Giúp trẻ trở thành 'công dân toàn cầu'
Không còn đặt trọn kỳ vọng vào điểm số hay thành tích, ngày càng nhiều bậc phụ huynh Việt lựa chọn cùng con mở ra một hành trình mới: bồi đắp kỹ năng, trải nghiệm và bản lĩnh sống để trẻ tự tin trở thành 'công dân toàn cầu' trong tương lai.
Công dân toàn cầu không còn là hình mẫu xa vời
Theo Sổ tay hướng dẫn về Giáo dục Công dân Toàn cầu (GCED) do UNESCO và APCEIU công bố năm 2023, cha mẹ và cộng đồng được khuyến khích giữ vai trò chủ động trong việc nuôi dưỡng công dân toàn cầu, bắt đầu từ những định hướng nhỏ nhất trong đời sống hàng ngày.

Từng cột mốc quan trọng của Phan Anh luôn có bóng dáng bố mẹ đồng hành và cổ vũ. Ảnh: NVCC
Một công dân toàn cầu được hiểu là người có tư duy mở, ngoại ngữ vững vàng, am hiểu liên văn hóa, thành thạo kỹ năng số, sở hữu kỹ năng mềm và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Đây không còn là hình mẫu xa vời, mà đang trở thành đích đến mới trong giáo dục hiện đại, được nhiều gia đình Việt đặt vào tầm nhìn nuôi dạy con.
Những kỹ năng của công dân toàn cầu không thể có được chỉ qua sách vở. Trẻ cần tham gia thể thao, nghệ thuật, hoạt động ngoại khóa… nơi các em được thử, được sai, và lớn lên từ chính trải nghiệm thực tế.
Tư duy ấy đang lan rộng trong cộng đồng phụ huynh hiện đại. Trước khi băn khoăn con học ở đâu, đi đến đâu, nhiều cha mẹ đã chọn đồng hành bằng cách lùi lại một bước - để quan sát, thấu hiểu và hỗ trợ con lớn lên theo nhịp điệu riêng. Chính khoảnh khắc ấy, hành trình nuôi dưỡng một công dân toàn cầu thực sự bắt đầu.
Từng bước nuôi dưỡng thế hệ “công dân toàn cầu”
Gia đình chị Phương Thảo (Hà Nội) là một ví dụ. Con gái chị, Minh Hà (sinh năm 2010) từng khá rụt rè, nhưng đã thay đổi nhờ được tạo cơ hội trải nghiệm đa dạng. Từ piano, hội họa, kickfit, nấu ăn đến bóng rổ, Minh Hà không chỉ rèn luyện kỹ năng mà còn phát triển khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, trình bày ý tưởng.
Tháng 4/2025, Minh Hà cùng đội bóng rổ U16 Việt Nam tham dự giải ASIA Cup, thi đấu với các đội trong khu vực. “Ban đầu con run lắm, nhưng sau đó thấy vui và tự hào vì mình đã làm được,” Hà chia sẻ.

Minh Hà (áo đỏ) là một trong những cầu thủ nổi bật trong nhiều mùa giải bóng rổ cúp Nestlé MILO. Ảnh: NVCC
“Mỗi môi trường là một cơ hội để con trưởng thành. Gia đình cùng con đi qua từng giải đấu, từng thất bại, chính những trải nghiệm đó mới là nền tảng vững chắc,” chị Thảo nói.
Tương tự, với cậu bé Phan Anh (2014), bóng rổ và cờ vua là “cánh cửa” đầu tiên để vượt qua nỗi sợ. Từ đó, em học cách bày tỏ quan điểm, kiên nhẫn, rèn tư duy logic. “Giải bóng rổ cúp MILO năm 2023, con rất sợ nhưng vẫn xung phong vào sân và bất ngờ ghi bàn. Đó là lần đầu con biết vượt qua chính mình,” Phan Anh nhớ lại.
Theo ông Đoàn Minh Xương, Trưởng phòng Bóng đá học đường (Liên đoàn Bóng đá TP. Hồ Chí Minh), chính việc hoàn thành từng nhiệm vụ nhỏ trong tập luyện, thi đấu sẽ hình thành thói quen nỗ lực. “Đây là nền tảng để các em trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, có sức khỏe, kỹ năng, tinh thần và khả năng hội nhập - hay chính là công dân toàn cầu,” ông nhấn mạnh.
Đồng tình với quan điểm trên, không riêng chị Thảo, nhiều phụ huynh ngày nay thay vì chạy theo điểm số, họ chọn nuôi dưỡng đam mê, khuyến khích con vượt giới hạn, bồi đắp phẩm chất cần thiết cho tương lai.
Đằng sau những bước tiến của trẻ, ngoài nỗ lực của gia đình còn có sự chung tay của doanh nghiệp. Nestlé MILO là một ví dụ, nhiều năm qua gắn bó với phong trào thể thao học đường, tạo sân chơi để hàng triệu trẻ em rèn luyện thể chất và kỹ năng.
Bà Lê Bùi Thị Mai Uyên, Giám đốc ngành hàng MILO và Sữa, Công ty Nestlé Việt Nam chia sẻ: “Nhiều năm qua Nestlé MILO không ngừng nỗ lực và chung tay xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam năng động hơn, thông qua việc mở rộng các sân chơi thể thao học đường và các giải đấu phong trào cho trẻ thuộc khuôn khổ chương trình Năng động Việt Nam. Bởi chúng tôi luôn tin rằng thể thao là người thầy giúp trẻ không những phát triển thể chất, tinh thần mà còn trang bị cho trẻ những phẩm chất cần thiết cho tương lai: kiên trì, bền bỉ, tinh thần đồng đội, kỷ luật...”.
Trong thời gian tới, Nestlé MILO sẽ tích cực phối hợp cùng cơ quan ban ngành để đẩy mạnh các hoạt động tổ chức và tài trợ thể thao, nhằm tạo ra các sân chơi bổ ích giúp trẻ trang bị kỹ năng nền tảng, vững bước ra thế giới rộng lớn như những công dân toàn cầu thực thụ, đại diện nhãn hàng nói thêm.
Có thể nói, để trở thành công dân toàn cầu, không có công thức duy nhất. Quan trọng là trẻ được phát triển toàn diện trong một môi trường cởi mở, nơi cha mẹ đồng hành và xã hội chung tay. Từng trải nghiệm, từng lần vượt qua chính mình, chính là những viên gạch nhỏ dựng nên bản lĩnh của một thế hệ mới - tự tin, hội nhập và sẵn sàng kết nối với thế giới.