Giúp đồng bào dân tộc thiểu số an cư

Thời gian qua, cùng với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sự chung tay của các tổ chức, đơn vị và cộng đồng, những ngôi nhà kiên cố được xây dựng cho hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đã góp phần hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trên địa bàn huyện Cam Lâm vươn lên ổn định cuộc sống.

Niềm vui có nhà mới

Gia đình bà Cao Thị Minh (thôn Suối Lau 3, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) là một trong những hộ ĐBDTTS được hỗ trợ xây nhà mới từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2025. Bà Minh kể, sau bao năm sử dụng, căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, mỗi lần trời mưa, nước lênh láng, có nguy cơ bị đổ bất cứ lúc nào. Cả gia đình 4 miệng ăn đều trông chờ vào tiền công phụ hồ của chồng, lo được cái ăn đã khó nên bà không dám nghĩ đến làm nhà mới. Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, gia đình bà may mắn được hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà mới. Đầu tháng 5, căn nhà có diện tích 50m2 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Bà Minh xúc động: “Cảm ơn chương trình và chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ gia đình xây dựng căn nhà mới. Có nhà ở ổn định, từ đây vợ chồng tôi sẽ cố gắng làm ăn vươn lên trong cuộc sống, nuôi con ăn học”.

Niềm vui của bà Cao Thị Minh bên căn nhà mới. Ảnh: V.G

Niềm vui của bà Cao Thị Minh bên căn nhà mới. Ảnh: V.G

Cách đó không xa, gia đình bà Mang Đồng (thôn Suối Lau 1, xã Suối Cát) cũng đang háo hức chờ đợi căn nhà mới sắp hoàn thành. Căn nhà trước đây của bà Mang Đồng đã xuống cấp, dột nát, không đảm bảo an toàn cho gia đình trong mùa mưa bão. Trước hoàn cảnh đó, Báo Khánh Hòa đã trích nguồn quỹ đóng góp từ tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của báo hỗ trợ 70 triệu đồng, gia đình đối ứng thêm 50 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Căn nhà được xây dựng có diện tích 48m2, gồm: Phòng khách, 2 phòng ngủ, nhà bếp, 1 công trình phụ, đảm bảo "3 cứng". Hiện căn nhà sắp hoàn thành, đưa vào sử dụng. Đây là 1 trong 2 căn nhà được Báo Khánh Hòa hỗ trợ xây dựng trong dịp này cho người dân trên địa bàn xã Suối Cát.

Theo bà Nguyễn Thị Yến - Phó Chủ tịch UBND xã Suối Cát, xã có 3 thôn ĐBDTTS với 591 hộ, 2.468 nhân khẩu sinh sống. Thời gian qua, nhờ các nguồn lực từ chương trình, chính sách dành cho vùng ĐBDTTS, đời sống người dân ngày càng khởi sắc. Đặc biệt, địa phương đã vận dụng mọi nguồn lực hỗ trợ kinh phí xây dựng 85 căn nhà cho các hộ ĐBDTTS, giúp người dân ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất. Trong đó, thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, xã có 26 hộ được hỗ trợ xây mới; trong đó có 25 hộ ĐBDTTS. Mỗi căn nhà được hỗ trợ trị giá 60 triệu đồng. Có được nhà mới để ở, người dân rất phấn khởi, chăm chỉ lao động sản xuất.

Tại xã Sơn Tân có 2 thôn với 324 hộ, 1.249 nhân khẩu sinh sống, trong đó ĐBDTTS chiếm 95%. Trong năm 2024, bằng nguồn vốn của Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi, cùng sự chung tay hỗ trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, địa phương đã xây dựng, bàn giao 17 căn nhà mới cho ĐBDTTS nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa 1 nhà ở cho người có công với cách mạng. Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2025, trên địa bàn xã được hỗ trợ xây mới 20 căn cho ĐBDTTS.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Huyện Cam Lâm có 14 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 13 xã và 1 thị trấn. Trong đó, một số xã có ĐBDTTS sinh sống gồm: Cam Tân, Cam Phước Tây, Suối Cát, Sơn Tân, Cam Hòa. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước, cũng như chính quyền địa phương đã có nhiều chính sách, hoạt động quan tâm, hỗ trợ vùng ĐBDTTS. Trong thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 - 2025, huyện Cam Lâm có 91 trường hợp đủ điều kiện hỗ trợ (hơn 50% ĐBDTTS); trong đó sửa chữa 30 căn, mức hỗ trợ 30 triệu đồng/căn và xây mới 61 căn với mức hỗ trợ 60 triệu đồng/căn.

Để thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Cam Lâm đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Ngoài nguồn kinh phí hơn 4,5 tỷ đồng hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh, các xã, thị trấn còn có những cách làm sáng tạo, huy động đóng góp ngày công lao động, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hơn 177 triệu đồng để mỗi căn nhà sửa chữa, xây mới được khang trang, chất lượng hơn. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn bộ 91 căn nhà xây mới và sửa chữa trên địa bàn huyện đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra; trong đó có 46 căn cho ĐBDTTS. Tất cả các công trình được xây dựng đảm bảo "3 cứng", diện tích tối thiểu hơn 30m2, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho người dân.

Bên cạnh các trường hợp đủ điều kiện được hỗ trợ từ chương trình, một số xã có ĐBDTTS sinh sống còn vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở nhưng không đủ điều kiện. Nhờ đó, nhiều hộ ĐBDTTS có hoàn cảnh khó khăn đã có chỗ ở ổn định, từng bước xây dựng cuộc sống, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

C.VÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202506/giup-dong-bao-dan-toc-thieu-so-an-cu-4bc377e/