung tay thực hiện các hoạt động hết sức thiết thực như xây dựng mới các tuyến phố văn minh với tiêu chí “sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn”; dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm tại các tuyến đường; quét dọn tại các khu di tích lịch sử; thu gom, xử lý điểm đen về rác thải, khơi thông cống rãnh; bóc, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; trồng, chăm sóc cây xanh; hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân… Gần nhất, vào ngày 12/3, Tỉnh đoàn đã tổ chức Chương trình “Tháng ba biên giới” với nhiều hoạt động tại xã Pa Thơm, huyện Điện Biên. Nổi bật như tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và người dân tộc thiểu số ít người khu vực biên giới; trao tặng bản đồ Việt Nam, cờ Tổ quốc cho UBND xã và Đồn Biên phòng Pa Thơm; khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên” dài 300m tại khu vực UBND xã. Đồng thời, tổ chức hành trình thanh niên đến cột mốc biên giới quốc gia, thực hiện nghi lễ chào cờ tại cột mốc số 110; ra quân dọn vệ sinh, phát quang đường lên cột mốc.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên” tại xã Pa Thơm, huyện Điện Biên.

Anh Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn phấn khởi cho biết: Đó chỉ là 2 trong số rất nhiều hoạt động ý nghĩa được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện trong thời gian qua. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 115 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 – 28/6/2024), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 – 10/10/2024); từ đầu tháng 7/2023, Tỉnh đoàn đã phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề “Tuổi trẻ Điện Biên tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, thi đua tham gia xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững”. Thời gian thực hiện trong 2 năm (2023 và 2024), cao điểm từ 15/7/2023 đến ngày 7/5/2024. Sau khi phát động, nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực đã được các cấp bộ Đoàn chủ động triển khai thực hiện. Điển hình là việc triển khai Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” giai đoạn 2023 – 2025 với hoạt động treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc; tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam; Cuộc thi vẽ tranh cho thiếu nhi với chủ đề “Sắc màu Điện Biên”; tổ chức tham gia hành trình “Điện Biên Phủ - khát vọng non sông”... Đặc biệt, Tỉnh đoàn đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tri ân, tặng quà các gia đình thương binh liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên. Trong hơn 2 tháng qua, Tỉnh đoàn đã phối hợp trao tặng trên 150 suất quà cho các gia đình chính sách, chiến sĩ Điện Biên với tổng trị giá gần 150 triệu đồng.

Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, ĐVTN trong tỉnh đã tích cực tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Nhiều công trình đang được triển khai xây dựng và sắp tới sẽ được bàn giao cho các địa phương, như: Công trình “Cầu hạnh phúc” tại xã Hua Thanh (huyện Điện Biên Biên); xây dựng 2 điểm trường tại xã Sín Chải và Tủa Thàng (huyện Tủa Chùa); công trình đường bê tông nông thôn, “Thắp sáng đường quê” tại xã Chiềng Sơ (huyện Điện Biên Đông)… Song song với đó, ĐVTN thường xuyên tham gia hoạt động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng việc chung tay quét dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; hỗ trợ hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong lao động sản xuất, làm nhà đại đoàn kết… góp phần vào việc phát triển KT-XH của tỉnh.

ĐVTN phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ phục vụ nước uống miễn phí cho du khách tham quan tại các điểm di tích lịch sử.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Tỉnh đoàn đã huy động ĐVTN thanh niên tham gia tập luyện, hỗ trợ phục vụ trong các chương trình, hoạt động lớn của tỉnh. Nổi bật như Năm Du lịch quốc gia – Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban 2024; tham gia hỗ trợ đưa đón các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ đến nơi ăn, nghỉ, đi dâng hương, tham quan các điểm di tích lịch sử, dự chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên; tham gia quét dọn vệ sinh tại điểm di tích… Từ đó, góp sức trẻ vào việc tổ chức thành công các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đưa hình ảnh về mảnh đất, con người Điện Biên đến với du khách trong nước và quốc tế.

Bài, ảnh: Đức Thái

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/213908/gop-suc-tre-huong-ve-ngay-le-lon