Góp phần cho công tác tuyên truyền về an toàn giao thông thêm sinh động

Nhằm thay đổi phương thức tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) bằng hình thức sân khấu hóa, cũng như tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; sau gần 3 tháng phát động, Hội thi Sáng tác ca khúc tuyên truyền về ATGT và Liên hoan phim cấp tỉnh về ATGT năm 2023 do Ban ATGT tỉnh tổ chức đã thành công tốt đẹp.

Lễ tổng kết và trao thưởng cho các tác giả, tác phẩm đạt thứ hạng cao được Ban ATGT tỉnh tổ chức vào ngày 26/12. Dự lễ có ông Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh; các thành viên Ban ATGT tỉnh, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Biểu diễn báo cáo các tác phẩm tiêu biểu của Hội thi Sáng tác ca khúc tuyên truyền về ATGT.

Với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Hội thi Sáng tác ca khúc tuyên truyền về ATGT và Liên hoan phim cấp tỉnh về ATGT năm 2023 đã thu hút sự tham gia khá đông các tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, hội thi sáng tác ca khúc có 45 tác phẩm của 34 tác giả trên khắp mọi miền đất nước dự thi, với 2 chủ đề “Bình yên trên những nẻo đường” và “Vì bình yên sông nước”; liên hoan phim có 17 tác phẩm dự thi ở 2 thể loại là phóng sự và clip ngắn.

Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt, Trưởng Ban ATGT tỉnh, trao thưởng cho tác giả đoạt giải A Hội thi Sáng tác ca khúc tuyên truyền về ATGT.

Kết quả, ở nhóm sáng tác ca khúc có 20 tác phẩm xuất sắc đoạt giải, gồm 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C và 8 giải Khuyến khích. Trong đó, 2 giải A thuộc về tác giả Nguyễn Thái Hiệp (Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh) với tác phẩm “Vì bình yên sông nước” và tác giả Châu Thị Thanh Phượng (Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh An Giang) với tác phẩm “Xin hãy đừng quên”.

Ông Hồ Hoàn Tất, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Ban ATGT tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi trao thưởng cho các tác giả đoạt giải B.

Ông Nguyễn Chí Công, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao thưởng cho các tác giả đoạt giải C.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Văn Đen trao thưởng cho các tác giả đoạt giải Khuyến khích.

Kết quả liên hoan phim, có 6 tác phẩm đoạt giải, gồm 1 giải Nhất (đơn vị Đài PT-TH Cà Mau), 1 giải Nhì (đơn vị Ban ATGT huyện Phú Tân), 1 giải Ba (đơn vị Ban ATGT huyện U Minh) và 3 giải Khuyến khích.

Ông Hồ Hoàn Tất, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Ban ATGT tỉnh, trao thưởng cho đại diện nhóm tác giả đoạt giải Nhất tại Liên hoan phim về ATGT.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, mặc dù là năm đầu tiên tổ chức, thế nhưng Hội thi Sáng tác ca khúc tuyên truyền về ATGT và Liên hoan phim cấp tỉnh về ATGT năm nay đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Hầu hết các tác giả có sự đầu tư về chất lượng, thể hiện sự chuyên nghiệp qua từng tác phẩm. Các tác phẩm đoạt giải đáp ứng được những tiêu chí về nội dung, hình thức phù hợp với quy định, thể lệ của giải thưởng, đồng thời bám sát theo chủ đề của Năm An toàn giao thông 2023.

Bên cạnh đó, các tác phẩm đã phản ánh đúng và trúng những vấn đề nóng, mới phát sinh trong lĩnh vực giao thông vận tải nói chung và trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT nói riêng. Nhiều vấn đề, nhiều góc nhìn mà các tác phẩm đặt ra đã được các cấp lãnh đạo, các cơ quan quản lý nhà nước kịp thời tiếp nhận, lấy làm cơ sở để điều chỉnh công tác điều hành và ban hành các chỉ đạo, chấn chỉnh. Nhiều tác phẩm đã phát hiện được các tấm gương sáng điển hình, các mô hình sáng tạo, kinh nghiệm hay trong công tác đảm bảo trật tự, ATGT, qua đó đã làm sinh động thêm cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, ATGT cho người dân, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông của tỉnh nhà./.

Lê Chí

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/gop-phan-cho-cong-tac-tuyen-truyen-ve-an-toan-giao-thong-them-sinh-dong-a30656.html