Giúp nhau phát triển kinh tế
PTĐT - Xác định hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thị xã Phú Thọ đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hội LHPN Thị xã Phú Thọ giải ngân quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp cho hội viên
Để tạo động lực giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chị em tích cực giúp đỡ nhau tham gia lao động, sản xuất. Tiến hành khảo sát đời sống, nhu cầu của hội viên về kinh tế gia đình, rà soát những hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, xác định nguyên nhân để có biện pháp hỗ trợ phù hợp. Đồng thời tìm hiểu, nghiên cứu các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và khả năng tham gia của phụ nữ. Từ nguồn vốn vay của các ngân hàng, quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tính đến tháng 12/2020, Hội đã quản lý tốt tổ vay vốn ở các xã, phường với tổng dư nợ trên 79 tỷ đồng cho 3.082 hội viên vay phát triển kinh tế. Trong năm 2020, Hội đã thẩm định và hỗ trợ cho 02 hội viên vay vốn khởi nghiệp tại phường Thanh Vinh và phường Phong Châu với mô hình xưởng may gia công, tạo việc làm cho 26 hội viên, phụ nữ trên địa bàn. Nhờ sử dụng nguồn vốn vay hợp lý và sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, 100% chị em đều hoàn trả vốn vay đúng kỳ hạn, không có nợ đọng.

Mô hình nuôi gà thả vườn của chị Nguyễn Thị Như Quỳnh, hội viên phụ nữ khu An Ninh Trung cho thu nhập khoảng 600 triệu đồng/năm
Song song với việc hỗ trợ về vốn, Hội còn phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật... để hội viên áp dụng vào sản xuất. Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Thị xã mở lớp sơ cấp nghề “Kỹ thuật chế biến món ăn” cho 35 hội viên phụ nữ xã Phú Hộ. Từ đó, nhiều hội viên đã mạnh dạn đầu tư kinh doanh, sản xuất, nhiều hội viên đã có thu nhập cao. Mô hình nuôi gà thả vườn của gia đình chị Nguyễn Thị Như Quỳnh tại khu An Ninh Trung, Xã Văn Lung, Thị xã Phú Thọ là một trong những mô hình cho hiệu quả kinh tế cao. Với diện tích vườn 1.200 m2, gia đình chị Quỳnh đã nuôi hơn 5000 con gà với 2 giống gà tre Bến Tre và gà ri Sơn Tây. Nhờ làm tốt công tác chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh, bình quân mỗi năm gia đình chị xuất bán 3 lứa gà tre, 2 lứa gà ri với chất lượng sản phẩm gà thịt tốt, đáp ứng được nhu cầu của thị trường khiến cho đầu ra sản phẩm thuận lợi, thu hút được nhiều thương lái từ các tỉnh lân cận đến thu mua cho doanh thu khoảng 600 triệu đồng/năm tùy từng thời điểm giá cả.Hội LHPN thị xã cũng thành lập các mô hình, tổ, nhóm liên kết sản xuất hoạt động hiệu quả, thu hút nhiều hội viên tham gia. Mô hình “Vay vốn quay vòng” tại xã Văn Lung, phường Thanh Vinh với tổng số gà giống của các đơn vị là 2.850 con, quay vòng cho 14 hộ chăn nuôi; mô hình “Phụ nữ chung tay giúp chị em thoát nghèo bền vững” tại xã Hà Thạch; mô hình “Tiết kiệm tại chi hội”; mô hình“Tổ, nhóm phụ nữ liên kết phát triển kinh tế” tại 06 đơn vị. Mô hình “Nuôi dê sinh sản hướng thịt” được nhân rộng ra xã Hà Lộc và Hà Thạch với tổng số là 29 con...Đồng chí Nguyễn Thị Mai Lan – Chủ tịch Hội LHPN thị xã Phú Thọ cho biết: “Trong thời gian tới, Hội LHPN Thị xã Phú Thọ sẽ tiếp tục giúp chị em phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, từng bước vươn lên làm giàu, khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương”. Hà Trang
Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/kinh-te/202103/giup-nhau-phat-trien-kinh-te-175775








